Samsung Vietnam đặt mục tiêu 3.000 học viên tại SIC 2022 - 2023

Trường Thịnh

(Dân trí) - Trong năm thứ 4 triển khai tại Việt Nam, chương trình phát triển nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus (SIC) của Samsung sẽ có sự đồng hành của nhiều trường đại học.

Ngày 21/9/2022, tại hội trường nhà K Đại học Sư phạm Hà Nội, Samsung Việt Nam cùng tổ chức Tuổi trẻ Thành đạt Việt Nam (JA Vietnam) đã tổ chức khởi động chương trình Samsung Innovation Campus 2022-2023 (SIC) nhằm phát triển năng lực công nghệ cao cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Samsung Vietnam đặt mục tiêu 3.000 học viên tại SIC 2022 - 2023 - 1
Đại diện Samsung, JA Vietnam, Ischool, Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Lạng Sơn và hai trường đại học ký biên bản ghi nhớ hợp tác tổ chức SIC 2023 (Ảnh: Samsung).

Tham dự chương trình có bà Ngô Thị Minh, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Văn Đạt, Vụ trưởng vụ pháp chế. Về phía Samsung có ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam và ông Kim Hyun, Phó giám đốc phụ trách đối ngoại Samsung Vina.

Đại diện cho các trường đại học là ông Nguyễn Đức Sơn - hiệu phó đại học Sư phạm Hà Nội - ông Nguyễn Thanh Hùng - hiệu phó trường công nghệ thông tin, đại học Bách khoa Hà Nội. Chương trình cũng có sự góp mặt của đại diện các đơn vị giáo dục, đại học Bách Khoa, hệ thống Ischool, tổ chức JA Việt Nam.

3 mũi nhọn đào tạo của Samsung Innovation Campus

SIC là dự án cung cấp các khóa học tập trung vào lĩnh vực công nghệ kỹ thuật mũi nhọn phục vụ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 gồm lập trình, AI, IoT và một số ngành hỗ trợ như cung cấp dữ liệu lớn, nền tảng đám mây, nền tảng di động dành cho các học viên trẻ dưới 24 tuổi. Ở khóa học này, học viên có cơ hội trau dồi nhiều hơn về tư duy logic, phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề dựa trên tư duy máy tính và tự do sáng tạo ý tưởng của bản thân.

Được thực hiện ở trên 33 quốc gia và triển khai ở Việt Nam từ năm 2019, SIC đã trở thành một trong những chương trình trách nhiệm xã hội tiêu biểu của Samsung, thu hút hơn 3.000 giáo viên, học viên tham gia.

Phát biểu mở màn trong lễ khởi động SIC 2022-2023, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam - ông Choi Joo Ho cho hay, con người đang sống trong thời đại mà công nghệ cao gắn liền với kinh tế, xã hội và cuộc cách mạng 4.0 đang tạo tạo ra những biến đổi to lớn. Ở đó, năng lực của con người buộc phải thay đổi để thích nghi, thay vì năng lực đọc chữ và phân tích trong quá khứ thì giờ đây, năng lực vận dụng hệ thống thông tin kỹ thuật số và công nghệ kỹ thuật số lại quan trọng hơn.

Trước những yêu cầu này, Tổng giám đốc Samsung cho biết tập đoàn đã quyết định thực hiện chương trình SIC nhằm đào tạo cho thanh thiếu niên những công nghệ nòng cốt của tương lai, như lập trình, internet vạn vật, cơ sở dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Samsung hy vọng có thể đồng hành cùng Việt Nam, biến nơi đây không chỉ là cứ điểm sản xuất lớn nhất của ông lớn công nghệ Hàn Quốc mà còn phát triển thành cứ điểm chiến lược toàn cầu.

Samsung Vietnam đặt mục tiêu 3.000 học viên tại SIC 2022 - 2023 - 2
Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam - ông Choi Joo Ho phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Samsung).

"Chúng tôi đang xây dựng trung tâm nghiên cứu và sản xuất ở khu vực tây Hồ Tây Hà Nội và chuẩn bị lễ khánh thành vào tháng 12. Các nghiên cứu về công nghệ của thế hệ sau bao gồm cả trí tuệ nhân tạo AI, IoT và big data cũng sẽ được thực hiện ở trung tâm nghiên cứu và phát triển được xây dựng mới này. Tôi hy vọng các học sinh sau chương trình học sẽ có thể phát triển được ước mơ tại trung tâm nghiên cứu mới của Samsung", ông nói.

SIC viết lên mơ ước tương lai

Lễ khởi động có sự xuất hiện của một diễn giả đặc biệt là Bùi Huyền Trang, nữ sinh 17 tuổi đến từ trường THPT An Dương, Hải Phòng. Xuất hiện lần đầu trên sân khấu của đại học Sư Phạm, Trang mang đến mô hình thiết bị của đề tài "Xây dựng mạng cảm biến không dây giám sát môi trường nước ứng dụng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản của Hải Phòng". Đây là sản phẩm mà Trang và hai bạn trong nhóm đã giành giải nhất trong dự án tốt nghiệp chương trình SIC năm học 2021- 2022.

