1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Phía Nam Hà Nội thuận lợi trong kiến tạo cảnh quan xanh

Khu vực phía Nam Thủ đô đang phát triển mạnh mẽ với hạ tầng giao thông được nâng cấp và xây mới, các dự án chung cư, khu đô thị hiện đại liên tiếp mọc lên. Hơn bao giờ hết, người dân nơi đây cần được thỏa mãn nhu cầu có một môi trường sống thanh sạch, an lành.

Phía Nam Hà Nội thuận lợi trong kiến tạo cảnh quan xanh - 1

Khu vực phía Nam Hà Nội có các tuyến giao thông phát triển thuận lợi

Sự phát triển của phía Nam thời gian qua có thể kể đến qua việc hoàn thành và triển khai các tuyến đường cao tốc PhápVân - Cầu Giẽ, cầu vượt Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái, mở rộng các tuyến đường Tân Mai, Minh Khai, Tam Trinh… Thêm nhiều công trình công cộng được đầu tư nâng cấp, mạng lưới y tế, giáo dục chất lượng cao và đầu ngành cả nước ở khu vực phía Nam cũng là những yếu tố then chốt.

Trong bối cảnh này, việc kiến tạo cảnh quan xanh, bảo vệ môi trường càng trở nên quan trọng. Các cơ quan chức năng thành phố cũng như của các quận thuộc khu vực phía Nam như Đống Đa, Hoàng Mai, Thanh Trì… đều có sự quan tâm rất lớn đến việc xây dựng các công trình công viên cây xanh, nhằm bảo vệ môi trường đồng thời mang lại cho người dân cuộc sống an lành, hài hòa với thiên nhiên.

Điều may mắn và thuận lợi cho khu vực phía Nam chính là địa hình đẹp đón gió sông Hồng, lại sẵn nhiều hồ, đầm đa dạng quy mô từ nhỏ, vừa, đến lớn nhất nhì thành phố, như hồ Linh Đàm, hồ Yên Sở, hồ Định Công, hồ Đền Lừ, đầm Đỗi, đầm Lớn… Đây là những nơi tập trung cây xanh, mặt nước, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc điều hòa không khí, tạo sự thoáng đãng, dễ chịu cho các quần thể dân cư xung quanh.

Nổi bật nhất và là niềm tự hào của người dân nơi đây là câu chuyện kiến thiết công viên Yên Sở, nay được biết đến là công viên cây xanh lớn nhất Hà Nội, với diện tích cây xanh, mặt hồ lên đến 323ha, nằm trong dự án chiến lược tổng thể phát triển Thủ đô.

Được đầu tư cải tạo bởi Gamuda Land, nhà đầu tư & kiến tạo đô thị danh tiếng, nơi những tổ ấm thực sự được hình thành, nơi mọi người đều cảm thấy khao khát được mang gia đình mình tới sinh sống, nơi con cháu lớn lên và ông bà an hưởng tuổi già, công viên Yên Sở từ một khu cây xanh mặt hồ hoang sơ kém phát triển đã "lột xác" trở thành một lá phổi xanh đích thực, một điểm vui chơi, hoạt động ngoài trời nổi tiếng của thành phố. Khi cải tạo công viên Yên Sở, Gamuda Land cam kết xây dựng một quần thể quy hoạch thông minh, song hành với thiết kế sáng tạo và cộng đồng phát triển.

Một yếu tố then chốt trong quy hoạch dự án của Gamuda Land là bảo tồn và tinh chỉnh các nguồn tài nguyên thiên nhiên để tạo ra các công viên, hồ nước và môi trường sinh thái bền vững, cải thiện chất lượng sống, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động cộng đồng ngoài trời.

Phía Nam Hà Nội thuận lợi trong kiến tạo cảnh quan xanh - 2

Công viên Yên Sở, một trong những địa điểm vui chơi, sinh hoạt ngoài trời nổi tiếng nhất Hà Nội

Việc kiến thiết công viên Yên Sở bắt đầu từ cuối năm 2007. Từ khi chính thức mở cửa hoạt động vào năm 2014, nơi đây được biết đến là công viên cây xanh lớn nhất Hà Nội, thu hút hàng nghìn lượt người tới thư giãn, vui chơi.

Công viên Yên Sở cũng là công viên đô thị lớn nhất Hà Nội khi được phát triển trong quần thể đô thị Gamuda City, mang đến cuộc sống sinh thái mỗi ngày cho hàng trăm cư dân khu đô thị Gamuda Gardens nằm kề bên.

Việc đầu tư cải tạo công viên Yên Sở được Gamuda Land tiến hành trước khi phát triển khu đô thị Gamuda Gardens, nhằm tạo ra không gian sống lý tưởng ngay trong lòng thủ đô. Qua từng giai đoạn từ cải tạo mặt bằng đến thiết kế xây dựng trong 10 năm qua, khu đô thị Gamuda Gardens cung cấp cho người dân những sản phẩm mới mẻ và đa dạng, bao gồm: nhà phố thương mại, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập, nhà liền kề và khu căn hộ cao cấp.

Bên cạnh đó, dự án Gamuda City còn có các dịch vụ thỏa mãn nhu cầu ẩm thực, mua sắm của người dân đến vui chơi tại công viên Yên Sở. Nép mình bên khu công viên, Trung tâm Thương mại LePARC by Gamuda đang đi vào hoạt động, sẽ càng củng cố vị thế của Gamuda Land trong việc nâng cao chất lượng đời sống tinh thần và thể chất của người dân phía Nam thủ đô.

Ông Chow Chee Fan, Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam chia sẻ: “Gamuda Land hiểu rằng để tạo dựng một dự án đẳng cấp, chủ đầu tư phải lưu tâm phát triển tất cả các khía cạnh quan trọng – tổ ấm, chốn làm việc, vui chơi, mua sắm, ăn uống - nhằm khuyến khích cộng đồng xích lại gần nhau hơn và tạo sự kết nối giữa thiên nhiên và con người. Tất cả những yếu tố này hội tụ tại một điểm trung tâm là khu vực hồ rộng rãi & thoáng đãng, như các bạn có thể thấy tại dự án Gamuda City ngày hôm nay.”

Vào thời điểm hiện tại, Gamuda Land đang tiến hành cải tạo toàn bộ cảnh quan mặt đường Vành đai 3 đối diện với công viên Yên Sở và khu đô thị Gamuda Gardens. Trong tháng 3 vừa qua, toàn bộ cảnh quan đối diện khu đô thị đã hoàn thiện, góp phần tô điểm thêm cho tuyến đường huyết mạch thủ đô. Giai đoạn hai của dự án cải tạo cảnh quan mặt đường Vành đai 3, khu vực đối diện với công viên Yên Sở đang trong quá trình triển khai, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7/2017.

Vào Chủ nhật, ngày 16/07/2017, Chủ đầu tư Gamuda Land tổ chức Hội chợ Mùa hè tại khuôn viên Khu đô thị Gamuda Gardens, Hoàng Mai, Hà Nội với chủ đề “Vì một thế giới xanh thật xanh”, với hàng loạt các hoạt động vui chơi hấp dẫn cho trẻ em và gia đình, như dạy bé trồng cây, biến các vật liệu tái chế thành các góc trang trí, đua xe đạp, sasuke nhí, hội chợ ẩm thực đường phố và hàng loạt các chương trình thú vị khác.