1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Ông Trương Đình Anh nghỉ phép "vì chuyện gia đình và sức khỏe"

(Dân trí) - Văn bản của FPT cho biết, TGĐ Trương Đình Anh đã được Chủ tịch HĐQT chấp thuận cho nghỉ phép 2 tháng để giải quyết công việc gia đình và và các vấn đề sức khỏe cá nhân.

Ngày 14/8, Công ty cổ phần FPT (Mã HoSE: FPT) đã có thông báo chính thức bằng văn bản lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) về việc Tổng giám đốc xin nghỉ phép.

Theo đó, ông Trương Đình Anh, Tổng giám đốc FPT đã xin nghỉ phép 2 tháng từ 1/8-30/9 để giải quyết công việc gia đình và và các vấn đề sức khỏe cá nhân.

HĐQT FPT đánh giá cao vai trò của Ban điều hành.
HĐQT FPT đánh giá cao vai trò của Ban điều hành.

Việc nghỉ phép của ông Trương Đình Anh đã được Chủ tịch HĐQT FPT chấp thuận. Trong thời gian ông Trương Đình Anh vắng mặt, Phó Tổng Giám đốc Chu Thị Thanh Hà được ủy quyền điều hành các công việc hàng ngày thay Tổng giám đốc.

Sau 6 tháng đầu năm 2012, lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 1.205 tỷ đồng. Văn bản này có ghi: "Hội đồng quản trị cho rằng đây là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn và đánh giá cao nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, đặc biệt là vai trò Ban điều hành các cấp của FPT".
 
Ông Trương Đình Anh sinh năm 1970,  tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 1992. Một năm sau đó ông gia nhập FPT (1993).

Năm 1997, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến (FOX), tiền thân của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom). Ông là "cha đẻ" của mạng Intranet đầu tiên ở Việt Nam (Trí Tuệ Việt Nam - TTVN) và là một trong những người sáng lập VnExpress.net.

Tháng 7/2009, ông được bổ nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty FPT Telecom. Đến tháng đầu năm ngoái, ông thay ông Nguyễn Thành Nam giữ vị trí cao nhất trong ban điều hành của FPT.

Việc nghỉ phép của ông Trương Đình Anh diễn ra trong bối cảnh 6 tháng đầu năm 2012, doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất của FPT đạt 11.465 tỷ đồng và 1.205 tỷ đồng, lần lượt bằng 37% và 40% kế hoạch cả năm. 

Trong tháng 7, Chủ tịch HĐQT FPT, ông Trương Gia Bình đã ký quyết định về việc nếu lãnh đạo đơn vị do nguyên nhân chủ quan không hoàn thành trên 80% kế hoạch sẽ bị xem xét miễn nhiệm chức vụ.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012, HĐQT FPT có thêm 2 thành viên mới từ quỹ Red River Holding (nắm 5,5% cổ phần) và quỹ Orchid Fund (nắm 11,06% cổ phần). 

Đóng cửa phiên hôm nay, cổ phiếu FPT giảm giá 200 đồng/cp, tương ứng giảm 0,43% xuống 46.300 đồng/cp.

Mai Chi