Samsung Vietnam đặt mục tiêu 3.000 học viên tại SIC 2022 - 2023 - 3
Đại diện đội thi đạt giải nhất ITC 2022 Bùi Huyền Trang thuyết minh về sản phẩm (Ảnh: Samsung).

Yêu thích khoa học công nghệ từ lâu nhưng ngại ngần vì là một nữ sinh của vùng không được tiếp xúc nhiều với công nghệ thông tin, khi SIC được triển khai tại trường An Dương, Trang đăng ký tham gia. Sau 6 tháng, cô học trò ngày càng tự tin hơn khi nhận sự hỗ trợ nhiệt tình và kinh nghiệm thực tế của các thầy cô trong chương trình.

Kết thúc khóa học, nhóm của Trang báo cáo tốt nghiệp bằng sản phẩm cảm biến cho phép cảnh báo sớm đến các chủ trại nuôi khi môi trường nước có sự thay đổi tác động tiêu cực đến thủy hải sản. Vượt trên một đề tài kết thúc khóa học, công trình này mang theo cả khát vọng của cô học sinh vùng biển mong muốn tạo nên thiết bị công nghệ tốt, chi phí hợp lý, giúp người dân tận dụng tiềm năng của Hải Phòng cũng như tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng đồng bộ và phát triển bền vững.

"Nhờ SIC, em đã có định hướng rõ ràng về tương lai của mình cũng như lựa chọn được ngành theo học trước ngưỡng cửa quan trọng vào năm tới", Trang chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh cho biết, ngành giáo dục đang chỉ đạo việc đổi mới trong quản lý, giảng dạy và học tập, trong đó vấn đề lựa chọn giải pháp đột phá là thực hiện chuyển đổi số đang được toàn ngành triển khai và thực hiện. Do đó, SIC không chỉ mang ý nghĩa nhân văn mà còn là một dự án góp phần tích cực vào sự đổi mới của ngành giáo dục.

Samsung Vietnam đặt mục tiêu 3.000 học viên tại SIC 2022 - 2023 - 4
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh đánh giá dự án SIC đang góp phần tích cực vào sự đổi mới của ngành giáo dục Việt Nam (Ảnh: Samsung).

"Chúng ta đang tiến vào kỷ nguyên 4.0, nếu không có những bước đột phá, nếu không có những đầu tư quan trọng như những chương trình SIC của Samsung thì khó khăn thách thức sẽ còn rất nhiều", Thứ trưởng Ngô Thị Minh cho hay.

SIC 2023 đặt mục tiêu đào tạo 3.000 học viên

Khởi động vào tháng 9/2022 , SIC 2023 sẽ bắt đầu chương trình tập huấn cho giáo viên (Train the trainer) từ tháng 10 đến tháng 12/2022. Tháng 1 đến tháng 6/2023, chương trình sẽ bắt đầu giảng dạy cho các học viên tại các đơn vị đăng ký đào tạo, với mục tiêu đạt 3.000 học viên và giáo viên tham gia trong niên khóa 2022-2023.

Từ tháng 7 đến tháng 8/2023, cuộc thi sáng tạo công nghệ (ITC) sẽ được tổ chức, trở thành sân chơi cho các học sinh sinh viên thể hiện trọn vẹn kiến thức và kỹ năng thu được từ chương trình cũng như giao lưu cùng bạn bè trên toàn quốc. Năm 2021 - 2022, sân chơi này đã thu hút hơn 130 học viên tham gia, với 9 đội tuyển giành được giải thưởng ở cả hai bảng thi dành cho sinh viên đại học và cho học sinh THPT.

Buổi lễ phát động cũng chứng kiến đại diện Samsung Việt Nam, JA Việt Nam, đại diện Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn, đại học Sư Phạm Hà Nội, đại học Bách Khoa Hà Nội, hệ thống Ischool ký biên bản ghi nhớ MOU, khẳng định cam kết đồng hành nhằm hiện thực hóa chương trình SIC 2022-2023 tại Việt Nam.

Samsung Vietnam đặt mục tiêu 3.000 học viên tại SIC 2022 - 2023 - 5

Kết thúc chương trình, Thứ trưởng Bộ giáo dục Đào tạo, lãnh đạo Samsung Việt Nam và các đại diện tham gia lễ khởi động đã được tham quan một lớp học SIC ngay trong khuôn viên Đại học Sư phạm Hà Nội. Lớp học này được trang bị các thiết bị hiện đại như bảng chiếu, máy tính và bộ dụng cụ của Samsung, hỗ trợ tối đa công tác dạy và học của học viên cũng như giảng viên của chương trình.