1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Nội:

Rộn ràng thị trường hoa, quà tặng Valentine

(Dân trí) - Chỉ còn 3 ngày nữa là đến Lễ tình nhân 14/2 (Valentine), thị trường hoa, quà tặng cho ngày lễ “nhân đôi hạnh phúc” của những đôi lứa yêu nhau đã hút hàng.

Hà Nội: Sôcôla luôn được đôi lứa yêu nhau lựa chọn
 
Năm nay, ngày Valentine trùng với mùng 1 Tết Nguyên đán, vì vậy những đôi yêu nhau đã có sự chuẩn bị từ rất sớm cho ngày lễ trọng đại của mình. Tại Hà Nội, thị trường quà tặng Valentine đã khởi động từ cuối tháng 1.
 
Hiện các mặt hàng như: hóa mỹ phẩm, quần áo tình nhân, các mặt hàng lưu niệm, gấu bông, hai chú chuột tình nhân, giỏ xách, gối tình nhân mang hình trái tim đang được tiêu thụ khá mạnh, giá bán trung bình dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng.
 
Trong ngày lễ Valentine, bánh kem sôcôla, kẹo sôcôla và hoa hồng luôn là quà tặng đặc biệt của những đôi lứa yêu nhau.
 
Rộn ràng thị trường hoa, quà tặng Valentine - 1
Không có nhiều chương trình khuyến mãi nhưng mùa Valentine tại Hà Nội vẫn rất nhộn nhịp.
 
Anh Việt Anh (sinh viên) chia sẻ: “Valentine là ngày lễ đặc biệt. Mình và bạn gái đều thuộc tuýp người lãng mạn nên trong ngày Valentine mình tặng sôcôla và hoa hồng cho cô ấy với lời nhắn gửi về một sự ngọt ngào, một niềm hạnh phúc trọn vẹn”.
 
Khảo sát thị trường chung cho thấy: Sôcôla ngoại (Pháp, Bỉ, Ý) có giá bán dao động từ 100.000 - 300.000 đồng/hộp, các loại sôcôla khác rẻ hơn và được bán ra với mức giá từ 30.000 - 70.000 đồng/hộp…
 
Đối với hoa hồng, giá bán cũng bắt đầu tăng mạnh từng ngày, hiện tại giá hoa hồng đang ở mức 8.000 đồng/bông đến 10.000 đồng/bông.
 
“Do Valentine trùng với ngày mùng 1 Tết nên hoa hồng sẽ đắt hàng nhất vào chiều 30 Tết. Cùng với việc sắm sửa trang trí trong những ngày Tết Nguyên đán nên dự báo trong hai ngày tới giá hoa hồng sẽ tăng cao” - chị Hương, chủ một cửa hàng hoa trên đường Bưởi cho hay.
 
Trong các siêu thị và trung tâm thương mại như: Vincom Tower, Tràng Tiền Plaza, BigC… quà Valentine đang được trưng bày rất nhiều, trong đó quà tặng chủ đạo là đồ trang sức, mỹ phẩm và đồ lưu niệm giá cao.
 
TPHCM: “Sốt” dịch vụ giao hoa tận nhà
 
Hòa trong không khí nhộn nhịp những ngày cuối năm, các cửa hàng thời trang không quên “chưng” biển khuyến mãi cho ngày lễ Tình nhân. Những món quà truyền thống như hoa hồng, gấu bông… vẫn là lựa chọn số 1.
 
Năm nay ngày lễ Valentine “rơi” đúng ngày mùng một tết nên giá cả mọi thứ đều “dội” lên đáng kể. “Kẹo đắng” tình yêu không mấy đắt khách vì bị hàng hóa Tết “lấn át”.
 
Giá gấu bông nhanh chóng “dựng ngược” ăn theo ngày lễ. Từ tiệm đến các hàng gấu bông vỉa hè giá đều tăng từ 10 - 50.000 đồng mỗi loại. Đặc biệt, thú nhồi bông hình trái tim hoặc cặp trái tim kết đôi thì tăng gấp rưỡi.
 
Chị Hà, một chủ của hàng lưu niệm, giải thích: “Valentine năm nào cũng tăng nhưng năm nay tăng cao nhất vì trùng với tết. Công trả cho nhân viên bán hàng cũng phải cao gấp đôi ngày thường”.
 
Đặc biệt, Valentine trùng ngày Tết nên dịch vụ giao hoa tận nơi được mùa đắt hàng. Đến thời điểm này, hầu hết các cửa tiệm hoa tươi đều đã cháy chỗ. Hoa tăng trên 50% và không ngừng tăng từng ngày.
 
Rộn ràng thị trường hoa, quà tặng Valentine - 2
Nhiều loại hoa đã tăng trên 50%.
 
Phí chuyển hoa được tính trong giá thành nhưng chỉ trong bán kính từ 10 - 15km,  xa hơn thì thêm phí từ 30 - 50.000 đồng/ lần. Chị Anh, chủ shop hoa Minh Anh trên đường Phạm Văn Hai, P.3, Q.Tân Bình cho hay, khách đến đặt dịch vụ điện hoa cách đây từ mười ngày. Shop chị cũng tuyển 10 nhân viên giao hoa trong hai ngày 30 và mùng một Tết.
 
Tăng cao nhất là hoa hồng từ 3.000 đồng/bông giờ đã lên 6.000 đồng, hoa ly cũng tăng gần gấp đôi. Lẵng hoa trung bình có giá 300.000 đồng, tăng hơn năm ngoái trên 100.000 đồng.
 
Chị Anh dự báo, trong một hai ngày tới không chỉ shop chị mà nhiều shop khác sẽ phải từ chối khách hàng đến đặt dịch vụ chuyển hoa tận nơi vì không đủ nhân viên giao hàng.
 

Đà Nẵng: Thị trường Valentine khởi động muộn

Trái với Hà Nội và TPHCM, tại các siêu thị, nhà sách, cửa hàng lưu niệm… ở Dà nẵng thời điểm này các loại quà tặng cho ngày Valentine còn rất ít.

Thị trường quà tặng Valentine năm nay vẫn là những loại quà quen thuộc như sôcôla, thú nhồi bồng, các loại mỹ phẩm, nữ trang, áo cặp đôi… Loại hoa hồng khô đặt trong hộp năm nay không thấy.

Lễ Valentin đang đến gần nhưng các loại quà cho ngày này được bày bán còn rất ít, không phong phú như những năm trước.

Tại Nhà sách Phương Nam, khu vực bán quà Valentine mới chỉ có sách cho ngày Valentine, các loại thú bông, bộ ly đôi, một số đồ chơi cặp đôi… trong khi đó sôcôla và hoa hồng chưa thấy bán.

Để phục vụ nhu cầu của các cặp tình nhân trong ngày lễ đặc biệt này, một số khách sạn trên địa bàn đã bán vé dạ tiệc đêm Valentine với giá dao động từ 60.000 - 12.000 đồng/người. Tuy nhiên năm nay số khách sạn tổ chức dạ tiệc cũng ít hơn năm ngoái.

Khánh Hồng

 
Như Quỳnh - Hoài Nam