Nụ cười của em nhỏ vùng cao khi đón Trung thu

Trường Thịnh

(Dân trí) - Trẻ em vùng cao xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên được hưởng nhiều niềm vui, khi đón Tết Trung thu với các hoạt động sôi nổi như: ảo thuật, múa lân, rước đèn, phá cỗ ngắm trăng…

Tết Trung Thu nhiều màu sắc

Ánh mắt lấp lánh, nụ cười giòn tan của những em nhỏ vùng cao trong chương trình Trung thu "Đón trăng về bản" khiến nhiều người cảm động, thích thú.

Nụ cười của em nhỏ vùng cao khi đón Trung thu - 1
Biểu diễn múa thiên nga trong chương trình "Đón trăng về bản" (Ảnh: Nguyễn Quốc Phương).
Nụ cười của em nhỏ vùng cao khi đón Trung thu - 2
Nhiều em nhỏ chăm chút theo dõi các hoạt động của "Đón trăng về bản" (Ảnh: Nguyễn Quốc Phương).
Nụ cười của em nhỏ vùng cao khi đón Trung thu - 3
Em bé vùng cao với nụ cười rạng rỡ khi được đón Tết Trung thu (Ảnh: Nguyễn Quốc Phương).
Nụ cười của em nhỏ vùng cao khi đón Trung thu - 4
Những khoảnh khắc trẻ em vùng cao hồn nhiên, cùng nụ cười trong trẻo, ngây thơ trong chương trình "Đón trăng về bản" (Ảnh: Nguyễn Quốc Phương).

Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh và hành trình đưa "Tủ thuốc Bảo Thanh" đến với trẻ em vùng cao

Núa Ngam là một xã nằm phía Nam của huyện Điện Biên, là xã miền núi còn nhiều hộ dân trong diện khó khăn, dân cư phân bố không đều, đa số là người dân tộc thiểu số như Lào, Khơ Mú, Thái… Đời sống thiếu thốn nên chất lượng cuộc sống cũng như sức khỏe của các em nhỏ chưa được chăm lo đầy đủ.

Đây là lý do mà ngày 10/9 (15/8 Âm lịch) vừa qua, nhãn hàng Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh đồng hành cùng Quỹ học trò nghèo vùng cao Cơm Có Thịt, tổ chức chương trình "Đón trăng về bản" để các em bé vùng cao được đón trung thu ấm áp và vui vẻ, ghi dấu ấn tuổi thơ với các em khi trưởng thành.

Nụ cười của em nhỏ vùng cao khi đón Trung thu - 5
Niềm vui của thầy cô giáo, các em học sinh xã Núa Ngam trong ngày Tết Trung Thu khi được tặng "Tủ thuốc Bảo Thanh" (Ảnh: Nguyễn Quốc Phương).

Nhân dịp này, thuốc ho bổ phế Bảo Thanh đã trao tặng các phần quà như: chăn ấm, áo khoác, balo học sinh, đèn lồng và đồ chơi trung thu… cho các em nhỏ tại trường mầm non, tiểu học và THCS Núa Ngam.

Bên cạnh đó, nhãn hàng còn dành tặng cho phòng y tế nhà trường "Tủ thuốc Bảo Thanh" với các sản phẩm siro và viên ngậm trị ho Bảo Thanh, giúp các em nhỏ có sẵn thuốc tốt vừa trị ho nhanh, lại giúp bổ phế, nâng cao sức khỏe của hệ hô hấp, phòng tránh các cơn ho tái diễn khi mùa đông đến, giúp các em vui khỏe, an tâm tới trường. Giấy phép quảng cáo viên ngậm Bảo Thanh NS số 03/2021/XNQC/YDCT do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền , Bộ Y tế cấp ngày 16/7/2021.

Chia sẻ về chương trình chăm lo đời sống và sức khỏe cho trẻ em vùng cao, cô Trần Thị Tươi, Phó hiệu trưởng Trường THCS xã Núa Ngam cho biết, "Tủ thuốc Bảo Thanh" có ý nghĩa lớn đối với sức khỏe của các em học sinh và các thầy cô giáo. Vào đầu năm học cũng là lúc trời trở mùa vào thu thời tiết trở lạnh, không chỉ học sinh ho ốm mà các thầy cô cũng rát họng, khản tiếng… ảnh hưởng nhiều đến việc dạy và học. Nay nhà trường được tặng tủ thuốc với siro và viên ngậm Bảo Thanh, các em nhỏ đã có sẵn thuốc ho bổ phế dự phòng cho những ngày trở lạnh.

Theo đại diện Bảo Thanh, siro và viên ngậm Bảo Thanh đều dễ dùng. Siro có vị ngọt từ mật ong, viên ngậm dùng như kẹo, giúp dịu họng, giảm cơn ho nhanh chóng.

Với gần 20 năm kiến tạo chất lượng trên thị trường dược phẩm, thuốc ho bổ phế Bảo Thanh đã từng bước trở thành sản phẩm phổ biến trong tủ thuốc của nhiều gia đình người Việt.

Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh là sản phẩm của Dược phẩm Hoa Linh, được Bộ Y tế Việt Nam trao danh hiệu Ngôi sao thuốc Việt. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh các doanh nghiệp sản xuất thuốc trong nước có chất lượng tốt, đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Sản phẩm nhiều năm liền được bình chọn là sản phẩm "Tin và dùng số 1 trong dòng thuốc ho bổ phế đông dược", theo khảo sát của Thời báo Kinh tế Việt Nam.

Thông tin liên hệ:

Website: https://thuochobophebaothanh.vn/

Hotline: 1900571255

Địa chỉ: B19D6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.