Phải duy trì tăng trưởng GDP trên 8%/năm

(Dân trí) - Năm 2005, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng ấn tượng trước những thách thức về tăng giá tiêu dùng. Năm 2006, giá tiêu dùng vẫn là đề tài nóng bỏng thu hút được sự chú ý của các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, giới doanh nghiệp.

Xung quanh vấn đề này, TS Ngô Trí Long - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học thị trường giá cả Bộ Tài chính đã bày tỏ một số quan điểm.

Ông có nhận xét gì về những thách thức của kinh tế Việt Nam trong năm tới cũng như những giải pháp để vượt qua những thách thức đó?

Năm 2006 đặt ra cho chúng ta nhiều thuận lợi, thách thức và thời cơ. Những nhân tố tác động tăng giá trong nước cũng khá lớn, dịch cúm gia cầm và thiên tai nghiêm trọng ở nhiều địa phương đang là yếu tố bất lợi đến nền kinh tế. Trong khi đó khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, hiệu quả của nền kinh tế hạn chế là một thách thức lớn, đang buộc chúng ta phải có giải pháp cải thiện tình hình này.

Để làm được việc này, trong năm 2006 và những năm tiếp theo, chúng ta phải duy trì được tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế ở mức trên 8%/năm. Nhiệm vụ ở đây là, ổn định kinh tế vĩ mô là làm sao kiểm soát được lạm phát để thấp hơn tốc độ tăng trưởng và đồng thời đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng. Như vậy phải chú ý nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, hiệu quả cạnh tranh.

Có 8 nhiệm vụ mà Chính phủ đã trình ra Quốc hội về cơ bản là đúng, nhưng Chính phủ phải kiểm tra hết sức chặt chẽ và đồng thời theo dõi để có những biện pháp hiệu quả. Bên cạnh đó, năm 2004, 2005, nguồn kiều hối của nước ta vào khoảng 5 tỉ USD, nếu chúng ta khai thác được nguồn kiều hối vào mục đích sản xuất đồng thời phát huy được kinh tế dân doanh, phát triển có hiệu quả, đồng thời tháo bỏ mọi điều kiện chống thất thoát, lãng phí và một số tiêu cực khác thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ khắc phục được khó khăn và vững bước trong năm 2006 và những năm tiếp theo trong giải đoạn kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2006-2010.

Rất nhiều nguồn nguyên liệu sản xuất chủ chốt của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung thế giới và dẫn tới những tác động tiêu cực như thời gian vừa qua, vậy trong năm 2006, chúng ta cần có giải pháp gì để giảm thiểu tác động này?

Hiện nay, như chúng ta đã biết, những nguyên liệu đầu vào như xăng, chúng ta nhập 100%, phôi thép nhập 80, đến 90% hay phân bón, phân urê, những mặt hàng khác, như vậy sự tác động, hội nhập của nền kinh tế nước ta là rất sâu, nên mỗi sự tác động của thế giới ảnh hưởng rất lớn đến giá trong nước.

Cho nên theo quan điểm của chúng tôi trong năm tới, để hạn chế bớt tác động, cái thay đổi giá của thế giới thì chúng ta phải dần dần hội nhập và có những chính sách vĩ mô thay đổi phù hợp với xu thế thế giới, theo dõi sát tình hình thế giới để có những biện pháp ứng phó kịp thời.

Cùng với sự tăng trưởng GDP ấn tượng thì chỉ số giá tiêu dùng năm qua cũng tăng vượt mục tiêu Quốc hội đề ra từ đầu năm. Ông có thể đưa ra nhận định gì về giá cả dịp Tết năm nay?

Số liệu của Tổng cục thống kê cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng của cả năm 2005 là 8,4%%, tương đương với mức tăng GDP. Nếu nhìn dài hơn, sang năm 2006, theo quy luật hằng năm, thường thường vào dịp tết và tháng 1 chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng rất cao.

Chỉ số giá tiêu dùng tăng cao trong dịp tết và trong quý I hàng năm là có tính quy luật. Chúng ta chỉ có thể hạn chế mức tăng giá đó ở mức thấp nhất để những tháng tiếp chúng ta kiểm soát và ổn định được mức tăng giá trong cả năm.

Đặc biệt trong năm nay có thêm một số nhân tố đặc biệt khác, ví dụ như dịch cúm gia cầm đang tái phát ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề đó, thiên tai hay diễn biến giá vật tư chúng ta nhập vào rất phức tạp, có xu hướng giữ ở mức độ cao, thậm chí đang còn diễn biến bất thường thì đấy là nhân tố tác động, lại đúng vào đầu năm, tết có rất nhiều khoản chi lớn cũng như tiền thưởng, khoản chi khác đã làm đẩy giá lên.

Trong tình hình đó, Bộ Tài chính - cơ quan chức năng quản lý về giá đã có nhiều văn bản, chỉ thị, giải pháp để kiềm chế tăng giá, giữ mức giá hợp lý, không tăng ở mức độ quá cao, gây tác động giá cả tới năm 2006.

Ông có đánh giá gì về hiệu quả các chính sách, giải pháp điều hành giá thị trường của Nhà nước trong thời gian qua?

Đánh giá hiệu quả một chính sách, giải pháp phải thể hiện bằng những con số cụ thể của nó. Theo quan điểm của tôi, mình đã kiềm chế có hiệu quả, nhưng hiệu quả cao hay thấp thì phải chờ xem.

Nhưng theo tôi nghĩ Nhà nước phải nhanh nhạy hơn nữa, theo dõi chặt chẽ vào diễn biến thị trường thế giới, từ đó có những chính sách phù hợp và kịp thời hơn nữa thì tác dụng tốt hơn nhiều.

Xin cảm ơn ông !

Hữu Thọ (thực hiện)