Thị trường cầm cự được trước hàng loạt tin xấu

(Dân trí) - VN-Index cuối phiên chỉ giảm nhẹ 3,47 điểm (0,7%) xuống 507 điểm cho dù trước đó đã có lúc rơi xuống 501 điểm. Một số penny đang giảm sàn rồi tăng trần trở lại.

Thị trường cầm cự được trước hàng loạt tin xấu - 1
Chứng khoán may mắn cầm cự vào cuối phiên.
 
Khá nhiều tin xấu được đưa ra kể từ cuối tuần trước, bao gồm thông tin về khả năng quỹ VEIL của Dragon Capital bị ép thoái vốn; TTCK Mỹ và Châu Á đêm qua và sáng nay đều giảm mạnh do các thông tin bi quan về kinh tế Mỹ và Trung Quốc (TTCK Trung Quốc hôm qua giảm 4%.

Thế nhưng, mốc 500 điểm của VN-Index vẫn được giữ vững cho đến thời điểm hiện tại. VN-Index đóng cửa phiên giao dịch tháng Sáu giảm nhẹ 3,57 điểm (0,7%) xuống 507,14 điểm cho dù đợt 1 đã có lúc chỉ số này rơi xuống sát mốc 501 điểm.

Số mã giảm giá cuối phiên là 169 mã (10 mã giảm sàn), số mã tăng giá là 46 mã, số mã giảm giá là 32 mã. Khá nhiều cổ phiếu phục hồi lại vào cuối phiên.

Trong nhóm bluechips, DPM cuối phiên tăng 500 đồng lên 31.500 đồng/cp cho dù đầu giờ giao dịch tại giá 30.000 đồng; FPT giảm 500 đồng xuống 69.000 đồng/cp (giá thấp nhất giao dịch trong phiên là 76.500 đồng); HPG cuối phiên tăng 200 đồng lên 41.500 đồng (đầu phiên giao dịch giá 40.700)…

Trong nhóm cổ phiếu ngân hàng, STB giảm nhẹ 200 đồng, đã có lúc giao dịch tại giá tham chiếu 21.000 đồng/cp, khớp lệnh gần 1,6 triệu đơn vị, dư mua giá 20.800 hơn 200.000 cổ phiếu; VCB cuối phiên khớp lệnh hơn 420.000 đơn vị, đã có lúc dự kiến giá tăng nhưng bên bán quyết liệt khiến mã này giảm 200 đồng xuống 41,200 đồng/cp; EIB, CTG, FPT, SSI giảm 500 đồng; GMD giảm 1.500 đồng/cp.

Các mã tăng trần từ đầu đến cuối phiên là AGD, L10, TRI. Các mã đang giảm sàn hoặc giao dịch giá thấp cuối phiên tăng trần là VKP (biên độ dao động trong phiên là 10%); VID, TIX, RDP, MHC, HTV…

Các mã giảm sàn phiên này là CMV, DXV, PVT, PXT, VSG, VHG… Trong đó PVT giao dịch nhiều nhất sàn với hơn 2.3 triệu cp, các mã khác giao dịch trên 1 triệu đơn vị là VNE, HTV, VID.

Tâm lý bán cổ phiếu sáng nay hầu hết đều do ảnh hưởng mạnh từ TTCK thế giới. Hầu hết tin xấu được đưa ra song VN-Index vẫn cầm cự được mốc 500 chứng tỏ tâm lý các NĐT vẫn đang khá tích cực. Các NĐT tiếp tục theo dõi các động thái từ thế giới và chờ đợi kết quả kinh doanh quý II.

Tại sàn Hà Nội, sau khi rơi mạnh lúc mở cửa, thị trường đã dần dần hồi phục về cuối ngày. Đóng cửa, HNX Index chốt tại 158,81 điểm, giảm 2,52 điểm (-1,56%) so với hôm qua.

Tại thời điểm đóng cửa, toàn thị trường có 221 mã giảm, 53 mã tăng và 30 mã đứng giá. Mặc dù phần lớn các mã giảm nhưng số mã giảm sàn không nhiều: UNI, TV4, TLC, TLT, SRB, SDG… Đây đều là những mã đã tăng mạnh trong thời gian qua.

Nhìn chung xu hướng điều chỉnh tại HNX không mạnh. Phía ngược lại, vẫn có khá nhiều mã tăng trần như L62, L43, LTC, AGC, VC1, SJM, VBC… L62 có dư mua giá trần cuối ngày hơn 1,1 triệu đơn vị.

Trong nhóm cổ phiếu lớn, PVI cũng bất ngờ đóng cửa tại giá trần 28.200 đồng. So với cuối tháng Năm, HNX Index giảm 4,79 điểm, tương ứng giảm 2,93%.

Bình quân mỗi phiên trong tháng 6 có 36,3 triệu đơn vị được giao dịch, trị giá 1.136 tỷ đồng. Như vậy thanh khoản đã giảm rất mạnh so với tháng trước khi bình quân mỗi ngày có 45,9 triệu đơn vị được chuyển nhượng, trị giá 1.537 tỷ đồng.

Phương Mai - Quốc Thắng