Tập đoàn PVN thúc đẩy hợp tác với các công ty dầu khí Azerbaijan

(Dân trí) - Chiều ngày 18/6, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Phó Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng đã tiếp và làm việc với ông Anar Imanov, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Phó Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng chào mừng ông Đại sứ đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện của ông Đại sứ trong thúc đẩy quan hệ, hợp tác giữa Việt Nam – Azerbaijan nói chung, giữa Petrovietnam và Công ty Dầu Quốc gia Azerbaijan (SOCAR) nói riêng trong thời gian qua.

Tập đoàn PVN thúc đẩy hợp tác với các công ty dầu khí Azerbaijan - 1

Tại buổi tiếp, hai bên đã cùng trao đổi về các vấn đề liên quan đến các dự án hợp tác giữa Petrovietnam và SOCAR. Đồng thời, ông Đại sứ mong muốn thông qua buổi làm việc này sẽ giới thiệu nhiều hơn các cơ hội hợp tác giữa Petrovietnam với SOCAR nói riêng, với các doanh nghiệp năng lượng của Azerbaijan nói chung.

Ông Đại sứ cũng cam kết hỗ trợ hết sức mình, tạo cầu nối liên kết giữa Petrovietnam và các đơn vị thành viên với các doanh nghiệp của Azerbaijan.

Tập đoàn PVN thúc đẩy hợp tác với các công ty dầu khí Azerbaijan - 2

Thông qua sự hợp tác trong lĩnh vực năng lượng này sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam – Azerbaijan, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng trong chuyến thăm cách đây 60 năm tới khu công nghiệp dầu khí Baku.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Phó Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ mối quan hệ hợp tác giữa Petrovietnam với SOCAR nói riêng và các doanh nghiệp Azerbaijan nói chung. Đồng thời, Phó Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng tin tưởng trong thời gian tới mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng phát triển.