Thêm một công ty chứng khoán bị "đá" khỏi sàn
(Dân trí) - Cả HoSE và HNX đều đã yêu cầu Chứng khoán Tràng An ngừng hoạt động giao dịch trên cả 2 Sở và UPCoM. Sau khi TAS hoàn thành các yêu cầu trên, HNX và HoSE sẽ xem xét ra quyết định chấm dứt tư cách thành viên đối với TAS.

Theo công văn số 1812 do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố, kể từ 15/10, cơ quan này đã ngừng hoạt động giao dịch và cung cấp thông tin dữ liệu giao dịch với CTCP Chứng khoán Tràng An (TAS).
Quyết định này nhằm hoàn tất thủ tục chấm dứt tư cách thành viên của TAS tại HoSE. Cùng với đó, Sở cũng yêu cầu TAS ngừng mở tài khoản giao dịch chứng khoán mới, ngừng ký kết các hợp đồng giao dịch chứng khoán mới với khách hàng để thực hiện giao dịch qua hệ thống giao dịch của HoSE.
Đồng thời, TAS được yêu cầu phải ký thoả thuận chuyển giao các dịch vụ, hợp đồng đã ký kết với khách hàng cho công ty chứng khoán khác trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của khách hàng và thông báo việc chuyển giao này cho khách hàng.
Như vậy, cả HoSE và HNX đều đã yêu cầu TAS ngừng hoạt động giao dịch trên cả 2 Sở và UPCoM. Sau khi TAS hoàn thành các yêu cầu trên, HoSE và HNX sẽ xem xét ra quyết định chấm dứt tư cách thành viên đối với TAS.
Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định 848 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán của TAS và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cũng đã có văn bản cho biết ngừng cung cấp toàn bộ các dịch vụ liên quan đến hoạt động đăng ký, lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán đối với công ty này 13/10/2012
TAS được thành lập từ tháng 12/2006 và được niêm yết trên HNX vào năm 2010 nhờ vào kết quả lãi 11,3 tỷ đồng trong năm 2009 (trước đó vào 2008, công ty lỗ gần 20,2 tỷ đồng).
Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau khi niêm yết, TAS đã lỗ 66,7 tỷ đồng, tương đương phân nửa vốn điều lệ. Doanh thu giảm gần 8 lần từ 56 tỷ đồng xuống 7,5 tỷ đồng.
Mới đây, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012, TAS tiếp tục lỗ 5,3 tỷ đồng, đưa mức lỗ lũy kế đến ngày 30/6/2012 của công ty lên gần 70 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối quý II, công ty có gần 2,2 tỷ đồng doanh thu và cân đối tiền mặt chỉ còn dư 3,9 tỷ đồng.
Hiện thị trường chứng khoán Việt Nam đang có trên 100 công ty chứng khoán hoạt động, một trong những nội dung quan trọng của hoạt động tái cơ cấu thị trường này là giảm số lượng thành viên công ty chứng khoán tham gia. Tuy nhiên, vấn đề rút giấy phép kinh doanh, chấm dứt tư cách pháp nhân của các công ty chứng khoán không phải là điều đơn giản khi các công ty chứng khoán trong quá trình hoạt động có mối quan hệ nợ nần phức tạp với các ngân hàng, đối tác, khách hàng.
Nếu không giải quyết được các vấn đề này thì khó đưa ra được quyết định xóa sổ một cách dứt khoát cho các công ty này mà vẫn đảm bảo quyền lợi các bên cũng như lợi ích chung của thị trường.
Mai Chi









