1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Thủ tướng: “Lãi suất ngân hàng còn cao”

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, lãi suất ngân hàng cao sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 7,5% của năm 2011. Cũng theo Thủ tướng, việc kiểm soát lãi suất là vấn đề xã hội đang quan tâm và cần phải làm được.

Phát biểu kết luận hội nghị triển khai các nhiệm vụ năm 2011 của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, năm 2010 nước ta đã đương đầu, vượt qua rất nhiều thách thức, khó khăn. Theo Thủ tướng, “không quá lạc quan, không tô hồng”, nhưng về cơ bản chúng ta đã thực hiện tốt mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.
 
Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, tăng trưởng đạt mức cao (6,78%), nếu xét trong khu vực chỉ đứng sau Trung Quốc. Tổng đầu tư toàn xã hội đạt 41% so với GDP…
 
Thủ tướng: “Lãi suất ngân hàng còn cao” - 1
Thủ tướng: Không được chạy theo lãi suất (Ảnh: Chinhphu.vn)
 
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý, kinh tế vĩ mô chưa ổn định, lãi suất ngân hàng còn cao. Năng suất, hiệu quả kinh doanh còn thấp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm.
 
Một số vấn đề bức xúc về xã hội giải quyết chưa được nhiều như tội phạm, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội. Có những nơi, những lúc, người dân chưa cảm thấy an toàn (chỉ riêng về tai nạn giao thông, bình quân mỗi ngày hơn 30 người chết).
 
Về quản lý điều hành, bên cạnh những mặt được, hiệu lực hiệu quả quản lý của Chính phủ và chính quyền các cấp còn một số vấn đề. Quản lý đất đai còn để xảy ra lãng phí lớn, khiếu kiện, tham nhũng.
 
Quản lý về doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nhà nước chưa tốt. Trong khi đó, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vẫn khai lỗ mà tiếp tục phát triển - thực chất là trốn thuế.
 
Quản lý về xây dựng, đầu tư chưa đạt, còn để đầu tư vào nhiều lĩnh vực tiêu tốn năng lượng. Đơn cử, xuất khẩu thép đạt gần 1 tỷ USD, nhưng chủ yếu là tranh thủ đất đai, giá điện rẻ để nhập phôi đem đi cán để xuất khẩu. Thực tế, có nhà máy thép sử dụng hơn 50% sản lượng điện của tỉnh.
 
Theo Thủ tướng phải nhìn nhận nghiêm túc những tồn tại của năm trước để tập trung cho các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của năm 2011. Trong đó,  để ổn định kinh tế vĩ mô năm tới, cả Trung ương và địa phương phải nỗ lực vào cuộc.
Theo Thủ tướng, 2 việc cả xã hội đang nhìn vào, cần phải làm được là kiểm soát giá cả và lãi suất.
 
Thủ tướng cũng cho rằng, cần thực hiện đồng bộ biện pháp kiểm soát lạm phát, hạ lãi suất. Mức lãi suất hiện nay được Thủ tướng cho là “gay go”, bởi Chính phủ đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng 7,5%, nhưng lãi suất cao sẽ ảnh hưởng tới mục tiêu này.
 
“Bằng công cụ lãi suất để kéo giá cả xuống, không phải coi giá cả thế nào để ngân hàng hoạt động. Nhiệm vụ ngân hàng chính là kéo lãi suất xuống chứ không phải chạy theo lãi suất”, Thủ tướng nhấn mạnh.
 
Cũng theo Thủ tướng, năm 2011 chưa hết khó khăn thách thức, Chính phủ, các bộ ngành địa phương cần nâng cao hơn nữa công tác dự báo về giá cả hàng hoá, thiên tai, thời tiết… để có chính sách phản ứng kịp thời.
 
Cùng đó, quan tâm đến thể chế, cơ chế quản lý điều hành, nhất quản lý đất đai, khoáng sản, rừng… Theo Thủ tướng, việc giá đất Hà Nội cao hơn Tokyo là có vấn đề về trách nhiệm quản lý.
 
Chưa hết, quản lý rừng được nhìn nhận chưa tốt, quản lý môi trường cũng đang báo động. “Các dòng sông đen ngòm hết rồi, có mấy hệ thống sông lớn báo động hết về ô nhiễm môi trường”, Thủ tướng lo ngại.
 
Thủ tướng cũng yêu cầu, rà soát cơ chế để quản lý doanh nghiệp tốt hơn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân, tạo cơ chế cho doanh nghiệp hoạt động thuận lợi, nhưng phải quản lý chặt chẽ hơn.
 
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM, Lê Hoàng Quân cho rằng, không giải quyết được điện, nước sẽ không làm được vấn đề lớn. Năm qua, TPHCM được ưu tiên 14,5 tỷ kW, nhưng thực ra cần tới 17 tỷ kW. Ông Quân mong Chính phủ, Bộ Công Thương quan tâm giải quyết vấn đề.
 
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương lại kiến nghị, cần có chủ trương, cơ chế cho các tỉnh, trong đó có Bình Dương được xây dựng nhà máy sản xuất điện. Theo đó, có ưu đãi để các doanh nghiệp đầu tư máy phát điện, từ đó mới khắc phục được tình trạng thiếu điện như hiện nay.
 
Cấn Cường