1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Quảng Trị: Thu giữ hơn 8 tấn đường Thái Lan nhập lậu vào nội địa

(Dân trí) - Chỉ trong thời gian chưa đầy một tháng, lực lượng chức năng tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ hơn 13.000 kg đường nhập lậu từ Lào tràn vào biên giới.

Ngày 20/6, Công an huyện Hướng Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phát hiện và bắt giữ một lô đường cát của Thái Lan, nhập lậu từ Lào vào Việt Nam qua khu vực biên giới thị trấn Lao Bảo hôm 19/6.

Trước đó, khi lực lượng chức năng kiểm tra tại số nhà 51, đường Thạch Hãn (khóm Tân Kim, thị trấn Lao Bảo) thì phát hiện nơi này tập kết hơn 8.000 kg đường Thái Lan nhập lậu.

Hàng tấn đường nhập lậu không rõ nguồn gốc bị phát hiện
Hàng tấn đường nhập lậu không rõ nguồn gốc bị phát hiện

Điều đáng nói, chủ hàng không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ hợp pháp của số đường này.

Cơ quan chức năng xác định số hàng trên của bà Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1982, trú tại khóm Tân Kim, thị trấn Lao Bảo).

Theo khai nhận, số đường trên được mua từ Lào, rồi qua đường tiểu ngạch tập kết tại thị trấn Lao Bảo, chờ cơ hội vận chuyển đi tiêu thụ.

Theo cơ quan chức năng huyện Hướng Hóa, chỉ từ đầu tháng 6/2017 đến nay, đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ hơn 13.000 kg đường nhập lậu từ Lào tràn vào biên giới.

Đ. Đức