1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Saigonbank thông báo ông Nguyễn Cao Trí "mất tư cách thành viên HĐQT"

Việt Đức

(Dân trí) - Saigonbank tuyên bố ông Nguyễn Cao Trí "đương nhiên mất tư cách" thành viên HĐQT từ ngày 19/1 theo Luật Các Tổ chức tín dụng nhưng không thông tin rõ lý do.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, mã chứng khoán: SGB) vừa công bố ông Nguyễn Cao Trí - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 - "đương nhiên mất tư cách", không còn là thành viên HĐQT từ ngày 19/1 theo quy định tại điều 35 Luật Các Tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, Saigonbank không thông báo lý do cụ thể ông Trí không còn làm thành viên HĐQT.

Điều 35 của luật trên quy định các trường hợp "đương nhiên mất tư cách" thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc gồm mất năng lực hành vi dân sự, chết; là người đại diện phần vốn góp của một tổ chức là cổ đông hoặc thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng khi tổ chức đó bị chấm dứt tư cách pháp nhân; không còn là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; bị trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ông Nguyễn Cao Trí, sinh năm 1970, là Chủ tịch Tập đoàn Capella, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành (Bến Thành Land) cùng một số doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, dịch vụ tại TPHCM. Hiện tại, ông Trí cũng đang làm Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Văn Lang.

Saigonbank thông báo ông Nguyễn Cao Trí mất tư cách thành viên HĐQT - 1

Ông Nguyễn Cao Trí không còn là thành viên HĐQT (Ảnh: VLU).

Ông Trí làm thành viên HĐQT Saigonbank từ năm 2019. Hiện tại, ông nắm giữ gần 580.000 cổ phiếu, tương ứng 0,2% cổ phần ngân hàng này. 

Saigonbank là một trong những nhà băng có quy mô nhỏ nhất trong hệ thống ngân hàng với tổng tài sản hiện đạt gần 28.000 tỷ đồng, vốn điều lệ chỉ có 3.080 tỷ đồng. Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu SGB hiện giao dịch ở mức 12.800 đồng, vốn hóa ngân hàng tương ứng hơn 4.000 tỷ đồng.

Saigonbank có 4 cổ đông lớn gồm Văn phòng Thành ủy TPHCM nắm giữ 18,2% vốn, Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận (16,6%), Công ty TNHH MTV Du lịch Kỳ Hòa (16,4%), Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM (14,1%). Nhóm 4 cổ đông này sở hữu tổng cộng hơn 65% vốn điều lệ ngân hàng.