Sự chuyên nghiệp của Gaia đã chinh phục, kéo chúng tôi lại gần nhau hơn

Trường Thịnh

(Dân trí) - Đó là chia sẻ của đại diện Công ty Premier Oil khi nói về quyết định đồng hành cùng Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Gaia suốt 2 năm qua.

Nhiều doanh nghiệp cần kết nối với các dự án phi lợi nhuận

Những năm gần đây, mô hình doanh nghiệp kết nối với các tổ chức xã hội trong khuôn khổ các chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) hoặc thiện nguyện doanh nghiệp không còn quá xa lạ.

Bên cạnh việc tự chủ tổ chức các hoạt động CSR, hiện nhiều doanh nghiệp chọn "bắt tay" với các dự án/tổ chức có chung mục tiêu phát triển. Việc này vừa rút ngắn thời gian lên kế hoạch, tổ chức một dự án mới vừa tận dụng các chương trình cộng đồng "có sẵn" từ các tổ chức phi lợi nhuận.

Sự hợp tác giữa Premier Oil và Gaia qua các dự án trồng rừng là một ví dụ tiêu biểu cho mô hình phối hợp đa phương: LIN Center - doanh nghiệp - tổ chức phi lợi nhuận. Cụ thể, thông qua chương trình "LIN ơi mình đi đâu thế" năm 2018, Công ty Premier Oil được Trung tâm hỗ trợ phát triển cộng đồng LIN (LIN Center) giới thiệu 6 dự án phi lợi nhuận, trong đó có Gaia.

Chị Điền Thu Hằng, đồng phụ trách dự án trồng rừng cùng Gaia của Premier Oil cho biết: "Cả 6 dự án đều có sức hút riêng. Tuy nhiên, chúng tôi ấn tượng mạnh với các dự án trồng rừng của Gaia và cảm thấy dự án rất ý nghĩa, thú vị. Hơn nữa, trồng và bảo vệ rừng còn mang tính giáo dục cao, có thể giúp con em đội ngũ nhân viên công ty có cơ hội tìm hiểu, tiếp xúc và trải nghiệm thực tế với thiên nhiên."

Sau thời gian tìm hiểu, tháng 7/2019, Premier Oil chính thức hợp tác cùng Gaia cho dự án "Trồng và giám sát rừng cộng đồng" tại tỉnh Đồng Nai. Hơn 100 nhân viên và gia đình đã trồng 1.000 cây xanh trên diện tích 2 hecta.

Không dừng lại ở đó, tháng 7/2020, hơn 120 nhân viên công ty và gia đình lại tiếp tục hợp tác cùng Gaia trồng thêm 1.000 cây xanh trên diện tích 2 hecta tại Đồng Nai. Và đến tháng 7 năm nay, Premier Oil lại tiếp tục hợp tác với Gaia trồng thêm 02 hecta rừng Đồng Nai. Như vậy, tính đến nay, Premier Oil đã trồng và giám sát hơn 3.000 cây (tương đương 6 hecta rừng) tại Đồng Nai nhằm làm giàu tài nguyên rừng và bảo vệ nơi sinh sống của một trong những đàn voi cuối cùng tại Việt Nam. Điều đáng mừng là hơn 99% số lượng cây xanh ở hai lần hợp tác cũ đã và đang phát triển tốt.

Sự chuyên nghiệp của Gaia đã chinh phục, kéo chúng tôi lại gần nhau hơn - 1

Sự hợp tác giữa Premier Oil và Gaia đem đến trải nghiệm mới mẻ cho toàn thể nhân viên công ty. "Hầu hết nhân viên Premier Oil cảm thấy tự hào khi được hòa mình vào thiên nhiên, được tự tay trồng cây xanh và đóng góp sức mình cho hoạt động bảo vệ môi trường. Điều đó cũng truyền động lực cho đội ngũ tổ chức chương trình vì chúng tôi biết mình đã đặt niềm tin đúng chỗ", chị Trần Diễm Chinh - đồng phụ trách dự án trồng rừng cùng Gaia của Premier Oil chia sẻ.

Chúng tôi bị thuyết phục bởi sự chuyên nghiệp

Nói về các tiêu chí quyết định việc hợp tác giữa doanh nghiệp và một tổ chức phi lợi nhuận, điển hình là giữa Premier Oil và Gaia, chị Thu Hằng cho biết, Gaia đã chinh phục được công ty với nhiều ưu điểm:

Chương trình thiết kế ấn tượng, bài bản. Dự án mang tính bền vững, có thể nhìn thấy được giá trị lâu dài và tác động đến cộng đồng, đặc biệt là trong công tác bảo tồn thiên nhiên.

Sự chuyên nghiệp với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, mọi giai đoạn đều diễn ra đúng kế hoạch. Từ khâu thẩm định, ký kết, tổ chức, kiểm tra, đánh giá và báo cáo đều logic, rõ ràng.

Trước một dự án "có nhiều điểm chung" và tương thích với mục tiêu chiến lược của công ty, Premier Oil không cần phải can thiệp vào quy trình vận hành dự án, mà hoàn toàn có thể tin tưởng vào cách điều phối của Gaia. "Với tinh thần "win - win", chúng tôi học hỏi lẫn nhau và cùng nhau hành động để đạt mục đích chung. Premier Oil được tiếp cận những chương trình cộng đồng hay; còn bản thân Gaia lại có thêm chi phí vận hành, để từ đó nhân rộng các dự án thú vị của mình. Gaia cũng là một "partner" thành công trong các hoạt động CSR của Premier Oil. Sự hợp tác với Gaia mở ra nhiều cơ hội để Premier Oil tiếp tục hợp tác với nhiều tổ chức và dự án phi lợi nhuận mới phù hợp sắp tới", chị Diễm Chinh nói thêm.

Sự chuyên nghiệp của Gaia đã chinh phục, kéo chúng tôi lại gần nhau hơn - 2

Có thể thấy, qua câu chuyện đồng hành thành công giữa Premier Oil và Gaia, LIN Center đóng vai trò là "cầu nối", đơn vị trung gian và bước đầu giúp doanh nghiệp chọn lọc dự án từ các tổ chức phi lợi nhuận và giới thiệu đến họ những dự án phù hợp với tiêu chí riêng của doanh nghiệp. Đây cũng là mô hình hợp tác mà LIN Center theo đuổi, chú trọng phát triển đồng thời xem là một trong những hoạt động trọng tâm của Hội nghị đa phương thường niên lần V sắp tới.

Khởi xướng từ năm 2017, tính đến nay, Hội nghị đa phương thường niên đã được tổ chức liên tục 5 năm. Đây là một trong 3 hoạt động thể hiện nỗ lực của Trung tâm hỗ trợ phát triển cộng đồng LIN (LIN Center) trong việc nâng cao sự kết nối giữa doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận địa phương.

Hội nghị đa phương thường niên lần V với chủ đề "Nối dài tác động" sẽ được tổ chức online vào 2 ngày 26 và 27/8. Ngay bây giờ, bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký mua vé tham gia tại đây: https://bit.ly/ACSC2021-official.