1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thủ tướng: "Không thể để công nhân không có nhà"

(Dân trí) - Mặc dù Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà báo cáo chưa biết tìm nguồn vốn đâu để triển khai chính sách nhà ở xã hội, Thủ tướng vẫn đặt ra yêu cầu phải huy động từ nhiều nguồn lực, không để công nhân không có nhà, không có nhà trẻ, không có chỗ sinh hoạt.

Báo cáo về vấn đề phát triển nhà ở xã hội trong phiên họp trực tuyến Chính phủ và các địa phương vào ngày 1/7, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết, việc bố trí nguồn tiền từ ngân sách để thực hiện chính sách này vẫn đang tắc mặc dù đã gần 1 tháng kể từ khi Thủ tướng ban hành quyết định mức lãi suất vay ưu đãi nhà ở xã hội với lãi suất 4,8%/năm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH).

Chính sách nhà ở, đặc biệt là nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, gắn với thiết chế về y tế, văn hóa, thể thao để đảm bảo cuộc sống của người công nhân để nâng cao chất lượng cuộc sống là chủ trương nhất quán của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan, chuẩn bị triển khai thực hiện quy định Luật Nhà ở và Nghị định về phát triển nhà ở xã hội. Trong đó có nội dung liên quan đến chuẩn bị nguồn vốn để hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, thông qua cho vay lãi suất thấp tại NHCSXH.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chức năng và các địa phương phải quan tâm đến chính sách nhà ở xã hội
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chức năng và các địa phương phải quan tâm đến chính sách nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng và NHCSXH đã tổng hợp nhu cầu vốn cho phát triển 5 năm tới, đồng thời NHNN cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ về lãi suất dự kiến cho lãi suất nhà ở xã hội. Nhưng hiện nay vướng là Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) có quan điểm cho rằng, việc bố trí vốn đầu tư công, vốn ưu đãi lại không nằm trong phê duyệt của cơ quan chức năng liên quan về cấp vốn đầu tư công trung hạn.

Bên cạnh đó, ngân sách Nhà nước cũng không đủ khả năng để cân đối cho việc này, do đó, nhiệm vụ tìm kiếm nguồn vốn ngoài ngân sách cho chính sách này đã được giao Bộ Xây dựng và NHCSXH.

“Tôi cho rằng điều này không phù hợp, vì Bộ Xây dựng không phải là bộ tổng hợp cân đối vốn nên không biết là phải lo nguồn vốn nào cho việc này. Vì vậy, đề nghị Thủ tướng xử lý dứt điểm việc này, nhằm thực hiện dứt quán về chủ trương nhà ở xã hội. Trong bất cứ tình huống nào không để ảnh hưởng an sinh xã hội”, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà bày tỏ băn khoăn.

Theo ông Hà, hiện nay, xã hội, người dân và doanh nghiệp rất trông đợi vào việc triển khai tiếp chính sách hỗ trợ gói nhà ở xã hội, nhất là sau khi đã kết thúc gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng.

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng đánh giá, việc phát triển nhà ở xã hội mang lại lợi ích tích cực trong tình hình khó khăn hiện nay, vừa huy động nguồn vốn lớn vào sản xuất kinh doanh và tạo thêm việc làm cho xã hội.

Ông Hà cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo chương trình phát triển nhà ở nói chung, trong đó có nhà ở xã hội. Theo đó, lãnh đạo địa phương bố trí đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở, đặc biệt là đất xung quanh khu công nghiệp, có đủ nhà ở cho công nhân, có chỉ đạo và cơ chế chính sách khuyến khích DN và thành phần kinh tế khác tham gia nhà ở xã hội ở địa phương.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng đề nghị Bộ KHĐT và Bộ Tài chính lưu ý đề vấn đề trên, nên quan tâm, huy động nhiều nguồn lực, chứ không chỉ trông chờ vào nguồn vốn Trung ương.

“Thành lập khu công nghiệp nhiều, khu kinh tế lớn nhưng không chú ý nhà ở xã hội, nhất là nhà ở công nhân, họ đi làm về ở nhà thuê, nhà trọ, thì giải quyết như thế nào? Họ khó khăn lắm. Nên vừa rồi tôi đã đề nghị đồng chí Vũ Đức Đam cùng Bộ Xây dựng khảo sát thêm tình hình, đưa ra thiết chế văn hóa cho khu công nghiệp, không để công nhân không có nhà, không có nhà trẻ, không có chỗ sinh hoạt”, người đứng đầu Chính phủ nói.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu cần phải chuyển hướng sớm vấn đề này và các địa phương cũng phải quan tâm vấn đề này.

“Tôi đã gặp 5.000 công nhân ở Đồng Nai, họ kiến nghị vấn đề này rất nặng nề. Các tỉnh phải dành đất đai phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động, có thiết chế văn hóa cần thiết, dành cho thiết chế đó, để công nhân sống lành mạnh hơn, đáp ứng nhu cầu tối thiểu tốt hơn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Bích Diệp