1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Sức hút mang tên biệt thự biển của Tập đoàn Vingroup

Trong bối cảnh các kênh đầu tư đang mất dần ưu thế, biệt thự biển đang nổi lên mạnh mẽ, thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư.

Khi các kênh đầu tư ngày càng ít hiệu quả

Hiện nay lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng chỉ ở mức 5-7%/năm và khách hàng còn canh cánh trong lòng nỗi lo trượt giá tiền Việt, vàng và ngoại tệ đã mất đi tính ổn định với lợi nhuận cao. Nhà trong phố hay chung cư bình dân cũng không còn sở hữu lợi thế thanh khoản và sinh lời cao khi nguồn cung các dự án mới ra thị trường liên tục, khách hàng đều có cơ hội mua trực tiếp từ chủ đầu tư. Chính vì thế, kênh đầu tư mua nhà phố hay chung cư bình dân cho thuê cũng đang mất dần vị trí là kênh đầu tư số 1 vì lượng khách thuê có hạn, lượng nhà cho thuê quá nhiều, giá thuê và công suất cho thuê thấp đã khiến mức sinh lời trung bình của kênh này chỉ ở mức 3,8%/năm. Hơn nữa, bất động sản nhà cho thuê thường xuyên phải bảo trì định kỳ, khả năng xuống cấp cao, lạm phát mất giá, không thể lấp đầy công suất 100%...

Các kênh đầu tư hiện tại được kể đến và so sánh gồm đầu tư tiền gửi tiết kiệm, đầu tư vàng, ngoại tệ, đều ngày càng kém đi tính hiệu quả. Đây cũng là điều khiến các nhà đầu tư luôn phải đau đầu suy nghĩ và tìm cách làm sao để “tiền đẻ ra tiền” một cách khôn ngoan nhưng thực sự an toàn.

Biệt thự biển – kênh đầu tư an toàn, hấp dẫn

Vài năm trước đây, khi thị trường bất động sản ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP. HCM có dấu hiệu bão hòa, nhiều doanh nghiệp lớn, có tiềm lực tài chính hùng mạnh đã bắt tay vào triển khai các siêu dự án bất động sản nghỉ dưỡng ở các thành phố ven biển miền Trung và đảo ngọc Phú Quốc nhằm đón bắt và đáp ứng kịp thời nhu cầu nghỉ dưỡng ở biển đang tăng rất mạnh.

Phú Quốc là điểm đến quốc tế với cảng hàng không quốc tế đã đi vào hoạt động từ năm 2012. Ngoài ra, cảng tàu du lịch quốc tế đã được khởi công xây dựng với vốn đầu tư của Tập đoàn Vingroup lên tới 1.600 tỷ đồng vào ngày 29/4 vừa qua. Bên cạnh đó, Phú Quốc còn có casino quốc tế với tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD. Với những điều kiện này, lượng khách đến nghỉ dưỡng cũng như những nhà đầu tư tìm đến Phú Quốc ngày càng gia tăng.

Một dẫn chứng mạnh mẽ cho điều này là lượng khách du lịch tới Phú Quốc tăng vượt bậc trong 6 tháng đầu năm 2015. Theo Tổng cục du lịch Việt Nam, khách du lịch quốc tế đã lên tới gần 150.000 lượt người, cao hơn so với cả năm 2014. Tương tự, khách du lịch nội địa trong 6 tháng qua khoảng 700.000 lượt người trong khi cả năm 2014 lượng khách nội địa chưa đạt 500.000 lượt người.  Điều đó lý giải vì sao đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng biển tại Phú Quốc là kênh đầu tư sinh lời, hấp dẫn.

Chưa hết, Việt Nam được xem là điểm đến mới của du lịch thế giới, còn nhiều tiềm năng để khai thác trong khi tại các nước trên thế giới và trong khu vực đã định hình hoạt động đầu tư, biệt thự biển đã đạt đến mức giá cao. Giá bán biệt thự biển tại Việt Nam chỉ bằng 1/3 nếu so sánh với sản phẩm tương tự trong khu vực, trong khi cảnh quan thiên nhiên Việt Nam kỳ vĩ luôn đứng top đầu thế giới với các bờ biển đẹp nhất hành tinh. Điều đó khẳng định cơ hội và kỳ vọng tăng giá của biệt thự biển là hoàn toàn trong tầm tay của những nhà đầu tư.

Biệt thự nghỉ dưỡng – lựa chọn đầu tư an toàn mới
Biệt thự nghỉ dưỡng – lựa chọn đầu tư an toàn mới

Với biệt thự biển Vinpearl Resort & Villas, chủ đầu tư Vingroup đưa ra cam kết sinh lời tối thiểu 10%/năm trong 10 năm và tối đa 85% lợi nhuận thu được từ việc cho thuê. Đây là mức cam kết sinh lời cao nhất hiện nay…

Tập đoàn Vingroup cũng tạo điều kiện tối đa cho khách hàng khi "bắt tay" cùng ngân hàng Techcombank đưa ra những gói vay vô cùng hấp dẫn. Khách hàng được hỗ trợ vay của Techcombank lên tới 65% giá trị biệt thự, lãi suất 0% trong 12 tháng đầu tiên, phí trả nợ trước hạn 0% trong 12 tháng đầu tiên, ân hạn nợ gốc trong 12 tháng. Một trong những điều đặc biệt nhất khi đầu tư vào biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Resort & Villas đó là chính sách đồng sở hữu cho phép nhiều người cùng tham gia góp vốn đầu tư và sở hữu, đều được đứng tên trong hợp đồng mua bán. Như vậy, với chính sách cho vay và đồng sở hữu, với một nhóm ba khách hàng, mỗi khách hàng chỉ cần đầu tư 2 tỷ đồng đã được sở hữu biệt thự biển cao cấp ở những vị trí không thể đẹp hơn.

Chỉ với 2 tỷ đồng đã có thể đầu tư biệt thự 5 sao đẳng cấp.
Chỉ với 2 tỷ đồng đã có thể đầu tư biệt thự 5 sao đẳng cấp.
Với những tiện ích hiện đại đi kèm, kênh đầu tư biệt thự nghỉ dưỡng có tiềm năng phát triển lớn.
Với những tiện ích hiện đại đi kèm, kênh đầu tư biệt thự nghỉ dưỡng có tiềm năng phát triển lớn.

Thông tin về sản phẩm biệt thự biển của Tập đoàn Vingroup: http://vinpearlvillas.com/

Hệ thống đại lý phân phối chính thức: http://vinpearlvillas.com/ho-tro/

PV