1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Thêm 320 triệu USD giúp Việt Nam cải cách

(Dân trí) - Ban Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới vừa phê duyệt hai khoản tín dụng không tính lãi trị giá 320 triệu USD để Việt Nam cải cách và phát triển cơ sở hạ tầng.

Hai khoản tín dụng này được lấy từ Hiệp hội phát triển Quốc tế cho Việt Nam: Khoản tín dụng xóa đói giảm nghèo lần thứ 7 (PRSC 7) trị giá 150 triệu USD và Dự án Phát triển Giao thông đồng bằng phía bắc trị giá 170 triệu USD.

Cụ thể, khoản tín dụng xóa đói giảm nghèo lần thứ 7 (PRSC 7) cung cấp hỗ trợ ngân sách trực tiếp để giúp Chính phủ thực hiện Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội (SEDP) 2006 - 2010.

PRSC 7 được phê duyệt cũng là công nhận những tiến bộ đạt được trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, hòa nhập xã hội, quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và quản trị nhà nước hiện đại (vốn là 4 trụ cột của SEDP 2006 - 2010).

Dự án Phát triển Giao thông đồng bằng phía bắc nhằm tăng tính hiệu quả, bền vững môi trường và an toàn của cơ sở hạ tầng và dịch vụ giao thông, thông qua việc giải quyết các vấn đề về hạ tầng và tổ chức, tại hai hành lang đường thủy chính của khu vực miền bắc Việt Nam.

Dự án bao gồm 3 phần chính: Đầu tư cho nhiều loại hình giao thông trên tuyến (147,1 triệu USD); đầu tư cho phà (4,6 triệu USD); hỗ trợ thể chế cho Bộ Giao thông, Cơ quan quản lý đường thủy và các tỉnh (5,1 triệu USD).

Ngoài việc phê duyệt hai khoản tín dụng trên, Ngân hàng Thế giới cũng dự kiến sẽ cam kết khoảng 5 tỉ USD để hỗ trợ Việt Nam trong 3 năm tới.

Nguyễn Hiền