Tập đoàn Mỹ liên tiếp đón tin vui tại hai mỏ dầu ngoài khơi Việt Nam
(Dân trí) - Murphy Oil cho biết mỏ Lạc Đà Vàng ngoài khơi Việt Nam đã có dòng dầu đầu tiên, đồng thời phát hiện tầng chứa dầu dày khoảng 40m tại giếng Lạc Đà Trắng Bắc-1X.
Tập đoàn Murphy Oil vừa công bố những tiến triển mới trong hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam.
Đáng chú ý, doanh nghiệp cho biết mỏ Lạc Đà Vàng, thuộc Lô 15-1/05 ngoài khơi Việt Nam đã chính thức đón dòng dầu đầu tiên vào ngày 27/9/2026, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn đầu tư, phát triển sang khai thác thương mại.
Theo Murphy Oil, mỏ Lạc Đà Vàng có quy mô tài nguyên dầu khí ước tính khoảng 100 triệu thùng dầu quy đổi. Sau khi chính thức khai thác thương mại, tập đoàn dự kiến tiếp tục đưa các giếng khai thác bổ sung vào hoạt động nhằm từng bước gia tăng sản lượng đến năm 2028.
Murphy Oil dự kiến sản lượng khai thác ròng của mỏ Lạc Đà Vàng đạt mức cao nhất khoảng 10.000-15.000 thùng dầu quy đổi/ngày trong giai đoạn 2028-2029.
Bên cạnh việc đưa Lạc Đà Vàng vào khai thác, Murphy Oil cũng ghi nhận kết quả thăm dò tích cực tại giếng Lạc Đà Trắng Bắc-1X, thuộc cùng Lô 15-1/05.

Các lô, mỏ, giếng thăm dò, thẩm lượng và dự án phát triển mỏ của Murphy Oil tại bể Cửu Long (Ảnh: Murphy Oil).
Theo công bố của doanh nghiệp, giếng thăm dò được khoan tới độ sâu đo được khoảng 3.834m, tại khu vực có độ sâu nước biển khoảng 45m. Kết quả khoan xác định tầng chứa dầu hữu hiệu dày khoảng 40m, củng cố triển vọng phát triển thêm tài nguyên dầu khí tại khu vực này.
Murphy Oil cho biết doanh nghiệp cùng các đối tác sẽ tiếp tục đánh giá dữ liệu thu được, xem xét phương án thẩm lượng (giếng khoan sau khi đã có phát hiện) và phát triển mỏ. Cơ sở hạ tầng gần đó của mỏ Lạc Đà Vàng đang khai thác có thể tạo điều kiện kết nối, đưa dầu từ phát hiện mới vào hệ thống hiện hữu trong tương lai.
Murphy Oil là một trong những tập đoàn năng lượng lớn của Mỹ, chuyên hoạt động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí. Được thành lập năm 1950 và đặt trụ sở tại Mỹ, Murphy hiện triển khai các dự án tại nhiều khu vực như Mỹ, Canada, Malaysia, Việt Nam và một số khu vực ngoài khơi khác.
Tại Việt Nam, Murphy Oil cho biết đang điều hành hoạt động tại một số lô dầu khí thuộc bể Cửu Long và Phú Khánh. Theo thông tin từ hồi đầu năm, tập đoàn đã đầu tư khoảng 300 triệu USD vào công tác tìm kiếm thăm dò tại Việt Nam và đang điều hành các lô dầu khí tại bể Cửu Long, Phú Khánh.
Tập đoàn cũng đang hợp tác với Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP) tích cực triển khai phát triển dự án Lạc Đà Vàng với tổng vốn đầu tư 700 triệu USD.
Trong cuộc gặp với Tổng Bí thư Tô Lâm hồi tháng 10/2025, ông Eric Hambly, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Murphy Oil, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng trong chiến lược phát triển toàn cầu của Murphy Oil.
Lãnh đạo Murphy Oil cam kết tiếp tục mở rộng đầu tư, đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển ngành công nghiệp dầu khí, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Dự án Lạc Đà Vàng nằm ở Lô 15-1/05 thuộc bể Cửu Long (cách TP Vũng Tàu cũ khoảng 120km). Dự án do Murphy Cửu Long Bắc Oil, công ty con của Murphy Oil, giữ vai trò điều hành với tỷ lệ lợi ích tham gia 40%. Hai đối tác còn lại là Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) của Việt Nam và SK Earthon của Hàn Quốc, lần lượt sở hữu 35% và 25%.