1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

TPHCM:

Tàu cánh ngầm TP.HCM - Vũng Tàu hồi sinh sau 1 năm “đắp chiếu”

(Dân trí) - Sáng 23/12, tàu cao tốc cánh ngầm Vina Epress đã hoạt động trở lại theo lộ trình TPHCM đi TP. Vũng Tàu sau hơn 11 tháng ngưng hoạt động kể từ sau sự cố cháy tàu vào hồi tháng 1.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 

Hệ thống Internet của Triều Tiên bị "sập" hoàn toàn 

Lo cúm gia cầm, Hong Kong cấm nhập khẩu gia cầm từ Mỹ

* Hàng Việt sang châu Phi có dễ? 

Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 31 tỷ USD

* Thủ tướng yêu cầu ATM hoạt động thông suốt, trả lương kịp thời

* Bolivia thiệt hại hàng tỷ USD khi giá dầu thế giới rơi tự do 

Ông Phạm Ninh, Chi cục trưởng Chi cục Đăng kiểm số 6 - Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tàu cánh ngầm Vina Express được hoạt động trở lại sau khi đã đáp ứng các yêu cầu đăng kiểm.
 
Trong thời gian qua, Chi cục Đăng kiểm đã tập trung giám sát kiểm tra vào những yếu tố đảm bảo khắc phục những khiếm khuyết do đoàn công tác của Bộ giao thông vận tải và Sở giao thông vận tải TPHCM phát hiện ra, hiện những lỗi này đã được khắc phục.

Cơ quan chức năng đã kiểm tra các quy định hiện hành đối với việc đăng kiểm của tàu theo quy định an toàn như phần vỏ, máy, điện của tàu. Ngoài ra, vấn đề các hạng mục phát sinh như trang bị các thiết bị cháy nổ, an toàn cho hành khách trên tàu siêu tốc cánh ngầm cũng được quan tâm hàng đầu.

Tàu cánh ngầm hoạt động trở lại sau 11 tháng đắp chiếu
Tàu cánh ngầm hoạt động trở lại sau 11 tháng "đắp chiếu"

“Sau khi đưa tàu siêu tốc cánh ngầm hoạt động trở lại, Cục Đăng kiểm sẽ tiếp tục rà soát kiểm tra theo đúng các quy định hiện hành, các quy chuẩn của quốc gia về hoạt động của tàu. Niên hạn sử dụng của tàu cao tốc cánh ngầm không quá 20 năm, niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được phép nhập khẩu đối với tàu chở khách, tàu chở người không quá 10 năm” - Ông Ninh khẳng định.

Ông Ninh cho biết thêm, ngày 27/11, chi cục Đăng kiểm đã cấp giấy phép hoạt động trở lại cho tàu Vina Express 2 và tàu Vina Express 8 khi hai phương tiện này đã hoàn chỉnh, đáp ứng về kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường.

Đến ngày 17/12, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín đã có văn bản chỉ đạo gửi Giám đốc Sở GTVT, Cảnh sát PCCC Thành phố về việc kiểm tra an toàn tàu cánh ngầm, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ GTVT xem xét cấp phép cho tàu cánh ngầm hoạt động trở lại trên tuyến TP HCM - Vũng Tàu với điều kiện phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ghi nhận trong ngày đầu tàu cánh ngầm hoạt đọng trở lại, rất đông hành khách đã đến khu vực Trạm tàu du kịch bến Bạch Đằng đăng ký mua vé đi tàu cánh ngầm theo lộ trình di chuyển từ TPHCM đi TP. Vũng Tàu. Hôm nay sẽ có 2 chuyến, những ngày sau sẽ tăng lên 4 chuyến/ngày. Hiện Vina Epress sẽ chính thức đưa vào sử dụng 2 tàu cao tốc cánh ngầm với mức giá giảm 50% ở tuần đầu tiên.

“Tôi nghe thông tin tàu cánh ngầm hoạt động trở lại nên sáng nay đã đến làm thủ tục mua vé ưu đãi. So với với những phương tiện khác, đi tàu siêu tốc cánh ngầm sẽ đem lại cảm giác thú vị hơn và nó còn tiết kiệm được thời gian đi lại rất nhiều” - Anh Trần Văn Quang (ngụ quận 2) chia sẻ.

Trung Kiên

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”