1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Sập bẫy vì “ham của rẻ”

(Dân trí) - Bằng chiêu thức đăng tin rao bán điện thoại Iphone trên mạng với những lời quảng cáo “có cánh”, bọn lừa đảo đã đưa “con mồi” vào tròng để lừa đảo. Dù thủ đoạn không mới nhưng nhiều người vẫn sập bẫy vì “ham của rẻ”.

“Choáng ngợp” trước khuyến mãi, nhiều người đã sập bẫy khi mua hàng trên mạng
“Choáng ngợp” trước khuyến mãi, nhiều người đã sập bẫy khi mua hàng trên mạng

Thời gian gần đây, trên các diễn đàn thương mại điện tử liên tục xuất hiện các tin quảng cáo bán hàng điện tử có nội dung như “chuyên Iphone chính hãng giá rẻ, xả hàng có trả góp”.

Cụ thể, tin quảng cáo ráo bán các loại điện thoại như Iphone 4, 4s, giá khoảng 10 triệu đồng, sau khi đặt hàng, người mua phải chuyển 5% phí giao hàng vào tài khoản của người bán. Khi nhận chuyển xong số tiền này, người mua muốn nhận được hàng phải chuyên thêm 30% giá trị chiếc điện thoại, số còn lại trả góp.

Điển hình là trường hợp của anh Đ.T.T (24 tuổi, ngụ quận 4), anh T. vào chuyên trang “Chuyên iPhone chính hãng giá rẻ xả hàng, có bán trả góp” trên website 5giay.vn của thành viên “tien_chuyeniphone”, đặt mua trả góp ĐTDĐ iPhone 4. Qua số điện thoại đăng trên mạng, anh T. liên hệ với hai người tên Tuấn, Xum. Qua hai đối tượng này, anh T. được báo giá bán 10 triệu đồng, đưa trước 30% còn lại thanh toán trong 12 tháng.

Anh T. đã chuyển 3 triệu đồng vào tài khoản cá nhân Tuấn và Xum, nhưng chờ mãi không thấy ai giao hàng. Liên lạc lại, anh T. được yêu cầu chuyển thêm 20% nữa vì “chương trình trả trước 30% dành cho học sinh, sinh viên đã kết thúc”. Tưởng thật, anh T. chuyển thêm 2 triệu đồng nhưng cũng không nhận được hàng, liên lạc điện thoại thì người bán tắt máy.

Cũng với hình thức tương tự, nhiều nạn nhân khác đã sập bẫy bọn lửa đảo trên mạng nên làm đơn trình báo đến cơ quan công an.

Sau khi nhận đơn tố cáo, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) bộ Công an đã vào cuộc, xác định một nhóm đối tượng chuyên sử dụng chiêu thức rao bán hàng điện tử giá rẻ, sau đó yêu cầu khách hàng lần lượt chuyển 5% phí giao hàng vào tài khoán cá nhân của Đinh Thị Ngọc Hà, Nguyễn Ngọc Vũ tại các ngân hàng Vietcombank, Đông Á, Sacombank.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 4/10, C50 đã xác định được Trần Văn Tuấn (25 tuổi), Huỳnh Bá Xum (24 tuổi, đều tạm trú Q.Tân Phú) là những nghi can gây ra nhiều vụ lừa đảo với thủ đoạn như trên.

“Choáng ngợp” trước khuyến mãi, nhiều người đã sập bẫy khi mua hàng trên mạng
Nhiều người bỏ tiền mua Iphone “xịn” nhưng nhận hàng thì Iphone Trung Quốc trị giá chỉ vài trăm ngàn đồng

Bước đầu, Tuấn và Xum khai nhận, dù không có nguồn hàng điện tử nào nhưng vẫn sử dụng nhiều địa chỉ mail, số ĐTDĐ đăng tin rao bán ĐTDĐ trên các website thương mại điện tử, sau đó giao dịch với khách hàng, cho số tài khoản để khách hàng chuyển tiền vào tài khoản rồi chiếm đoạt. Hai đối tượng ăn chia theo tỷ lệ khách của người nào thì người đó hưởng 70%.

Các số tài khoản là do Tuấn và Xum dùng chứng minh nhân dân nhặt được để mở tài khoản. Chỉ trong thời gian ngắn, hai đối tượng đã lừa được gần 80 triệu đồng. Hiện cả hai đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Chuyện sập bẫy vì hàng giá rẻ trên mạng không phải là mới và không chỉ xảy ra trong mặt hàng điện thoại đi động cao cấp như Iphone. Còn vô số các loại mặt hàng điện tử khác được rao bán nhan nhản trên mạng kèm với đó là những chương trình ưu đãi, giảm giá không thể hấp dẫn hơn. Rất nhiều người đã phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”, mất trắng tiền vì tham gia vào việc  mua bán “ảo” này.

Theo khuyến cáo của Đội phòng chống trộm cắp  - lừa đảo thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM, mọi người nên thận trọng trước khi mua bán các loại mặt hàng điện tử. Nên chú ý đến nguồn gốc mặt hàng, thái độ của người bán và không nên quá “ham của rẻ”. Kẻ gian chủ yếu nhắm vào tâm lí “ham rẻ” của người dân để lừa đảo.

Trung Kiên