1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Hà Nội:

Thị trường căn hộ cao cấp “hút” khách

Từ trong Tết, thị trường bất động sản có dấu hiệu “ấm” lên, nhiều nhà đầu tư tìm đến những hộ cao cấp tại Hà Nội, thậm chí nhiều người tỏ ra quan tâm đặc biệt đến căn hộ dát vàng ở khu vực trung tâm với giá chào bán là 2,2 tỷ đồng.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Tại các sàn giao dịch bất động sản, khách hàng theo dõi khá sát diễn biến thị trường và các dự án căn hộ đang chào bán hiện nay. Theo ghi nhận, những khu căn hộ tại Hà Nội được chú ý hơn cả tập trung ở dự án của những chủ đầu tư có uy tín, những khu đang hoàn thiện và có giá cả phù hợp.

Nhiều nhà đầu tư cho biết, do có nhiều lựa chọn nên những dự án nhà đất mà họ để mắt tới phải hội tụ nhiều yếu tố có sức hút, như: Có vị trí đắc địa, môi trường tốt, hoạt động giao thông thuận tiện, dễ dàng tiếp cận các tiện ích hành chính, thương mại, tài chính, xã hội và nhu cầu dân sinh đồng đều…

Có thể nói, tâm lý người mua nhà hiện nay cũng có những thay đổi. Nếu như trước kia những người có tiền tìm mua các căn hộ cao cấp ở xa khu vực trung tâm để đảm bảo mỹ quan và môi trường sinh thái lành mạnh, thì nay tư duy này cũng chuyển động theo sự đầu tư của các dự án đẳng cấp tại trung tâm Hà Nội.

Tổ hợp căn hộ cao cấp tiêu chuẩn 6 sao Hòa Bình Green City tại Hà Nội.

Tổ hợp căn hộ cao cấp tiêu chuẩn 6 sao Hòa Bình Green City tại Hà Nội.

Trên thực tế, nhu cầu của người tiêu dùng chính là lí do khiến các chủ đầu tư phải có sự khẳng định về chất lượng dự án một cách hoàn hảo, đáp ứng đầy đủ những tiện nghi và không gian sống hoàn hảo. Trong số các dự án căn hộ cao cấp đáng lưu tâm hiện nay phải kể tới tổ hợp căn hộ dát vàng tiêu chuẩn 6 sao tại Dự án Hoà Bình Green City tại 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội - cách hồ Hoàn Kiếm 3,5 km.

Dự án Hòa Bình Green City sẽ mở bán đợt 2 căn hộ toà nhà H2 từ ngày mai (15/3), với giá căn hộ dát vàng là 2,2 tỷ đồng, đặc biệt các khách hàng đặt mua căn hộ trong thời gian từ 15/3-10/4/2015 sẽ được chủ đầu tư tặng gói nội thất và xe máy SH nhập tương đương 150 triệu đồng.

Chủ đầu tư Hòa Bình Green City đã hoàn thành và bàn giao căn hộ toà nhà H1 vào giữa năm 2014 theo đúng cam kết trong hợp đồng với khách hàng và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng của toà H2 trước khi mở bán. Cho đến nay, toà H2 đã hoàn thành xây thô và bước vào giai đoạn hoàn thiện và sẽ bàn giao căn hộ vào giữa năm 2015. Có tới hơn 70% căn hộ của toà H2 có diện tích trung bình khoảng 70m2, được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, phòng khách và phòng bếp - đây là loại căn hộ được cả người mua nhà để ở cũng như giới đầu tư săn lùng nhiều nhất trên thị trường hiện nay do giá trị vừa phải, lại dễ cho thuê.

Cả toà H1 và H2 của Hoà Bình Green City đều được thiết kế và xây dựng với tiêu chuẩn cao nhất với chi phí xây dựng cao hơn 25% so với các toà nhà tiêu chuẩn 5 sao khác. Cụ thể, toà nhà có vách bê tông dày 250mm, tường dày 350mm, sàn dự ứng lực chống động đất cấp 8, xây dựng bằng vữa khô mác 75.

Hòa Bình Green City sẽ mở bán đợt 2 tòa H2 vào ngày mai 15/3.

Hòa Bình Green City sẽ mở bán đợt 2 tòa H2 vào ngày mai 15/3.

Tổ hợp căn hộ cao cấp này có đầy đủ các tiện ích phục vụ cuộc sống, trong đó, khối đế là trung tâm thương mại và đại siêu thị, trường mầm non, phòng khám đa khoa, bể bơi bốn mùa, phòng tập gym, xông hơi. Trên sân thượng là chùa phục vụ tâm linh, vườn sinh thái, sân tập golf mini và khu tổ chức tiệc ngoài trời. Toà nhà còn được lắp đặt hệ thống xử lý nước theo tiêu chuẩn nước tinh khiết để cư dân có thể trực tiếp sử dụng nước uống từ vòi. Đây cũng là hệ thống đầu tiên được ứng dụng tại Hà Nội.

Được biết, chủ đầu tư tổ hợp Hòa Bình Green City là Tập đoàn Hoà Bình, đơn vị từng thực hiện các dự án lớn tại Hà Nội như Tháp đôi Quốc tế Hòa Bình trên đường Hoàng Quốc Việt; Khách sạn Hòa Bình Palace; Hoa Binh Green Apartment và Nhà máy Đường Malt trong khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

N.M


Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”