1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thêm một đại gia Việt sở hữu tài sản tỷ USD trên sàn chứng khoán

Việt Đức

(Dân trí) - Cổ phiếu Phát Đạt tăng hơn 350% trong một năm qua đưa giá trị tài sản trên thị trường chứng khoán của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt cán mốc 1,1 tỷ USD.

Danh sách người giàu sở hữu tài sản tỷ USD trên sàn chứng khoán Việt Nam ghi nhận thêm một nhân vật mới. Đó là ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Với gần 298 triệu cổ phiếu Phát Đạt (mã chứng khoán PDR), tài sản của ông Đạt trên sàn chứng khoán ước tính hơn 26.000 tỷ đồng (1,1 tỷ USD). Hiện ông đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. 

Thêm một đại gia Việt sở hữu tài sản tỷ USD trên sàn chứng khoán - 1

Các tỷ phú USD trên sàn chứng khoán Việt Nam hiện có Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang và CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo.

Tuy nhiên, theo thống kê của Forbes, hai ông chủ của Phát Đạt và Novaland chưa được công nhận là tỷ phú USD. Forbes đánh giá tài sản của các tỷ phú dựa trên giá trị cổ phiếu, các công ty riêng, bất động sản, tác phẩm nghệ thuật và loại trừ các khoản nợ.

Đóng cửa phiên 11/6, thị giá PDR dừng ở 87.400 đồng/cổ phiếu. Một năm qua, cổ phiếu bất động sản này tăng giá hơn 350%, mức cao kỷ lục trong danh mục VN30. Nếu lấy mốc tham chiếu là thời điểm đầu năm 2021, PDR đã tăng giá 109%.

Thêm một đại gia Việt sở hữu tài sản tỷ USD trên sàn chứng khoán - 2

Chủ tịch Phát Đạt, ông Nguyễn Văn Đạt (Ảnh: PDR).

Vốn hóa thị trường hiện tại của Phát Đạt ước tính gần 1,9 tỷ USD. Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt là cổ đông lớn duy nhất và nắm quyền chi phối doanh nghiệp với tỷ lệ sở hữu 61% cổ phần. 

Ông Nguyễn Văn Đạt sinh năm 1970, là một trong những cổ đông sáng lập Phát Đạt năm 2004. Doanh nhân này kiêm nhiệm hai vị trí chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc trong suốt 16 năm trước khi chuyển giao ghế CEO vào giữa năm 2020 để đảm bảo thực hiện quy định về quản trị doanh nghiệp đại chúng.

Năm 2020, Phát Đạt báo lãi hơn 1.200 tỷ đồng với doanh thu thuần hơn 3.900 tỷ. Năm nay, doanh nghiệp của ông Nguyễn Văn Đạt đặt mục tiêu thu về 4.700 tỷ đồng và lợi nhuận ròng gần 1.900 tỷ đồng. Tuy nhiên, Phát Đạt mới chỉ hoàn thành hơn 10% kế hoạch kinh doanh cả năm sau quý I.