1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Ông "trùm" Nguyễn Đăng Quang kém tiếng vợ ngàn tỷ

Trực tiếp nắm giữ phần lớn gia sản, người vợ kín tiếng của ông trùm Masan Nguyễn Đăng Quang vẫn đang tung tiền để tăng tiếng nói và vị thế tại các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng Việt Nam.

Vị thế của bà trùm

Ngày 2/12, bà Nguyễn Hoàng Yến - vợ của ông Nguyễn Đăng Quang, chủ tịch HĐQT Masan Group (MSN) đăng ký mua vào 8 triệu cổ phiếu MSN.

Hiện tại, bà Yến đang sở hữu 21,78 triệu cổ phiếu. Như vậy, nếu mua thành công số cổ phiếu đã đăng ký nói trên, bà Yến sẽ nâng lượng nắm giữ lên 29,78 triệu cổ phiếu, tương đương 4% cổ phần của Masan Group.

Với thị giá cổ phiếu MSN hiện đạt 81.500 đồng/cp thì lượng cổ phiếu mua thêm sẽ có trị giá hơn 650 tỷ đồng. Tổng tài sản dưới dạng cổ phiếu của bà Yến quy ra tiền sẽ vào khoảng 2.400 tỷ đồng. Và như vậy, bà Yến sẽ vươn lên vị trí thứ 5 trong danh sách những người giàu nhất trên TTCK và là phụ nữ giàu thứ 2 trên bảng xếp hạng, chỉ sau vợ của tỷ phú đôla Phạm Nhật Vượng - Phạm Thu Hương.

Trước đó, bà Nguyễn Hoàng Yến đã từng đứng ở vị trí thứ 4 trong danh sách những người giàu nhất trên TTCK. Tuy nhiên, cú lao dốc của cổ phiếu MSN trong năm 2013 đã khiến tài sản của vợ ông trùm về từ Đông Âu này bốc hơi hơn 420 tỷ đồng và tụt 2 hạng so với năm 2012. Thương vụ mua vào lần này, nếu thành công, sẽ giúp bà Yến trở lại vị trí tốp 5.

Ông trùm Nguyễn Đăng Quang kém tiếng vợ ngàn tỷ

Người vợ kín tiếng của ông trùm Masan Nguyễn Đăng Quang vẫn đang tung tiền để tăng tiếng nói và vị thế

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
 
 
Không chỉ nắm giữ lượng lớn cổ phiếu MSN, bà Yến còn được biết đến là người phụ nữ đầy quyền lực trong lĩnh vực kinh doanh. Cùng với chồng, bà tham gia trực tiếp vào công việc điều hành hàng loạt doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng hàng đầu tại Việt Nam.

Hồi giữa năm 2013, một thời gian sau khi Masan thâu tóm thành công Vinacafe Biên Hòa, bà Yến là một trong ba người được bầu mới vào HĐQT, thay cho ông Nguyễn Đăng Quang xin rút khỏi HĐQT công ty.

Hiện bà Yến là thành viên HĐQT của Masan Group; là thành viên HĐQT của Masan Consumer; thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo, Công ty cổ phần Masan PQ...

Bên cạnh đó, bà Yến hiện cũng là Phó TGĐ của Masan Group và Phó TGĐ của Masan Consumer - MSF.

Tại Techcombank, tính tới cuối quý II/2014, bà Yến còn sở hữu gần 7 triệu cổ phần TCB của Techcombank. Tuy nhiên do ngân hàng này chưa niêm yết cổ phiếu trên các sàn chứng khoán tập trung nên không ước lượng được giá trị số cổ phiếu mà bà Yến đang nắm tại đây.

Đứng tên tài sản thay chồng

Nói đến Masan là nói đến ông chủ Nguyễn Đăng Quang. Tên tuổi của đại gia này nổi tiếng trong giới doanh nhân bởi quy mô tài sản hàng tỷ USD cũng như tốc độ tăng trưởng vượt bậc của doanh nghiệp nguồn gốc tư nhân này.

