1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bình Định:

Tập đoàn dầu khí Thái Lan kỳ vọng vào siêu” dự án lọc hóa dầu 27 tỷ USD

(Dân trí) - Sáng 15/8, tại TP Quy Nhơn (Bình Định) UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT) tổ chức họp báo công bố một số nội dung về “siêu” Dự án Lọc hóa dầu tại Khu kinh tế Nhơn Hội.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Sukrit Surabotsopon - Phó Tổng giám đốc PTT cho biết, lý do PTT chọn khu kinh tế Nhơn Hội để triển khai dự án bởi ở đây hội tụ đủ các yếu như có mặt bằng rộng lớn sẵn có đảm bảo để xây dựng khu lọc hóa dầu có quy mô lớn, hiện đại và có thể mở rộng thêm. Bên cạnh đó, ở đây có một vị trí rất thuận lợi để xây dựng cảng nước sâu phục vụ cho việc vận chuyển sản phẩm; có dãy núi cao như lá chắn che trở khi điều kiện thời tiết xấu.

Ông Sukrit Surabotsopon, 
Ông Sukrit Surabotsopon, Phó Tổng giám đốc PTT kỳ vọng về tính khả thi của dự án

Tuy nhiên, nhiều người hoài nghi về tính khả thi của dự án ông Sukrit Surabotsopon khẳng định: “Chúng tôi tin tưởng vào khả năng của mình bởi  PTT hiện nằm trong top 100 công ty lớn nhất thế giới, kinh nghiệm trên 50 năm. Ngoài ra, chúng tôi đang hợp tác với nhiều công ty nổi tiếng của nước ngoài. Nếu được sự chấp thuận của Chính phủ Việt Nam và sự hậu thuẫn sẵn sàng hợp tác của tỉnh Bình Định việc xây dựng dự án lọc hóa dầu quy mô lớn này không có gì là quá khó.

Nhà đầu tư chọn Nhơn Hội triển khai dự án bởi ở đây có đất rộng, hạ tầng cơ sở đã đầu tư cơ bản
Nhà đầu tư chọn Nhơn Hội triển khai dự án bởi ở đây có đất rộng, hạ tầng cơ sở đã đầu tư cơ bản

Về phía tỉnh Bình Định ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tỏ ra rất tin tưởng dành cho Tập đoàn PTT. Ông Lộc cho biết, trong vai trò nghiên cứu đầu tư cho Dự án Tổ hợp Lọc Hóa Dầu này. Tập đoàn PTT là một trong hai tập đoàn duy nhất Đông Nam Á lọt vào danh sách Fortune 100, và là tập đoàn dẫn đầu ở cả hai mảng thượng nguồn và hạ nguồn trong sản xuất kinh doanh xăng dầu và khí đốt. Tập đoàn đạt kết quả kinh doanh cực kỳ tốt trong vòng 10 năm qua. Do vậy, Tập đoàn PTT có vị thế và năng lực phù hợp dẫn dắt dự án này.

Ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại họp báo
Ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại họp báo

Dự án sẽ được xây dựng trên diện tích 2.000ha, với công suất dự kiến 30 triệu tấn/năm (660 ngàn thùng dầu thô/ngày) và trên 10 triệu tấn chế phẩm khác/năm, tổng vốn đầu tư ban đầu từ 25 – 30 tỷ USD. Thời gian xây dựng trong 4 năm; dự kiến khởi công vào đầu năm 2016, đi vào hoạt động năm 2020. Nếu dự án đi vào hoạt động sẽ là Tổ hợp lọc hóa dầu số 1 trên thế giới tại Việt Nam, có sức cạnh tranh lớn không chỉ khu vực mà cả thế giới.

Doãn Công