1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Sau vụ gây rối tại Bình Dương: Lấy lại niềm tin của các doanh nghiệp

(Dân trí) - Thiệt hại về tài sản có thể khắc phục nhanh chóng nhưng mất đi niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài mới là điều đáng tiếc. Tỉnh Bình Dương sẽ làm mọi cách để lấy lại niềm tin của các doanh nghiệp…


Chiều 19/5, UBND tỉnh Bình Dương đã họp báo công bố tình hình triển khai các biện pháp khắc phụ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sau vụ gây rối tại Bình Dương: Lấy lại niềm tin của các doanh nghiệp
Ông Trần Văn Nam - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thông tin đến báo chí về hướng hỗ trợ, khắc phục cho các doanh nghiệp
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Giá vàng tăng lần đầu tiên trong 3 ngày

* Tân Đại sứ Trung Quốc trình quốc thư

* Các ngân hàng nội mới tập đi!

* Doanh nghiệp nước ngoài muốn Chính phủ giúp gỡ khó

Ông Trần Văn Nam - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, trong những ngày qua, lực lượng Công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác triển khai thực hiện các biện pháp xử lý kiên quyết nên đã lập lại được trật tự. 

“Thiệt hại về tài sản có thể khắc phục nhanh chóng nhưng mất đi niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài mới là điều đáng tiếc. Tỉnh Bình Dương sẽ làm mọi cách để lấy lại niềm tin của các DN. Hiện các ban ngành đã đưa ra những giải pháp trong thời gian tới nhằm khôi phục sản xuất” – Ông Nam chia sẻ.


Về tình hình hoạt động đến thời điểm hiện tại và giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp ông Trần Văn Liễu – Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương cho biết, hiện đã có 80% các DN đã hoạt động trở lại, Ban quản lý cũng đã nhận được sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thống kê thiệt hại của các DN. Đồng thời để DN tự thống kê rồi báo cáo về Ban quản lý trước ngày 22/5. Sau đó, Ban quản lý sẽ họp với UBND tỉnh để chốt lại.

Sau vụ gây rối tại Bình Dương: Lấy lại niềm tin của các doanh nghiệp
Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương trả lời về các vấn đề liên quan đến donh nghiệp bị ảnh hưởng

Ông Liễu cho biết thêm, về số công nhân hiện đang phải nghỉ ở nhà do các nhà máy, xí nghiệp chưa hoạt động, chủ doanh nghiệp sẽ tính trả luôn tiền những ngày nghỉ việc cho công nhân. “Chúng tôi cùng với DN có trách nhiệm với nhau khắc phục khó khăn này. Nếu chủ DN vắng mọi người yên tâm, sau khi chủ doanh nghiệp qua, chúng tôi sẽ làm việc với họ để đảm bảo quyền lợi cho công nhân” - Ông Liễu khẳng định.

Đối với Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bình Dương hiện đơn vị này đang làm các bước cần thiết như làm bảo hiểm xã hội và hỗ trợ thất nghiệp cho các công nhân bị mất việc vì sự cố vừa qua.

Sau vụ gây rối tại Bình Dương: Lấy lại niềm tin của các doanh nghiệp
Phó giám đốc công an tỉnh Bình Dương khẳng định sẽ sớm đưa các đối tượng vi phạm hình sự trong đợt biểu tình vừa qua ra xử lý nghiêm

Đối với việc xử lý các đối tượng tham gia gây rối, kích động, đốt phá và trộm cướp tài sản của DN, Đại tá Nguyễn Hoàng Thao - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự 753 đối tượng, đã xử phạt hành chính 161 người. “Những người vi phạm về hình sự chúng tôi sẽ sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm trước pháp luật” - Đại tá Thao khẳng định.

Xoay quanh vấn đề khuyến cáo công nhân không nên nghe theo kẻ xấu xúi giục, ông Trần Văn Nam – Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh, kẻ xấu là những kẻ lợi dụng đám đông để phá hoại, trộm cắp, kích động. Bọn chúng dùng nhiều cách tiếp cận khác nhau để trục lợi. Hiện tỉnh Bình Dương đã huy động cả hệ thống chính trị, các ban ngành, đoàn thể tổ chức chính trị từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công nhân không tụ tập, tham gia biểu tình và có hành vi trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự.


Tập trung bảo vệ các mục tiêu chính trị, kinh tế quan trọng, bảo vệ tính mạng và tài sản của các doanh nghiệp, các chuyên gia nước ngoài tại địa phương. Khẩn trương tiến hành phân loại, xử lý nghiêm đối tượng gây rối, kích động biểu tình, nhất là đối tượng cầm đầu, chủ mưu.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng và các huyện, thị xã thành phố tập trung tối đa lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn, bảo vệ trụ sở, tài sản của các doanh nghiệp hiện đang ngừng hoạt động. Đồng thời triển khai các biện pháp ngăn ngừa và kiên quyết xử lý các đối tượng xấu, kích động, phá hoại, cướp bóc tài sản.

Trung Kiên
 

Tư vấn trực tuyến về giải pháp vay tiêu dùng cá nhân trên FICA