1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

TPHCM:

Tạm giữ bốn tấn bột ngọt Trung Quốc nhập lậu

(Dân trí) - Khoảng 4 tấn bột ngọt Trung Quốc “mập mờ” về nguồn gốc vừa bị lực lượng Quản lý thị trường TP.HCM phát phát hiện, tạm giữ để điều tra, làm rõ.

Sáng 21/8, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, trong đợt truy quét hàng giả hàng nhái, đơn vị này đã phát hiện tạm giữ khoảng 4 tấn bột ngọt Trung Quốc không rõ nguồn gốc, 65.000 quả la hán, 70.600 tuýp mù tạt, 480 chai sữa nước...Khi bị kiểm tra chủ của những số hàng này không xuất trình được các loại giấy tờ hợp lệ.

Lực lượng QLTT thu giữ hàng nhập lậu
Lực lượng QLTT thu giữ hàng nhập lậu

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Nga buộc đóng cửa một loạt nhà hàng McDonald’s
* Choáng váng với căn hộ đắt nhất thế giới
* Kinh hãi gạo thơm nhưng cơm… độc!
* Dự án tồn kho ồ ạt tung chiêu bán hàng

Theo đánh giá của QLTT TP.HCM, tình hình nhập lậu hàng hóa tiêu dùng cũng không giảm. QLTT phát hiện nhiều vụ vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hàng hóa tạm giữ gồm hơn 137.000 đơn vị sản phẩm các mặt hàng túi xách, đồng hồ đeo tay, máy tính bảng, điện thoại di động, giày dép, nước hoa, thuốc nhuộm tóc...

Nổi lên vẫn là nạn buôn hàng lậu tại cửa ngõ phía Tây Nam thành phố đang có dấu hiệu gia tăng. Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ thuộc huyện Củ Chi, Hóc Môn từ hướng Tây Ninh, Long An về thành phố vẫn còn tình trạng các đối tượng dùng xe gắn máy độ chạy tốc độ cao chở thuốc lá lậu vào nội thành. Đã có hàng chục vụ buôn lậu với thủ đoạn tinh vi đã bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Trung Kiên
VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước