1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Quảng Nam thu ngân sách vượt trội dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Công Bính

(Dân trí) - Thu ngân sách năm 2021 của tỉnh Quảng Nam vượt dự toán hơn 4 nghìn tỷ đồng; thu nội địa vượt hơn 3,5 nghìn tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu vượt hơn 7,7 tỷ đồng trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp.

Ngày 4/1, tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.

Quảng Nam thu ngân sách vượt trội dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp - 1

Tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 sáng 4/1 (Ảnh: CTV).

Ông Nguyễn Tấn Văn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Nam, cho biết: Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực dịch vụ, du lịch; tuy nhiên tình hình tài chính ổn định, thu ngân sách nhà nước đảm bảo tiến độ, vượt dự toán.

Theo ông Văn, tốc độ tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu hồi phục, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 ước đạt 60.460 tỷ đồng, tăng 5,04% so với cùng kỳ (năm 2020 tăng trưởng -5,5%); Xếp vị trí thứ 31/63 tỉnh, thành phố trong cả nước về tốc độ tăng trưởng.

Quy mô nền kinh tế hơn 102.654 tỷ đồng, xếp vị trí thứ 18/63 tỉnh, thành phố về quy mô GRDP; xếp vị trí thứ 2 tại khu vực Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về tốc độ tăng trưởng và quy mô của nền kinh tế.

Cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp chiếm 14,1%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 34,7%, trong đó công nghiệp chiếm 28,4%; khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 32,8%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm 18,4%. Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người đạt 67,6 triệu đồng, tăng 7,5% so với năm 2020.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2021 gần 30.342 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm 2020 và chiếm 29,7% GRDP; trong đó vốn đầu tư công năm 2021 hơn 5.015 tỷ đồng.

Đặc biệt, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT Quảng Nam thông tin, thị trường tài chính ổn định, thu ngân sách nhà nước đảm bảo tiến độ, vượt dự toán năm.

Theo đó, tổng thu ngân sách đạt 23.772 tỷ đồng, vượt dự toán 4.422 tỷ đồng; thu nội địa đạt 19.560 tỷ đồng, vượt dự toán 3.568 tỷ đồng; thu nội địa không tính tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết là 17.181 tỷ đồng, vượt 2696 tỷ đồng; tiền sử dụng đất là 2.302 tỷ đồng, vượt 872 tỷ đồng; xuất nhập khẩu là 4.123 tỷ đồng, vượt 773 tỷ đồng.

Tại buổi họp báo, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - nhận định, nhìn chung, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 so với 17 chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, có 10 chỉ tiêu đạt và xấp xỉ đạt, 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 4 chỉ tiêu chưa đạt.

"Tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2021 mặc dù đã có nhiều cố gắng, song vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra; sản xuất, kinh doanh, lao động, việc làm trong ngành du lịch, dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Việc tổ chức thực hiện một số chủ trương, chính sách ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm; năng lực thích ứng, ứng phó và xử lý những tình huống cấp bách, đột xuất, bất ngờ trong công tác phòng chống dịch Covid-19 có thời điểm còn lúng túng", Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho hay.

Cũng theo Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và các Nghị quyết của Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XXII.

"Tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng khắc phục những khó khăn, tồn tại; đồng thời phát huy những điểm mạnh, tích cực, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra", Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh.