1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

“Thị trường chứng khoán chưa thừa hàng”

Nhà đầu tư trong nước lo thị trường thừa hàng khiến giá cổ phiếu giảm mạnh. Tuy nhiên, theo Giám đốc điều hành VinaCapital Kelvin Lee, quy mô thị trường chứng khoán VN vẫn quá nhỏ bé so với mong đợi của các nhà đầu tư nước ngoài.

Hàng loạt doanh nghiệp được cấp phép niêm yết, phát hành thêm cổ phiếu. Ông có cho rằng thị trường chứng khoán VN đang thừa hàng?

 

Mới qua 6 tuổi, thị trường chứng khoán VN còn rất non trẻ. Trong tháng 7 thị trường có thêm khoảng 4.300 tỷ đồng (tính theo mệnh giá) các cổ phiếu mới niêm yết, tuy nhiên nhìn toàn cảnh quy mô vốn hóa của cả thị trường vẫn còn rất nhỏ.

 

Hiện tại, tổng giá trị của các doanh nghiệp niêm yết ước khoảng 3 tỷ USD, trong khi những nước bên cạnh như Singapore chẳng hạn có quy mô tới 200 tỷ USD.

 

Vì ít hàng nên nhiều nhà đầu tư nước ngoài dù rất muốn vào VN nhưng họ mới chỉ dừng ở bước xem xét. Tôi cho rằng nếu có thêm nhiều hàng mới chắc chắn sẽ có thêm nhiều vốn đầu tư đổ vào VN.

 

Nhưng giá cổ phiếu trên thị trường giảm rất mạnh. Theo ông nguyên nhân do đâu?

 

Theo báo cáo mới nhất của FTN Financial, công ty tài chính có trụ sở tại Mỹ, tình trạng giảm giá kéo dài nhiều loại cổ phiếu và chỉ số quan trọng trên nhiều thị trường chứng khoán thế giới trong những tuần gần đây khiến tổng giá trị thị trường chứng khoán thế giới giảm khoảng 2.000 tỷ USD.

 

(Nguồn: Đầu Tư Chứng Khoán)

Có những lúc giá tăng đến chóng mặt thì theo quy luật có lúc nó phải xuống. Không chỉ có VN, hiện tại thị trường chứng khoán thế giới cũng có nhiều loại cổ phiếu giảm giá. Thị trường chứng khoán VN giờ đã có sự gắn kết với thế giới chứ không thể tách biệt như một ốc đảo, do đó cũng có khả năng bị tác động.

 

Trong bối cảnh như vậy Ủy ban chứng khoán nhà nước cần tiếp tục tạo hàng, mở rộng quy mô thị trường hơn nữa, để thị trường hoạt động theo hướng minh bạch hơn. Quan trọng nhất là tạo ra nhiều cơ hội để các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận với hàng hóa và giúp hình ảnh doanh nghiệp niêm yết hấp dẫn hơn.

 

Như vậy có thể thấy tình trạng đua nhau bán tháo là do nhà đầu tư VN thiếu thông tin?

 

Không chỉ thiếu thông tin họ còn thiếu kinh nghiệm. Nghịch lý ở chỗ nên mua vào khi giá thấp, bán ra lúc cao thì ở VN đang diễn ra ngược lại, mua vào lúc cao và bán ra lúc thấp. Trong thời điểm này nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã tận dụng cơ hội để gom hàng.

 

Theo Việt Phong

VnExpress