Sẽ tiếp tục tăng trợ cấp cho một số đối tượng
(Dân trí) - Mở rộng các đối tượng được tăng trợ cấp, Bộ LĐTB-XH đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định điều chỉnh các mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng và cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang có hệ số lương dưới 3,0.
Ngày 12/9 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 101/2008/NĐ-CP điều chỉnh tăng lương hưu nói chung và trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường đã nghỉ việc thêm 15% từ ngày 1/10 tới.
Để mở rộng thêm các đối tượng, Bộ LĐTB-XH hiện đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định điều chỉnh mức chuẩn làm căn cứ để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ mức 564.000 đồng lên 650.000 đồng (cũng tăng thêm 15%) từ ngày 1/10/2008.
Cũng từ ngày 1/10/2008, dự kiến sẽ áp dụng trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương thuộc lực lượng vũ trang có mức thu nhập thấp (hệ số lương từ 3,0 trở xuống) với mức trợ cấp 270.000 đồng/người/quý.
Trao đổi với báo giới, Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH Huỳnh Thị Nhân cho biết: Sở dĩ có sự điều chỉnh lương hưu, trợ cấp hoặc phụ cấp ưu đãi từ 1/10/2008 là do trong thời gian qua chỉ số giá tiêu dùng tăng cao làm cho tiền lương thực tế bị giảm sút, ảnh hưởng đến đời sống của người lao động, nhất là đối với những người có thu nhập thấp.
Vì vậy, để đảm bảo đời sống thì cần thiết phải có các biện pháp giải quyết vấn đề tiền lương, trợ cấp đối với người nghỉ hưu, người có công, cán bộ, công chức có thu nhập thấp và người lao động trong doanh nghiệp.
Thực tế, trong bối cảnh lạm phát ở mức 22,14% như 8 tháng đầu năm thì mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp hoặc phụ cấp cho các đối tượng (thêm 15%) lần này chỉ hỗ trợ được một phần trượt giá. Tuy nhiên, theo lý giải của Bộ LĐTB-XH, các giải pháp này có thể chưa đáp ứng được mong muốn của một số đối tượng nhưng đây là giải pháp phù hợp nhất mà Chính phủ đã thảo luận và lựa chọn trong nhiều phương án.
Bộ LĐTB-XH cũng cho biết, trong tháng 10 sẽ trình Chính phủ 2 dự thảo Nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI để áp dụng từ ngày 1/1/2009. Hiện Bộ này đang lấy ý kiến để điều chỉnh tiền lương ở khu vực doanh nghiệp cho phù hợp thu nhập của người lao động và cũng đồng thời phù hợp với khả năng chi trả của doanh nghiệp. Ngoài ra, Bộ cũng sẽ nghiên cứu trình Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với các đối tượng hưởng lương từ ngân sách; tiếp tục điều chỉnh tăng thêm lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2009 phù hợp với tình hình thực tế. |
Lan Hương