1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Ông chủ chơi ngông dùng tiền kết thành hoa

(Dân trí) - Hôm 23/9 vừa qua, một tiệm bán hoa tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã trở nên nổi tiếng bất ngờ khi nhận lời làm một bó hoa từ 50 tờ 100 nhân dân tệ cho một vị khách bí ẩn.

Tiệm hoa tại giao lộ Boshulin, thành phố Tây An của ông chủ Li đã phút chốc trở nên nổi tiếng, khi những bức ảnh về bó hoa làm từ 50 tờ 100 nhân dân tệ tại tiệm của ông được lan truyền trên mạng.

Bó hoa làm từ những tờ 100 nhân dân tệ
Bó hoa làm từ những tờ 100 nhân dân tệ

Trong lúc ông Li cùng một nhân viên giúp việc đang tỉ mẩn xếp những tờ tiền thành một bó hoa, bên cạnh có một người đàn ông nói giọng ở phía Bắc của Thiểm Tây đứng “giám sát”. Người này dường như rất thận trọng và kín đáo.

“Một người đàn ông có giọng nói của người phía Bắc của Thiểm Tây đã tới cửa hàng của chúng tôi và đưa ra tấm ảnh chụp bó hóa xếp từ những tờ tiền, và muốn chúng tôi làm một bó hoa như vậy với 5000 nhân dân tệ”, ông Li cho biết. Đây là lần đầu tiên ông Li làm loại hoa này, dù ông từng nghe đến những bông hoa làm từ tờ 1 nhân dân tệ.

Rất nhiều người tò mò về mục đích của chủ nhân bó hoa
Rất nhiều người tò mò về mục đích của chủ nhân bó hoa

Nhận thấy có nhiều người qua lại cửa hàng muốn chụp ảnh bó hoa lạ mắt, vị khách hàng đã yêu cầu ông Li che nó lại bằng túi nylon đen. Vậy mục đích của chủ nhân bó hoa kia là gì? Để cầu hôn hay chỉ để biểu lộ tình yêu hay chỉ để làm quà?

Tò mò, ông Li đã hỏi vị khách kia xem có phải anh ta có ý định đem bó “hoa tiền thật” đi cầu hôn hay không. “Không, đây là của ông chủ tôi. Bất kể ông chủ ra lệnh gì, chúng tôi chỉ thực hiện”, người này đáp lại.

Bó hoa này có trị giá 5000 nhân dân tệ tương đương hơn 17 triệu đồng
Bó hoa này có trị giá 5000 nhân dân tệ tương đương hơn 17 triệu đồng

Theo quy định quản lý nhân dân tệ của Trung Quốc, mọi cá nhân, tổ chức phải nâng niu các tờ giấy bạc và việc xé hay cắt tiền đều bị cấm. Không những vậy, một người có thể bị phạt tới 10.000 nhân dân tệ nếu phá hủy tờ tiền. Nhưng trong trường hợp này thì có vẻ chưa có quy định.

Ngắm nhìn bó hoa lạ, mỗi người qua đây lại có một nhận định riêng. Một người trẻ tuổi thì nói: “ý tưởng này mới hào phóng và mới mẻ làm sao! Chúng tôi chỉ muốn đoán xem ai sẽ nhận được “bông hoa” này. Tuy nhiên một người đàn ông trung niên thì nói “Chỉ có ý định thực sự mới đáng nói. Chúng tôi sẽ thích ngay cả những bông hoa dại ven đường nếu được người mình yêu quý tặng”.

Thanh Tùng
Tổng hợp