Ông Trump tính áp thuế thép, nhôm 25%: Các nước ngay lập tức có phản ứng
(Dân trí) - Sau tuyên bố áp thuế thép, nhôm 25% của Tổng thống Trump, nhiều nước lớn đã ngay lập tức lên tiếng phản ứng, lo ngại về tác động đối với ngành công nghiệp và kinh tế toàn cầu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết, hôm nay 10/2, ông sẽ công bố mức thuế 25% đối với tất cả thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ. Mức thuế này cao hơn thuế kim loại nhập khẩu vào Mỹ hiện nay, đánh dấu một bước leo thang lớn khác trong cuộc cải tổ chính sách thương mại của ông Trump.
Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 11/2 hoặc 12/2 để cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch thuế quan "có đi, có lại", để đảm bảo "Mỹ được đối xử bình đẳng với các nước khác".
Ông nhấn mạnh Mỹ sẽ áp dụng mức thuế đáp trả tương xứng các nước khác và điều này sẽ áp dụng cho tất cả các nước. "Rất đơn giản, nếu họ đánh thuế chúng tôi, thì chúng tôi sẽ đánh thuế lại", ông tuyên bố.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã áp thuế 25% lên thép và 10% lên nhôm. Nhưng sau đó, Tổng thống Mỹ miễn thuế với một số đối tác thương mại, gồm Canada, Mexico và Brazil. Cựu Tổng thống Joe Biden mở rộng diện miễn thuế sang Anh, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU).
Mỹ hiện phụ thuộc vào nhôm nhập khẩu, chủ yếu từ Canada, Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) và Trung Quốc, để đáp ứng phần lớn nhu cầu sản xuất của nước này, theo Bloomberg. Canada là nhà cung cấp kim loại nhôm nguyên sinh lớn nhất cho Mỹ, chiếm 79% tổng lượng nhập khẩu của Mỹ trong 11 tháng đầu năm 2024.
Chia sẻ trên mạng xã hội X, ông Francois-Philippe Champagne, Bộ trưởng Đổi mới sáng tạo Canada, cho biết thép và nhôm của Canada hỗ trợ các ngành công nghiệp chính tại Mỹ từ quốc phòng, đóng tàu đến ô tô.
"Điều này giúp Bắc Mỹ cạnh tranh và an toàn hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ Canada, người lao động và các ngành công nghiệp của chúng tôi", ông Champagne nhấn mạnh.
Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok cũng đã gặp Bộ trưởng công nghiệp và các quan chức cấp cao khác của Hàn Quốc để đánh giá tình hình và đưa ra phản ứng trước khả năng tăng thuế nhập khẩu của Mỹ.
Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết sẽ thảo luận trực tiếp với Tổng thống Trump về vấn đề này. Theo ABC News, trong năm ngoái, Australia xuất khẩu 223.000 tấn thép và 83.000 tấn nhôm sang Mỹ.
Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell nhấn mạnh ngành công nghiệp thép và nhôm của Australia không chỉ tạo ra hàng nghìn việc làm có mức lương cao tại Mỹ mà còn đóng vai trò quan trọng cho lợi ích quốc phòng chung của 2 nước.
Đáng chú ý, thị trường tài chính đã có những phản ứng ban đầu sau thông tin Tổng thống Trump sẽ áp thuế 25% đối với nhôm và thép nhập khẩu vào Mỹ. Cổ phiếu của các nhà sản xuất thép ở châu Á hầu hết đều giảm vào sáng 10/2, ngoại trừ những công ty có hoạt động tại Mỹ, theo Reuters.
"Những lời đe dọa này có vẻ hợp pháp và nằm trong thẩm quyền của Tổng thống Trump để thực hiện trên cơ sở an ninh quốc gia. Ông Trump không thể sử dụng chiến thuật cũ vì Trung Quốc không còn là nhà cung cấp thép lớn cho Mỹ sau mức thuế quan năm 2018. Thay vào đó, tác động sẽ rõ rệt hơn đối với các quốc gia như Canada, Mexico, Liên minh châu Âu (EU), Nhật, Hàn Quốc, và Brazil", bà Charu Chanana, Giám đốc Chiến lược đầu tư tại Ngân hàng Saxo, nói với Reuters.
Theo bà Chanana, mối lo ngại trước mắt có thể không phải là lạm phát mà là sự bất ổn và sự chuyển dịch sang một thế giới bảo hộ hơn.
Ông Daniel Hynes, nhà phân tích hàng hóa cấp cao tại Ngân hàng ANZ, cho rằng các nhà sản xuất Mỹ có thể sẽ phải chịu mức giá cao hơn do mức thuế 25% này vì phụ thuộc vào nhập khẩu của họ rất cao, khoảng 40-45% đối với nhôm và 12-15% đối với thép.