1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tăng trưởng GDP quý III có thể đạt 5,6%

(Dân trí) - Theo ghi nhận của Bộ KHĐT cũng như UB Giám sát Tài chính của Quốc hội, tăng trưởng GDP đã có những cải thiện từ đầu năm cho đến nay, quý sau cao hơn quý trước. GDP quý III ước tăng 5,5-5,6%, cả năm vẫn có thể đạt mục tiêu 5,3-5,6%.

Tại báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (UBGSTCQG) trình ra tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, cơ quan này đánh giá, diễn biến trong suốt 8 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội  (GDP) đã có những cải thiện đáng kể.

Theo đó, tăng trưởng GDP quý sau cao hơn quý trước và tăng trưởng quý III tăng khá mạnh. Theo số liệu ước tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quý I, GDP cả nước tăng thấp 4% thấp. Sang quý II được cải thiện với mức tăng 4,66% và quý III, theo Bộ KHĐT, ước tăng khoảng 5,5-5,6%.

Còn theo nhận định của UBGSTCQG, với những kết quả tích cực đã được biểu hiện rõ nét hơn kể từ tháng 8 do hiệu ứng của các giải pháp trong Nghị quyết số 13, UBGSTCQG cho rằng,  tốc độ tăng trưởng GDP quý III và quý IV sẽ cao hơn đáng kể so với 2 quý đầu năm và GDP cả năm vẫn có thể đạt mục tiêu 5,3-5,6%.

Kinh tế mặc dù vẫn khó khăn, nhưng triển vọng đã lạc quan hơn so với giai đoạn trước.
Kinh tế mặc dù vẫn khó khăn, nhưng triển vọng đã lạc quan hơn so với giai đoạn trước.

Trong 8 tháng đầu năm, tổng cầu của nền kinh tế tuy chưa mạnh nhưng có những chuyển động khả quan. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 8 tháng đầu năm đã tăng 17,9% so với cùng kỳ.

Nếu loại trừ yếu tố giá, chỉ số tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đang tăng dần, từ mức tăng 6,5% so với cùng kỳ của 6 tháng đầu năm, lên mức 6,74% trong 7 tháng và tiếp tục tăng lên mức 6,8% qua 8 tháng đầu năm.

Hơn nữa, nếu trừ trượt giá, mức tăng bình quân của 8 tháng đầu năm 2012 so với năm 2011 đạt  6,8%, cao hơn rất nhiều so với mức tăng của 8 tháng đầu năm 2011 so với năm 2010 là 3,9%.

Đầu tư cũng có dấu hiệu khởi sắc đáng kể so với những tháng đầu năm do nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước đang được tích cực đẩy mạnh, hỗ trợ tổng cầu của nền kinh tế. Nếu như trong 6 tháng đầu năm, mức giải ngân bình quân tháng chỉ đạt 16-18 nghìn tỷ đồng thì nguồn vốn này đã tăng khá mạnh và có thể đạt mức 24-25 nghìn tỷ đồng trong tháng 8.

Hơn nữa, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn duy trì được mức tăng ổn định khoảng 1 tỷ USD/tháng. Và ngoài ra, một lý do quan trọng khác là tín dụng đã tăng trở lại.

Cũng theo ghi nhận của UBGSTCQG,  tình hình sản xuất đã có dấu hiệu khởi sắc khả quan hơn. Chỉ số hàng tồn kho tuy vẫn ở mức khá cao so với cùng kỳ nhưng đã giảm nhanh kể từ tháng 3 tới nay cho thấy tình hình kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp đã phần nào được cải thiện hơn so với những tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, tham khảo chỉ số Nhà quản trị mua hàng PMI được HSBC công bố cũng cho thấy điều kiện hoạt động trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam dù vẫn ở mức dưới 50 điểm nhưng đã được cải thiện đáng kể (chỉ số PMI tháng 7 đạt 43,6, tháng 8 đạt 47,9 điểm) và đang ở mức tốt nhất kể từ tháng 5 cho đến nay.

Xét trên cả 2 phương diện tổng cung và tổng cầu, UBGSTC cho rằng, năm 2013 nhiều khả năng tăng trưởng kinh tế sẽ khởi sắc hơn 2012. Tuy nhiên, do còn không ít thách thức ở cả trong và ngoài nước nên cơ quan này vẫn đề xuất xây dựng kế hoạch tăng trưởng kinh tế năm 2013 chỉ ở mức 5,5-6%.

Bích Diệp