1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Tài sản người giàu nhất thế giới sắp cán mốc 200 tỷ USD

Nhật Linh

(Dân trí) - Tài sản ròng của người giàu nhất thế giới - tỷ phú Jeff Bezos liên tiếp tăng lên mức cao kỷ lục mới và sắp cán mốc 200 tỷ USD.

Tài sản người giàu nhất thế giới sắp cán mốc 200 tỷ USD - 1
Tài sản của ông Bezos liên tục tăng mạnh trong những tháng gần đây bất chấp đại dịch Covid-19. (Ảnh: AP)

Hôm qua (18/8), tổng tài sản ròng của tỷ phú Jeff Bezos - người sáng lập và CEO của Amazon – đã đạt mức kỷ lục 197,8 tỷ USD. Đây là mức cao nhất mà Forbes ghi nhận được trong gần 4 thập kỷ theo dõi bảng xếp hạng các tỷ phú thế giới.

Trong phiên giao dịch hôm qua (18/8), cổ phiếu của Amazon là cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong S&P 500 khi tăng 4,1%, nâng vốn hóa thị trường của công ty này lên 1,66 nghìn tỷ USD.

Nhờ đó mà tài sản ròng của ông Bezos, người đang sở hữu 11,1% cổ phần của Amazon, cũng tăng hơn 7,2 tỷ USD.

Cổ phiếu Amazon vẫn liên tục tăng trong những tháng gần đây khiến cho khoảng cách giữa tài sản của tỷ phú Bezos và tỷ phú Bill Gate – người giàu thứ hai thế giới – ngày càng xa. Hiện tài sản của ông chủ Amazon đã cách xa tài sản của tỷ phú Bill Gate là 83,8 tỷ USD. Con số này cũng tương đương với tài sản ròng của người giàu thứ 5 thế giới – tỷ phú Elon Musk.

Tài sản của ông Elon Musk - CEO của Tesla - cũng đã tăng mạnh trong thời gian gần đây, đạt 85,6 tỷ USD, khi cổ phiếu của nhà sản xuất xe hơi này tăng mạnh. Hôm thứ 2, cổ phiếu của hãng Tesla đã tăng ấn tượng 11%.

Từ đầu năm nay, người sáng lập Amazon cũng đã bán ra một số lượng lớn cổ phiếu của mình. Cụ thể, hồi tháng 2/2020, ông đã bán 1,7 tỷ USD cổ phiếu Amazon. Đầu tháng 8 vừa qua, ông tiếp tục bán thêm 3,1 tỷ USD giá trị cổ phiếu.

Các tài liệu nộp cho Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ hôm thứ Ba cũng cho thấy, ngày 14/8, ông Bezos đã chuyển nhượng 2.941 cổ phiếu trị giá 9,3 triệu USD cho một tổ chức phi lợi nhuận không nêu tên.

Cổ phiếu Amazon liên tục tăng trong thời gian gần đây cũng khiến tài sản của vợ cũ của ông Bezos, bà MacKenzie Scott, người nhận được 1/4 cổ phiếu Amazon của chồng cũ trong vụ ly hôn đắt giá nhất vào cuối năm ngoái, cũng tăng mạnh. Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, người phụ nữ giàu thứ 3 thế giới cũng chứng kiến khối tài sản của mình tăng thêm 2 tỷ USD lên 62,7 tỷ USD.

Trước đó, hồi tháng 7/2020, bà Scott tiết lộ đã trao gần 1,7 tỷ USD cho 116 tổ chức phi lợi nhuận trên khắp nước Mỹ.