1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thị trường USD “chợ đen” vẫn lén lút hoạt động

(Dân trí) - Gần 1 tuần sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 95 “tăng nặng” xử phạt hành chính đối với hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, thị trường USD "chợ đen" tại Hà Nội vẫn hoạt động nhưng lén lút và cảnh giác cao độ hơn.

Nhiều cánh cửa hàng khép hờ, không còn cảnh nhốn nháo, công khai như trước đây, phố Hà Trung - nơi được xem là “kinh đô” của hoạt động kinh doanh ngoại hối tự do của Hà Nội hôm nay im ắng hơn mọi ngày. Bên ngoài các điểm giao dịch, không còn tiếng í ới khảo giá oang oang kiểu “chợ búa” như những ngày trước, nhưng vẫn liên tục có người tấp vào mua đổi ngoại tệ khiến hàng dài xe máy xếp chật vỉa hè. Đi vào bên trong, khách vẫn đông nhưng có vẻ ai cũng mang tâm trạng thấp thỏm.

 

Ghi nhận của PV Dân trí, dưới mác hiệu vàng, các điểm thu đổi ngoại hối vẫn âm thầm hoạt động, trước cửa luôn có 1-2 “quan sát viên” canh gác và đề phòng cao độ. Mọi giao dịch diễn ra rất nhanh chóng

 
Thị trường USD “chợ đen” vẫn lén lút hoạt động - 1

Bên ngoài các điểm thu đổi ngoại tệ đều có "quan sát viên"
 

Tại điểm giao dịch X, thấy khách đi chậm dần tới cửa, một nam nhân viên chạy ra dắt xe rồi đẩy phóc lên vỉa hè rất nhanh gọn, như hiểu được ý tứ, vị khách này cũng nhanh chân đi vào, tới cửa bỗng dừng lại thì thào gì đó với một nhân viên khác rồi cả 2 đi sâu vào bên trong. Một lúc sau, vị khách nọ lại đi ra, mở khóa xe nhét vội 1 túi đen vào cốp rồi phóng xe đi.

 

Ở một điểm thu đổi ngoại tệ khác, ngoài cánh cửa tiệm khép hờ là 2 thanh niên ngồi nhìn trước ngó sau, người đi ra đi vào vội vã.

 

Một nhân viên của điểm giao dịch T nói: “Công an đang làm gắt lắm, phát hiện ra mua bán thì bị phạt thôi rồi. Khoảng 3-4 ngày nay công an và quản lý thị trường đi kiểm tra kiểu đột xuất, vì thế phải ở ngoài nghe ngóng, có gì thì kịp thời ứng phó”.

 

Cũng mang tâm lý cảnh giác, những vị khách đến phố Hà Trung khi được hỏi thường bảo mua vàng, nhưng thực chất họ đến mua bán ngoại tệ.

 

Anh Chiến (ở Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm) cho biết: “Thực ra là mua ngoại tệ đấy, nhưng đến hiệu vàng mua mà, vì thế cứ nói là mua vàng cho lành, chả may bị kiểm tra hay thu giữ thì chả tội”.

 

Có một điều đặc biệt tại đây là khách đến mua bán từ 100 - 200 USD trong những ngày này không được chào đón nồng nhiệt lắm, phải từ 500 USD trở lên thì mới giao dịch nhanh.

 

Nói về lí do “ngại” giao dịch ngoại tệ số lượng ít, chi N - chủ một tiệm vàng giải thích vì không bõ công, đang lúc làm ăn lén lút này mà vì số tiền nhỏ để bị “sa lưới” công an thì thiệt đủ đường.
 
Thị trường USD “chợ đen” vẫn lén lút hoạt động - 2
Những cuộc mua bán ngoại tệ trên phố Hà Trung diễn ra vội vã
 

Trên thị trường tự do, ngoài phố Hà Trung, vào thời điểm căng thẳng như hiện nay, nhiều hiệu vàng nhỏ lẻ khác khi được hỏi đã tạm thời không giao dịch ngoại tệ để nghe ngóng tình hình.

 

Theo Nghị định 95 sửa đổi, bổ sung về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng mà Chính phủ vừa ban hành, hoạt động ngoại hối mà không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc giấy phép hoạt động ngoại hối đã hết thời hạn hoặc bị đình chỉ sẽ bị phạt tiền từ 300 - 500 triệu đồng.

 

Ngoài ra còn bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký Đại lý đổi ngoại tệ trong thời hạn 12 tháng khi vi phạm lần đầu và tước không thời hạn khi tái phạm.

 

Các cá nhân, tổ chức sẽ bị tịch thu tài sản là vàng, ngoại tệ nếu vi phạm một trong những hành vi: Chuyển, mang ngoại tệ vào Việt Nam, mua bán, thanh toán ngoại tệ; kinh doanh, mua bán vàng và thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng vàng không đúng quy định của pháp luật.

Quỳnh Anh