1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Qua bao “nồi bánh chưng” mới thấy chẳng Tết nào rộn rã nếu thiếu những bữa tiệc năm mới đông vui

(Dân trí) - Dù là người yêu tiệc tùng hay thích những khoảnh khắc bình yên thì bất kỳ ai cũng nên một lần mở lòng dự những bữa tiệc năm mới, để thấy trân quý hơn những phút giây được kết nối, sẻ chia với nhau và cảm nhận rõ hơn “cái hồn” của Tết.

Bàn tiệc năm mới – cái cớ tuyệt vời để gắn kết cùng nhau

Mỗi năm cứ dịp Tết đến, chẳng cần ai nhắc ai, mọi người dù đi đâu, làm đâu cũng tất bật ngược xuôi về sum họp bên gia đình, bè bạn, chòm xóm. Cứ thế, những gắn kết, vui vầy của nhà nhà đã trở thành đặc trưng của dịp Tết cổ truyền Việt Nam. Ai nấy đều tin rằng năm mới sẽ hanh thông, suôn sẻ hơn khi được quây quần, sẻ chia cùng nhau trong thời khắc tạm biệt năm cũ.

Qua bao “nồi bánh chưng” mới thấy chẳng Tết nào rộn rã nếu thiếu những bữa tiệc năm mới đông vui - 1

Dù ở độ tuổi nào, Tết vẫn là dịp lý tưởng nhất để ngồi sát cạnh nhau, chia sẻ buồn vui sau một năm tất bật

Trong hàng loạt những phong tục truyền thống dịp Tết, bàn tiệc năm mới được xem như dịp có một không hai trong năm để kéo mọi người ngồi lại bên nhau, gác lại những bực dọc, lo toan và tận hưởng không khí tưng bừng của những ngày cận Tết.“Mình vốn không thích chỗ đông người nên bao năm vẫn đón năm mới một mình hoặc cùng gia đình. Nhờ có một người chị thân thiết rủ rê nên nay cũng đến bữa tiệc năm mới của Coca-Cola thử. Không ngờ lại quen thêm được nhiều chị em, ai nấy đều vui tính và dễ gần. Tưởng tiệc tùng sẽ ồn ã lắm nhưng cuối cùng đó lại là khoảng thời gian hiếm hoi mọi người ngồi quây quần ấm cúng bên nhau để tâm sự vui buồn. Kỷ niệm này mình sẽ không bao giờ quên” – chị D.T chia sẻ trong bữa tiệc năm mới tại Trung tâm EKOCENTER Đà Nẵng vừa qua.

Qua bao “nồi bánh chưng” mới thấy chẳng Tết nào rộn rã nếu thiếu những bữa tiệc năm mới đông vui - 2
Bàn tiệc năm mới như một sợi dây kết nối mọi người, để họ lắng nghe và thấu hiểu nhau hơn

Bữa tiệc năm mới là cơ hội để mọi người tạm bước ra khỏi bồn bề cuộc sống, ngồi xuống bên bạn bè, đồng hương, kể nhau nghe những câu chuyện gần gũi và cùng đón một năm mới nhiều hứng khởi hơn. Không chỉ diễn ra tại Đà Nẵng, không khí ấm cùng này còn được Coca-Cola mang đến cho bà con Sài Thành tại Trung tâm EKOCENTER thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/10 vừa qua. Đây là 2 trong số 12 trung tâm EKOCENTER được Coca-Cola khánh thành trên cả nước, mang đến nguồn nước uống an toàn, các chương trình nâng cao chất lượng sống xanh – sạch – khoẻ cùng nhiều tiện ích khác cho cộng đồng, trong đó có hoạt động trao hàng ngàn phần quà Tết cho mọi người được duy trì xuyên suốt từ năm 2007 đến nay.

Tuy nhiên, đó chỉ là một số sự kiện trong chuỗi hoạt động đặc biệt của Coca-Cola dịp Tết Canh Tí, nhằm lan tỏa một thông điệp ý nghĩa rằng Tết vui không chỉ gói gọn trong những buổi sum họp gia đình, mà Tết sẽ còn rực rỡ, đáng nhớ hơn khi gắn kết cùng cộng đồng, bạn bè, lối xóm.

Từ sum vầy gia đình đến những kết nối cộng đồng ý nghĩa

Thấu hiểu ý nghĩa đặc biệt của những kết nối dịp Tết cùng với tinh thần đề cao những giá trị mang tính bản địa, Coca-Cola đã khởi xướng chuỗi hoạt động thú vị của mình cùng với thử thách online mang tên “Kết thân hàng xóm, cho Tết thêm xôm”. Thử thách diễn ra sôi nổi và “thu hoạch” hơn 4.000 bài dự thi cùng 200.000 lượt thảo luận của cộng đồng mạng.

Qua bao “nồi bánh chưng” mới thấy chẳng Tết nào rộn rã nếu thiếu những bữa tiệc năm mới đông vui - 3
Các gia đình hot trên mạng xã hội như nhà Trang Lou cũng hào hứng tham gia thử thách

Đằng sau những hình ảnh dự thi đậm sắc Tết được “phủ sóng” khắp mạng xã hội là những người hàng xóm được ngồi lại bên nhau sau bao ngày bận rộn, anh em đồng nghiệp có cơ hội trò chuyện để thấu hiểu nhau hơn. Không dừng lại ở việc gắn kết những người thân quen, Coca-Cola tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ thông điệp kết nối cộng đồng, kết nối giữa những người bạn mới. Chính vì thế sự kiện “Bàn tiệc năm mới dài nhất” đã diễn ra trong sự hào hứng của hơn 3.000 người tham dự tại TP.HCM và Hà Nội.

Qua bao “nồi bánh chưng” mới thấy chẳng Tết nào rộn rã nếu thiếu những bữa tiệc năm mới đông vui - 4
Siêu bàn tiệc – siêu kết nối đã mang đến không khí năm mới đầy phấn khởi cho hàng ngàn người

Cùng với những bữa tiệc tại Trung tâm EKOCENTER nói trên, Coca-Cola càng tiến gần hơn đến mục đích truyền cảm hứng để những kết nối giữa người với người trở nên khắng khít, gần gũi hơn. Kết quả là đã có nhiều khu phố, cộng đồng tại TP.HCM hào hứng đứng ra tổ chức những bàn tiệc năm mới riêng cho nơi mình sinh sống. Biệt đội Coke Squad đã trở thành những “trợ thủ đắc lực” khiến những bữa tiệc này càng thêm “chất” và xôm tụ hơn bao giờ hết.

Qua bao “nồi bánh chưng” mới thấy chẳng Tết nào rộn rã nếu thiếu những bữa tiệc năm mới đông vui - 5
Qua bao “nồi bánh chưng” mới thấy chẳng Tết nào rộn rã nếu thiếu những bữa tiệc năm mới đông vui - 6

Thấy biệt đội Coke Squad của Coca-Cola là thấy không khí Tết đã đến thật gần

Từ đó mới thấy, ý nghĩa đẹp đẽ của Tết là sum vầy và gắn kết. Tết đáng nhớ không chỉ ở hoa, quà hay mâm cao cỗ đầy mà là khi chúng ta chọn mở lòng, xích lại gần nhau, dù là thân quen hay chưa một lần gặp mặt. Thấu hiểu “cái hồn” của Tết, từ đó khơi gợi sự ủng hộ của cộng đồng một cách thật tự nhiên, Coca-Cola đã và đang tiếp tục lan toả thông điệp kết nối đến cho mọi người để tất cả đều được tận hưởng Tết trọn vẹn yêu thương.