1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Siêu máy bay Boeing 787 lần đầu tiên đến Việt Nam

(Dân trí) - Siêu máy bay Boeing 787 Dreamliner lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam hôm 1/6, khi thực hiện hành trình từ Nhật Bản đến Hà Nội. Siêu máy bay này được khai thác bởi hãng hàng không 5 sao của Nhật Bản All Nippon Airways (ANA), với tần suất 1 chuyến/ngày.

Siêu máy bay Boeing 787 tại sân bay quốc tế Nội Bài hôm 1/6

Siêu máy bay Boeing 787 tại sân bay quốc tế Nội Bài hôm 1/6

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:


* Hết rồi một Trung Quốc “ngon ăn” với các công ty đa quốc gia?

*Cổ phiếu ngân hàng vì sao hết “hot”?

*Đề xuất năm 2014 khởi động thoát khỏi lệ thuộc kinh tế Trung Quốc

*Giao dịch hoán đổi ETF là gì? 

Boeing 787 Dreamliner là dòng máy bay thương mại hiện đại nhất hiện nay được khai thác ở Việt Nam. Tính đến tháng 5/2013, trên thế giới có 890 chiếc Boeing 787 (tính theo đơn đặt hàng).

Siêu máy bay Boeing 787 bắt đầu xuất hiện từ năm 2011, máy bay có chiều dài thân 57m, chiều rộng sải cánh 60m. Đây là loại máy bay duy nhất trên thế giới có khung làm từ sợi carbon tổng hợp siêu nhẹ giúp máy bay giảm trọng lượng, tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải tới 20% so với máy bay thông thường. 

Cửa sổ có chiều cao 47cm, gấp 1,3 lần các loại máy bay thông thường. Cánh máy bay được thiết kế theo đường cong mềm mại, mỏng và nhẹ giúp máy bay giảm tối đa lực cản, kết hợp với động cơ 1.000 mã lực nên đạt tốc độ bay nhanh nhất. Tiếng ồn trên Boeing 787 rất nhỏ so với các loại máy bay khác.

Khoang khách của máy bay Boeing 787

Khoang khách của máy bay Boeing 787

Tất cả các ghế ngồi trên máy bay Boeing 787 đều được trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ giải trí cá nhân như: màn hình LCD, tai nghe riêng chống ồn, ổ cắm máy tính, cổng kết nối USB, đèn đọc sách…

Được biết, ANA hiện là hãng hàng không lớn thứ 8 trên thế giới, việc hãng này sử dụng Boeing 787 để khai thác trên đường bay Haneda - Hà Nội cho thấy Việt Nam là một thị trường tiềm năng được ANA coi trọng.

Châu Như Quỳnh

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước