Thị trường giằng co, gần 250 mã giảm điểm

(Dân trí) - Trong phiên điều chỉnh nhẹ, VN-Index vẫn hồi phục lên mốc 480. ITA, KBC tăng trần và dư mua trần tổng cộng trên 2,4 triệu cổ phiếu, HUT tiến sát giá trần, thanh khoản 2 sàn ngấp nghé 1.000 tỷ đồng.

Sáng 29/1, sau 4 phiên tăng điểm liên tục, thị trường bước vào điều chỉnh nhẹ. Rung lắc đầu phiên, có lúc hai sàn đều đỏ điểm, tuy nhiên, đến cuối phiên VN-Index vẫn hồi phục lấy được mức tăng 1,66 điểm tương ứng 0,35% lên 481,26 điểm - duy trì trên mốc 480.

HNX-Index mất nhẹ 0,15 điểm tương ứng với 0,24% xuống còn 62,37 điểm. Trên cả hai sàn, có 241 mã giảm điểm, trong đó sàn HSX có 17 mã giảm sàn, HNX có 20 mã giảm sàn; so với tổng cộng 135 mã tăng, 18 mã tăng trần.

(Ảnh minh họa).
(Ảnh minh họa).

Trong rổ VN30 sáng nay số mã tăng chiếm chưa tới một nửa, với 14 mã, còn lại có 5 mã đứng giá, 12 mã giảm. Dù vậy, chỉ số VN30-Index vẫn được kéo lên 1,88 điểm do mức tăng ấn tượng tại những mã vốn hóa cao.

Cụ thể, MSN tăng 2.000 đồng lên 121.000 đồng, BVH tăng 1.000 đồng. Đáng chú ý, GMD và OGC tăng trần, trong đó OGC được khớp mạnh 2,8 triệu cổ phiếu. Hai mã này được mua mạnh, cuối phiên không còn dư bán, dư mua trần tại GMD còn 160,47 nghìn và tại OGC là 166,62 nghìn.

PVF sau phiên giảm sàn hôm qua, đã phục hồi tăng nhẹ 100 đồng, khớp trên 800 nghìn cổ phiếu, lực mua trở lại. Hiện khả năng sáp nhập của PVF vẫn đang được bỏ ngỏ do công ty này cho biết chưa nhận được bất văn bản nào liên quan đến thông tin này. Tuy nhiên, nếp sáp nhập và Westerbank thì PVF nhiều khả năng bị hủy niêm yết.

Tại chiều ngược lại, VNM mất 1.000 đồng, PNJ mất 500 đồng, STB, SBT, PGD, DPM, HSG, IJC, KDC, MBB đều tạm dừng phiên giao dịch ở mức giá đỏ.

Hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài vẫn rất tích cực và đây là một động lực để hai chỉ số cải thiện điểm trong phiên giao dịch chiều. Khối ngoại đang mua vào 566,5 nghìn cổ phiếu EIB, 231,84 nghìn cổ phiếu HPG; 368,56 nghìn cổ phiếu GMD; 146,64 nghìn cổ phiếu HAG; 119,85 nghìn cổ phiếu CTG...

HNX30, tương tự cũng có tới 9 mã mất điểm, 9 mã đứng giá và hầu hết là những mã chủ chốt. ACB; VND, SCR, SHB, PVV, BVS... đứng tham chiếu. Trong đó, SHB khớp 6,9 triệu, SCR khớp hơn 4 triệu, VND khớp 1,8 triệu.

KLS, LAS, PVI, PVS, TH1 mất điểm, mức sụt giảm quanh mức 100 đồng mỗi cổ phiếu. Khớp lệnh nhìn chung không cao, duy có KLS khớp gần 1,9 triệu.

Trong số những mã tăng điểm, có HUT đang tiến cách giá trần 100 đồng, dư bán trần cuối phiên gần 400 nghìn cổ phiếu, khớp 2,56 triệu. Một số mã khác như PVX cũng khớp lệnh đạt 4,1 triệu, VCG khớp gần 2 triệu, DCS khớp 1,25 triệu.

Nhà đầu tư ngoại đã mua vào nhiều hơn trên HNX. Trong đó, KLS được mua 494,4 nghìn cổ phiếu, DCS được mua 158 nghìn, PVS được mua 304 nghìn, PVX được mua 528 nghìn, SCR được mua 410 nghìn, SHB được mua 752 nghìn, VCG được mua 273,2 nghìn; VND được mua 294 nghìn và VGS là 138 nghìn.

Cặp buechip là ITA và KBC tăng trần phiên thứ 3 liên tiếp, cuối phiên không có dư bán, dư mua trần tại KBC lên đến 1,6 triệu và ITA dư mua trần 766,42 nghìn cổ phiếu. Khối ngoại đổ mạnh mua 1,16 triệu ITA và 1,31 triệu cổ phiếu KBC - mức cao nhất thị trường.

Tại phương thức giao dịch thỏa thuận, cổ phiếu GTT của CTCP Thuận Thảo được giao dịch trên 2 triệu cổ phiếu ở mức tham chiếu, trị giá gần 23 tỷ đồng. Xuất hiện chào bán 1 triệu cổ phiếu MBB ở mức giá 14.100 đồng song không có người mua.

Đến thời điểm hiện tại, thanh khoản co lại so hôm qua. Với 52,23 triệu cổ phiếu chuyển nhượng trên HSX trị giá 702,4 tỷ đồng và 36,78 triệu cổ phiếu chuyển nhượng trên HNX trị giá 294 tỷ đồng, dòng tiền vẫn đang ngấp nghé 1.000 tỷ đồng trên cả 2 sàn.

Trong một số động thái gần đây của cơ quan điều hành, hoạch định chính sách, việc giãn thuế đã được đề cập nhằm tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Theo đó, dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 02 của Chính phủ do Bộ Tài chính xây dựng, đã đề xuất, một số lượng lớn các doanh nghiệp thuộc diện ưu tiên được gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN tối đa đến tháng 1/2014.

Thời gian nộp chậm nhất thuế TNDN của Quý I và II năm 2013 là tới ngày 30/10/2013. Thời gian nộp chậm nhất của Quý III/2013 là ngày 31/1/2014. Thời gian gia hạn nộp chậm nhất thuế GTGT tháng 1/2013 là ngày 2/8/2013 và ngày 20/9/2013 đối với thuế GTGT của tháng 2. Thời gian nộp thuế GTGT của tháng 3/2013 chậm nhất là ngày 21/10/2013.

Đây mặc dù không phải là thông tin hoàn toàn mới nhưng là thông tin tích cực và hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư trong phiên giao dịch tới.

Mai Chi