1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Tê liệt kinh doanh vì Covid-19, đại gia taxi Vinasun lên kế hoạch lỗ nặng

(Dân trí) - “Ngay trong tháng 4, chúng tôi đã lỗ 50 tỷ đồng. Khi đóng cửa, anh em lái xe đi về quê để tránh dịch bệnh. Thật sự, hoạt động kinh doanh đã bị tê liệt ngay tại thời điểm đó”- lãnh đạo Vinasun tiết lộ.

Tê liệt kinh doanh vì Covid-19, đại gia taxi Vinasun lên kế hoạch lỗ nặng - 1

Lãnh đạo Vinasun dự kiến kết quả kinh doanh sẽ bị lỗ tới 115 tỷ đồng trong năm nay chủ yếu do kết quả tồi tệ của quý II

Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) mới đây đã tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 đạt 2.083,5 tỷ đồng tổng doanh thu, bằng 95,64% kết quả đạt được của năm trước. Lãi trước thuế đạt 139 tỷ đồng, tăng 20,62% và lãi sau thuế 108,7 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2018.

Với kết quả này, cổ tức năm 2019 sẽ được chi trả với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt (tương ứng sở hữu 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng tiền mặt).

Công ty này dự kiến trong năm 2020, kết quả kinh doanh sẽ bị suy giảm mạnh do ảnh hưởng của điều kiện dịch bệnh.

Theo đó, tổng doanh thu và thu nhập của Vinasun dự kiến sẽ giảm chỉ còn bằng 59% so với năm 2019, đạt 1.230 tỷ đồng và sẽ lỗ khoảng 115 tỷ đồng.

Tê liệt kinh doanh vì Covid-19, đại gia taxi Vinasun lên kế hoạch lỗ nặng - 2

Các chỉ tiêu kinh doanh Vinasun đặt ra cho năm 2020 đều rất khiêm tốn so với năm 2019

Việc đặt ra kế hoạch lỗ tới 115 tỷ đồng trong năm 2020, trong khi chỉ lỗ hơn 16 tỷ đồng trong quý 1, điều này khiến cổ đông Vinasun không khỏi thắc mắc tại phiên họp đại hội đồng cổ đông vừa qua.

Trả lời vấn đề này, lãnh đạo Vinasun cho biết, dịch Covid-19 bắt đầu vào cuối tháng 1/2020 tại Việt Nam đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả công ty. Doanh thu công ty mẹ trong quý 1 đạt 155,3 tỷ đồng và có lãi 9,13 tỷ đồng.

“Khi có dịch bệnh, lượng khách sụt giảm rất nhiều. Lúc đó, hai tình huống đã xảy ra với công ty, lượng khách sụt giảm đồng thời tâm trạng của các anh em lái xe cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi đối mặt với dịch bệnh” - lãnh đạo Vinasun giãi bày.

Trong quý 1, Vinasun lỗ hợp nhất 17 tỷ đồng và khi hoạt động kinh doanh bị đóng băng, dịch vụ bị ngưng từ 1/4 thì hoạt động của hãng xe này hoàn toàn bị tê liệt, loạt chi phí phải gánh chịu rất lớn.

“Ngay trong tháng 4, chúng tôi đã ghi nhận lỗ 50 tỷ đồng. Khi đóng cửa, anh em lái xe đi về quê để tránh dịch bệnh. Thật sự, hoạt động kinh doanh đã bị tê liệt ngay tại thời điểm đó”, vị này cho biết.

Trong quý 2, tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước chỉ đạt 0,36%, phản ánh hậu quả nặng nề mà Covid-19 gây ra. Theo đó, đây cũng là quý mà theo Vinasun, công ty này bị tác động tiêu cực nhất. Dù vậy, công ty không đưa ra con số cụ thể về mức lỗ ở quý này.

Hãng taxi này đặt kịch bản tương đối lạc quan vào quý 3 và ước tính sẽ lỗ 6 đến 8 tỷ đồng. Trong quý 4, Vinasun kỳ vọng sẽ có sự phục hồi và đạt kết quả khả quan hơn. Tuy vậy, việc ước lỗ tới 115 tỷ đồng trong năm 2020 cũng đã khiến không ít cổ đông bị “sốc”.

Tê liệt kinh doanh vì Covid-19, đại gia taxi Vinasun lên kế hoạch lỗ nặng - 3

Trước khi lên kế hoạch lỗ trong năm 2020, Vinasun đã "bầm dập" vì phải cạnh tranh với taxi công nghệ

Cũng trong năm nay, Vinasun dự kiến vẫn tiếp tục phương án tái cấu trúc toàn công ty, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và đầu tư, mua bán, thanh lý, bán trả chậm xe năm 2020 theo mô hình tổ chức hoạt động và phương thức kinh doanh linh hoạt.

Cổ phiếu VNS của Vinasun trong thời gian vừa qua chỉ loanh quanh ở vùng mệnh giá. Đóng cửa phiên 2/7, mã này ấn định mức giá 10.100 đồng, bằng mức tham chiếu, thanh khoản thấp với khối lượng giao dịch 81 nghìn đơn vị.

Mai Chi