1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đà Nẵng

Tạm giữ 10 tấn hàng trên tàu hỏa nghi nhập lậu từ Trung Quốc

(Dân trí) - Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các toa cuối cùng của tàu SE19, phát hiện gần 10 tấn hàng hóa nghi nhập lậu từ Trung Quốc.

Chiều 8/11, Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng phối hợp cùng Phòng phòng ngừa đấu tranh chống buôn lậu khu vực miền Trung Tây Nguyên - Phòng 7 thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu - C74 (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an TP Đà Nẵng bất ngờ kiểm tra tàu SE19 từ ga Hà Nội về ga Đà Nẵng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ở các toa cuối cùng có hàng trăm bao hàng gồm quần áo, giày, dép… với gần 10 tấn hàng có nguồn gốc Trung Quốc.

Số hàng bị cơ quan chức năng thu giữ
Số hàng bị cơ quan chức năng thu giữ

Tại thời điểm kiểm tra, không có chủ lô hàng đến nhận và gần 10 tấn hàng này cũng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đoàn liên ngành sau đó đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn lô hàng này.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, chiều tối 20/10, Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng cũng phối hợp cùng Phòng phòng ngừa đấu tranh chống buôn lậu khu vực miền Trung Tây Nguyên - Phòng 7 thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu - C74 (Bộ Công an), Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã tiến hành kiểm tra tàu SE19 từ ga Hà Nội về ga Đà Nẵng và phát hiện gần 200 kiện hàng với gần 40 tấn hàng, bên trong là quần áo có nguồn gốc Trung Quốc.

Tại thời điểm kiểm tra, không có chủ lô hàng đến nhận và gần 40 tấn hàng này cũng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Khánh Hồng