1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Sốt xình xịch đổi tiền lẻ tiêu tết

Đến hẹn lại lên, năm nào cũng vậy cứ đến sát dịp Tết Nguyên đán thì nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới lại rộ lên. Bên cạnh phong tục “lì xì” tiền trong những ngày Tết, thì việc đổi tiền lẻ, tiền mới còn phục vụ cho việc đi đền, chùa đầu xuân năm mới.

Mặc dù tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới trong dịp Tết Nguyên đán vẫn tăng mạnh và sôi động. Cũng giống như mọi năm, phí đổi các loại tiền này được tính tuỳ thuộc vào số lượng cũng như các mệnh giá tiền, với mức dao động từ 20% - 50%.

Sôi động dịch vụ đổi tiền lẻ…

Chỉ còn hai tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán, như đã thành thông lệ dịch vụ đổi tiền lẻ Tết để tiêu trong dịp Tết đã và đang "nóng" lên. Không khí sôi động không chỉ diễn ra những nơi chuyên cung cấp tiền lẻ như ngân hàng, "chợ đen"… mà hiện nay tại những văn phòng, công ty cũng nhộn nhịp không kém. 

Chị Linh (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, ngày bình thường thì ai cũng chê tiền lẻ. Tuy nhiên, trong vài trở lại đây không khí đổi tiền lẻ lại sôi động lạ thường. Cứ mỗi khi đến cơ quan là người này hỏi người kia “có chỗ nào đổi thì xin đăng ký đổi cho một ít”, chỉ cần nói có là tất cả ồ ạt ra đăng ký và liệt kê mệnh giá tiền cần đổi. Mỗi người bình thường cũng phải đổi ít nhất 3 – 4 triệu (gồm tất cả các mệnh giá tiền), thậm chí có nhiều người còn đổi lên đến cả chục triệu đồng.

Cũng theo chị Linh, nhiều người không chỉ đổi tiền lẻ cho bản thân, mà còn kiêm luôn việc đổi hộ cho các gia đình, người thân. Chính vì vậy mà số tiền của mỗi cá nhân thường đội lên khá cao.

 

Cứ mỗi khi đến dịp Tết nhu cầu đổi tiền lẻ lại tăng cao

Cứ mỗi khi đến dịp Tết nhu cầu đổi tiền lẻ lại tăng cao


Chị Hoài - nhân viên Công ty chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng cho biết, do công việc hiện tại có nhiều liên quan đến tiền và cũng có mối quan hệ thân thiết ở ngân hàng, nên trong vài ngày trở lại đây nhiều người thân liên tục gọi điện nhờ đổi hộ tiền lẻ, tiền mới. Cũng như mọi năm, năm nay nhiều người vẫn thích đổi những mệnh giá từ 10 - 50 nghìn đồng. Ngoài ra, những lại tiền mệnh giá thấp như 500 - 1.000 đồng cũng được nhiều người đổi với mục đích đi lễ chùa.

Chị Hải (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng cho biết, mặc dù là một nhân viên kế toán nhưng hiện cũng có khá nhiều người nhờ đổi tiền mới. Nguyên nhân là do chị là kế toán ngân hàng, thường xuyên giao dịch nên cứ mỗi khi Tết đến ngân hàng lại ưu tiên dành cho một ít. Số tiền này cũng đủ để chia cho mỗi người một ít để tiêu Tết.

… Dịch vụ cũng đua nhau kiếm lời

Dịp Tết luôn là thời điểm làm ăn của nhiều dịch vụ, trong đó việc sử dụng tiền mới, tiền lẻ mệnh giá nhỏ để đi lễ chùa, mừng tuổi đã trở nên khá phổ biến. Chính điều này đã khiến cho nhu cầu đổi tiền lẻ tại “chợ đen” trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Tại Hà Nội, dịch vụ đổi tiền lẻ được mời chào ở khắp các con phố, từ những tiệm cầm đồ đến những cửa hàng kinh doanh vàng nhỏ lẻ.

Dạo qua phố Đinh Lễ, Hà Nội - nơi được xem là trung tâm của dịch vụ đổi tiền lẻ. Đến đây tất cả các khách hàng có thể thoả sức yêu cầu và đổi tiền nhiều mệnh giá khác nhau, từ nhỏ nhất 200 đồng đến những mệnh giá lớn hơn. Thậm chí những đồng tiền USD mà những năm trước được cho là rất quý nhất như 2 USD, cũng tràn ngập.
Chỉ cần táp xe vào đầu con phố Đinh Lễ, ngay lập tức dân “buôn” đã thi nhau vẫy tay cùng với tiếng mời chào không dứt “đổi tiền lẻ mới không em, lại đây chị đổi cho, loại nào cũng có…”. Từng cọc tiền mới tinh, nguyên đai, nguyên kiện cũng được đưa ra mời chào.

Qua tìm hiểu của PV cho thấy, phí đổi tiền lẻ năm nay vẫn giữ ở mức khá cao và phù thuộc và từng mệnh tiền được đổi, trong đó nếu đổi tiền mệnh giá càng bé thì mức phí càng cao. Cụ thể, đối với loại tiền bé 200 đồng thì khách hàng sẽ phải chịu mức phí lên đến 45 - 50% (tức 100 nghìn sẽ chỉ được lấy 50 - 55 nghìn); Loại 500 mức phí là 40% (100 nghìn sẽ đổi lấy 60 nghìn) và mệnh giá tiền 5.000, 10.000 nghìn có mức phí rẻ hơn, với mức lần lượt là 20% và 30%.
Theo Yến Nhi
VnMedia