1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thống đốc: “Có ngân hàng nợ xấu lên tới 60% tổng dư nợ”

(Dân trí) - Khi thanh tra 9 ngân hàng phải tái cơ cấu, NHNN thấy có tổ chức có nợ xấu lên tới 60% tổng dư nợ, thua lỗ đến âm vốn điều lệ. Thống đốc Bình cũng thừa nhận, trong thời gian dài các chế tài của NHNN chưa phát huy hiệu quả…

Thống đốc Nguyễn Văn Bình.
Thống đốc Nguyễn Văn Bình.

Trả lời phiên chất vấn về vấn đề nợ xấu, chiều nay 21/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình cho biết: Khi thanh tra 9 tổ chức trong đề án tái cơ cấu, NHNN phát hiện có tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu lên tới 30%, 60%, thậm chí 1 số tổ chức còn lỗ đến mức âm vốn điều lệ.

Trước thực tế này, NHNN đã phải trực tiếp có biện pháp thông qua giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ để giám sát. Bởi khi báo cáo lên NHNN, các tổ chức tín dụng thông báo tỷ lệ nợ xấu không quá 2,5% và hoạt động kinh doanh có lãi. Do đó, NHNN thấy không thể căn cứ vào số liệu của các tổ chức tín dụng mà còn phải căn cứ vào cơ quan giám sát của NHNN. Thống đốc Bình khẳng định: “Số liệu của NHNN là con số xác thực nhất và NHNN điều hành theo con số đó”.

Theo báo cáo của NHNN, đến ngày 31/5/2012, nợ xấu của hệ thống là gần 120.000 tỷ đồng, chiếm 4,47% so với tổng dư nợ tín dụng. Trong đó, nợ xấu của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước là 54.600 tỷ đồng (chiếm 3,96% dư nợ của nhóm này), nợ xấu của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần là 41.000 tỷ đồng (chiếm 4,54% dư nợ của nhóm này).
 
Còn tại thời điểm 2 tháng trước đó, nợ xấu của các ngân hàng là hơn 200.000 tỷ đồng, chiếm 8,6% tổng dư nợ cấp tín dụng. Chỉ số nợ xấu của các nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần tương ứng 125.000 tỷ đồng và 61.000 tỷ đồng.

Đánh giá và con số nợ xấu, Thống đốc cho rằng, nợ xấu của nước ta hiện nay đang ở mức báo động, nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với các nước khác khi phải xử lý, chẳng hạn năm 98 tại Thái lan 47%, Indonesia 50%.

“Năm 1998 khi chúng ta xử lý tổ chức tín dụng lần 1, nợ xấu là khoảng 10,11% nhưng lúc đó nợ xấu thật. Đó là thời điểm chúng ta chưa hình thành thị trường mua bán tài sản, các văn bản quy định các tài sản thế chấp chưa rõ ràng nên chúng ta gặp nhiều khó khăn. Còn hiện nay, các tổ chức tín dụng đã trích lập dự phòng tín dụng 70.000 tỷ, trong đó 84% nợ xấu có tài sản đảm bảo lên tới 130% giá trị các khoản nợ. Nếu chúng ta có cơ chế chúng ta sẽ xử lý được nợ xấu ở mức thấp nhất”, Thống đốc Bình nói.

Nguyễn Hiền