Bà Nguyễn Hoàng Yến - vợ ông Quang - là cá nhân nắm giữ số lượng cổ phiếu lớn nhất tại Masan

Bà Nguyễn Hoàng Yến - vợ ông Quang - là cá nhân nắm giữ số lượng cổ phiếu lớn nhất tại Masan

Ông Quang nổi tiếng từ những năm 90 ở thị trường Đông Âu với hàng loạt các sản phẩm mì ăn liền và nước tương. Về nước đầu những năm 2000, ông Quang cùng với Masan đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nước chấm và mì ăn liền. Ông cũng được biết đến với vị trí phó chủ tịch thứ nhất tại Ngân hàng Techcombank. Sự nổi tiếng của ông tới mức có thời điểm ông là nhân vật chính trong một tin đồn bị bắt bớ.

Tuy nhiên, không giống như nhiều ông chủ khác, ông Nguyễn Đăng Quang rất kín tiếng và không có tên trong bất cứ một danh sách giàu có nào. Cá nhân ông trực tiếp sở hữu rất ít cổ phiếu trong các doanh nghiệp đại chúng.

Cũng như nhiều năm trước, tính tới cuối quý II/2014, ông Nguyễn Đăng Quang chỉ trực tiếp nắm giữ 10 cổ phiếu MSN, trị giá chưa tới 1 triệu đồng. Tại Techcombank, ông cũng chỉ nắm giữ khoảng 0,3% cổ phần.

Bù lại, bà Nguyễn Hoàng Yến - vợ ông Quang lại là cá nhân nắm giữ số lượng cổ phiếu lớn nhất tại Masan, với gần 22 triệu cổ phiếu MSN. Bên cạnh đó, gia đình ông Quang - bà Yến còn gián tiếp sở hữu MSN thông qua một cổ đông tổ chức là CTCP Masan, doanh nghiệp hiện đang nắm giữ hơn 33% MSN. Bà Yên cũng tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT của Masan trong 6 tháng đầu năm. Tại Techcombank, bà Yến nắm gần 7 triệu cổ phiếu, tương đương gần 0,8% vốn của ngân hàng này.

Sinh năm 1963, bà Nguyễn Hoàng Yến là cử nhân Nga Văn và từng là giáo viên một trường cao đẳng. Tuy nhiên, với hàng loạt các vị trí đang gánh vác, bà được xem là một trong số ít phụ nữ thành công trong việc cùng chồng gánh vác công việc kinh doanh nặng nhọc trong các tập đoàn lớn. Thậm chí, bà còn trực tiếp thay chồng đứng tên một loạt các tài sản được giới đầu tư quan tâm. Bà nắm giữ cổ phần nhiều doanh nghiệp niêm yết và đại chúng mà phải công khai định kỳ tới công chúng.

Hiện tượng vợ cùng chồng gánh vác công việc kinh doanh khá phổ biến trong vài năm gần đây. Bà Phạm Thu Hương cũng đang cùng chồng Phạm Nhật Vượng gánh vác đế chế Vingroup và cũng nắm một lượng lớn cổ phiếu của tập đoàn này. Bà Vũ Thị Hiền đang nắm giữ một phần không nhỏ cổ phần HPG của Tập đoàn Hòa Phát cùng chồng là ông Trần Đình Long.

Mặc dù vậy, những trường hợp như bà Yến khá đặc biệt. Sự đặc biệt nằm ở vị thế và uy quyền của bà trong tập đoàn, cũng như hệ thống các công ty con, công ty liên kết. Và quan trọng hơn là sự lớn mạnh không ngờ tới của tập đoàn này. Hầu hết các doanh nghiệp bị Masan thâu tóm về dưới sự dẫn dắt của hai vợ chồng bà Yến đều tăng trưởng vượt bậc.

Theo Huấn Tú
VEF
 
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”