1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Phố Wall tăng điểm nhờ Goldman Sachs

Các chỉ số chứng khoán trên TTCK Mỹ đã bắt đầu phục hồi trong ngày hôm qua, 18/12 sau khi tập đoàn Goldman Sachs công bố lợi nhuận 4 quý.

Thứ 3, 18/12, các chỉ số chứng khoán trên TTCK Mỹ tăng sau khi tập đoàn Goldman Sachs Inc, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất của Mỹ, công bố lợi nhuận cao hơn dự kiến của các nhà phân tích. Chi phí vay đồng Euro giảm xuống mức thấp chưa từng có. Đây chính là tín hiệu cho thấy Ngân hàng Trung ương đang tiến hành một số biện pháp để phục hồi việc cho vay liên ngân hàng.

Tại TTCK New York, chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 13 điểm lên 1.469,8 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 91 điểm lên 13.360 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 16 điểm lên 2.066,5 điểm.

Một chuyên gia tài chính Mỹ nhận xét, tâm điểm của thị trường ngày 18/12 là công bố lợi nhuận của Goldman Sachs và dòng vốn hỗn loạn chảy vào thị trường tín dụng.

Tính đến hết ngày hôm qua 17/12, TTCK Mỹ đã có hai ngày liên tiếp đen tối nhất trong vòng hơn 1 tháng trước dự đoán kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm. Ngày hôm nay chi phí vay tiền giảm sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu rót 500 tỷ USD vào hệ thống ngân hàng để giải tỏa khó khăn trong thị trường tín dụng và ngăn ngừa khủng hoảng toàn cầu.

Giá cổ phiếu của Goldman tăng 4,61 USD lên 213,24 USD. Lợi nhuận quý 4 tăng 2%, so với dự đoán của các chuyên gia. Lợi nhuận ròng là 3,22 tỷ USD. Trong khi đó theo kết quả khảo sát của Bloomberg đối với 9 chuyên gia kinh tế, lợi nhuận hãng này quý 4 dự tính chỉ đạt 3,14 tỷ USD.

Ngày 19/10, Morgan Stanley sẽ công bố lợi nhuận quý 4.

Giá cổ phiếu của Apple tăng 2,60 USD lên 187 USD/cổ phiếu. Theo phát ngôn viên của Apple tại Hồng Kông, hãng sẽ chính thức đưa iPhone vào thị trường châu Á năm 2008, nhưng chưa công bố cụ thể là thị trường nước nào.

Theo Ngọc Diệp
CafeF / Bloomberg