Quảng Trị cam kết tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh cho các nhà đầu tư

(Dân trí) - “Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, luôn lắng nghe, thấu hiểu để chia sẻ và tháo gỡ những vướng mắc cho nhà đầu tư, với mong muốn doanh nghiệp phát triển là Quảng Trị phát triển”, ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.

Ngày 30/6, nhân sự kiện kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu và trao quyết định chủ trương đầu tư cho các dự án trên địa bàn. Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tham dự hội nghị.

Quảng Trị cam kết tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh cho các nhà đầu tư - 1

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao Bằng khen cho các doanh nghiệp.

Sau 30 năm xây dựng và phát triển, tỉnh Quảng Trị đã vươn lên mạnh mẽ và đạt được những thành tựu rất quan trọng và có ý nghĩa trên tất cả các lĩnh vực: Nền kinh tế liên tục tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân mỗi năm đạt trên 7,8%; quy mô nền kinh tế tăng đáng kể, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2018 đạt 27.503 tỷ đồng, gấp 188 lần so với năm 1989; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 43,6 triệu đồng/năm, tăng 137,2 lần so với năm 1989.

Vốn đầu tư phát triển liên tục tăng từ 800 tỷ đồng giai đoạn 1989 - 1995 lên 36.000 tỷ đồng giai đoạn 2016-2018. Nguồn vốn nước ngoài không ngừng tăng, từ 4 tỷ đồng năm 1992 lên 15.011 tỷ đồng vào năm 2018, đóng góp khoảng 14,5% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Đánh giá sự phát triển vượt bậc trong phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư, ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết: Năm 1989, trên địa bàn tỉnh chưa có doanh nghiệp tư nhân mà chỉ có 107 doanh nghiệp Nhà nước, 122 công ty, xí nghiệp, nông trường, trạm, trại trực thuộc. Đến nay, toàn tỉnh có trên 3.400 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, chủ yếu là doanh nghiệp dân doanh, với tổng số vốn đăng ký hoạt động trên 37.000 tỷ đồng.

Số lượng và tổng mức đầu tư các dự án ngày càng lớn, giai đoạn 2001-2005 trở về trước trung bình mỗi năm tỉnh chỉ thu hút được 10 dự án đầu tư, với tổng vốn khoảng 100 tỷ đồng, thì giai đoạn 2016-2019 số dự án mỗi năm được cấp lên trên 60 dự án, với tổng số vốn trên 15.000 tỷ đồng.

Quảng Trị cam kết tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh cho các nhà đầu tư - 2

Những doanh nghiệp tiêu biểu góp phần đưa kinh tế Quảng Trị phát triển.

Nhiều nhà đầu tư có tiềm lực, đầu tư nhiều dự án có quy mô lớn, đột phá vào những lĩnh vực mới, công nghệ cao, những lĩnh vực tỉnh có nhiều tiềm năng thế mạnh để phát triển và đã thu được những thành công đáng ghi nhận trên các lĩnh vực như: Năng lượng (điện gió, điện mặt trời, thủy điện), bến cảng, du lịch, giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến gỗ, chế biến cát thạch anh,…

Với sự phát triển đầy “ấn tượng” của các doanh nghiệp và các dự án đầu tư cho thấy sự cố gắng, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, “sức sống” của môi trường kinh doanh và cơ hội đầu tư, kinh doanh của tỉnh tiếp tục mở ra, là động lực phát triển kinh tế của tỉnh trong thời kỳ hội nhập.

Lãnh đạo UBND tỉnh biểu dương và đánh giá rất cao sự đóng góp hết sức to lớn và đầy ý nghĩa của đội ngũ doanh nhân. Qua đó, bày tỏ mong muốn đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đồng hành “đi lên cùng Quảng Trị”, đóng góp nhiều hơn nữa chung tay xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp.

Ông Nguyễn Đức Chính cho rằng, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung kêu gọi các nhà đầu tư, dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, tạo sự đột phá, mang tính động lực, các dự án tỉnh có tiềm năng, lợi thế và còn nhiều dư địa để phát triển như: điện gió, điện mặt trời, dầu khí, chế biến gỗ, chế biến cát, phát triển du lịch đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ thương mại và logistics… Đặc biệt là thu hút đầu tư vào Khu Kinh tế Đông Nam, Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo nhằm khai thác tiềm năng và thế mạnh của Hành lang Kinh tế Đông Tây.

Quảng Trị cam kết tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh cho các nhà đầu tư - 3

Những sản phẩm đặc trưng của Quảng Trị được giới thiệu tại các hội chợ thương mại trong và ngoài nước.

Tỉnh Quảng Trị mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục chủ động trong sản xuất kinh doanh, không ngừng đổi mới công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất; tăng cường liên kết sản xuất kinh doanh để mở rộng thị trường, đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội.

Địa phương sẽ dành sự ưu tiên trong việc hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, thuận lợi và với những tiềm năng thế mạnh nổi trội của tỉnh… Từ đó, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ đến đầu tư tại Quảng Trị trong thời gian tới.

“Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, luôn lắng nghe, thấu hiểu để chia sẻ và tháo gỡ những vướng mắc cho nhà đầu tư với mong muốn doanh nghiệp phát triển là Quảng Trị phát triển”, ông Chính nói.

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Trị đã tặng Bằng khen biểu dương 30 tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu và trao quyết định chủ trương đầu tư cho 10 dự án đầu tư.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, Quảng Trị cần phát huy những lợi thế trong phát triển công nghiệp năng lượng, những lĩnh vực sản xuất mới, công nghệ cao, lâm nghiệp... Địa phương đã có nhiều nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư vào xây dựng các dự án trên địa bàn.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, phát triển các dự án cũng như sản xuất-kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đồng thời, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các nhà đầu tư, doanh nghiệp cần phát huy hơn nữa vai trò của mình cùng góp sức, chung tay với tỉnh Quảng Trị trong việc phát triển nền kinh tế ngày càng đi lên theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa…

Đ. Đức