1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

"Thanh Hóa cần nghiên cứu để trở thành trung tâm lọc hóa dầu Việt Nam"

(Dân trí) - "Dựa vào Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cần nghiên cứu xây dựng để trở thành một trung tâm hay cụm ngành công nghiệp lọc hóa dầu của cả nước..."

Đây là một trong những nội dung quan trọng vừa được ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế trung ương đưa ra tại Hội nghị “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW tại tỉnh Thanh Hóa mới đây.

Thanh Hóa cần nghiên cứu để trở thành trung tâm lọc hóa dầu Việt Nam - 1

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế trung ương làm việc với tỉnh Thanh Hóa

Theo Trưởng Ban Kinh tế trung ương, kinh tế 6 tháng qua của địa phương này được đánh giá phát triển khá toàn diện, cao hơn rất nhiều so với cả nước.

"Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 22,18%, cao nhất từ trước đến nay, cao nhất trong các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thu ngân sách ước đạt gần 13.800 tỷ đồng. Thanh Hóa, từ một tỉnh thường xuyên nhận hỗ trợ của Trung ương, đã vươn lên tự cân bằng thu chi ngân sách và phấn đấu trở thành tỉnh có nguồn thu điều tiết về Trung ương", ông Bình cho biết.

Đánh giá tỉnh này còn khó khăn với địa bàn rộng và dân số đông, nhưng ông Bình cho biết tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng trở thành một tỉnh khá trong cả nước.

Với lợi thế vị trí chiến lược của mình với hệ thống bờ biển, cảng nước sâu; có vùng duyên hải ven biển, đồng bằng và trung du…; có hệ thống đường bộ, đường sắt và đường hàng không… theo Trưởng Ban Kinh tế trung ương, đây là điều kiện để nghiên cứu các cơ chế chính sách tạo môi trường đầu tư thuận lợi, tìm kiếm địa điểm đầu tư mới trong bối cảnh chiến tranh thương mại hiện nay...

Theo ông Nguyễn Văn Bình, dựa vào nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cần nghiên cứu xây dựng để sớm trở thành một trung tâm hay cụm ngành công nghiệp lọc hóa dầu của cả nước.

Bên cạnh đó, tỉnh này cũng cần kêu gọi nhà đầu tư xử lý các sản phẩm lọc hóa dầu để đầu ra doanh nghiệp này thành đầu vào của doanh nghiệp khác tạo thành chuỗi sản phẩm, trước gia công nay chuyển sang chế biến sâu thành 1 chuỗi, nâng cao giá trị gia tăng đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Thanh Hóa cũng được khuyên cần có tầm nhìn về vấn đề đô thị hóa, vấn đề liên kết vùng với các địa phương lân cận để tận dụng tối đa hiệu quả từ chuỗi các sản phẩm công nghiệp như sản phẩm hóa dầu tại Thanh Hóa với sản phẩm thép tại Hà Tĩnh…

An Linh