Những tỷ phú “vướng” vào vòng xoáy lao lý
(Dân trí) - Mua bán nội gián, đưa hối lộ, kinh doanh trái phép, hay bạo lực tình dục là những tội mà những tỷ phú dưới đây mắc phải. Dù là tội gì đi nữa, cuối cùng, họ cũng đều gặp phải một kết thúc không có hậu trong… nhà đá.
Thomas và Raymond Kwok

Thomas và Raymond Kwok là hai tỷ phú sở hữu tập đoàn bất động sản lớn nhất Hồng Kông- Sun Hung Kai Properties (SHKP). Cả hai ông vừa bị Uỷ ban phòng chống tham nhũng Hồng Kông bắt giữ và tiến hành điều tra vì hành vi đưa hối lộ. Về phía công ty bất động sản SHKP, toà án đã ra quyết định yêu cầu doanh nghiệp này cung cấp các loại sổ sách và giấy tờ liên quan để phục vụ cho cuộc điều tra. Riêng hai anh em nhà Kwok vẫn hoàn toàn giữ im lặng trước dư luận.
10 ngày sau khi bị toà tiến hành thẩm tra, ban giám đốc công ty SHKP đã thành lập riêng một hội đồng chuyên xử lý các vấn đề liên quan đến vụ án. Hôm nay, toàn bộ ban lãnh đạo, trong đó có hai tỷ phú Hồng Kông khác là ông Lee Shau Kee và ông William Fung đã bàn bạc và đi đến quyết định bãi miễn cương vị của anh em họ Kwok. Công ty cũng yêu cầu tạm ngưng các giao dịch dựa trên cổ phần của hai ông này.
Bên cạnh đó, trong nhiều năm qua, Thomas và Raymond cũng không ít lần được báo chí nhắc đến vì cuộc xung đột với người anh cả - Walter Kwok. Sau 18 năm điều hành công ty, ông Walter Kwok lại bị chính hai em ruột của mình hạ bệ. Vào năm 2008, Thomas và Raymond đã âm mưu khiến Walter sang lại toàn bộ cổ phần cho mẹ - người sau đó đã tin tưởng giao lại quyền điều hành tập đoàn cho hai con trai út và biến con cả của mình thành bù nhìn trong ban lãnh đạo công ty.
Không chỉ hai anh em ông Kwok kể trên, vô số các tỷ phú hoặc những người “một thời từng là tỷ phú” khác cũng không thoát khỏi vòng xoáy lao lý. Ngay trong tháng 1 năm nay, tỷ phú hãng Detroit- ông Manny Maroun cũng vào “nhà đá” vì dính líu đến các hoạt động trái pháp luật. May cho ông này bởi nhà tù chỉ giữ chân ông ta duy nhất một ngày. Tuy nhiên, không phải tỷ phú nào cũng được như vậy.
Dưới đây là tên tuổi những tỷ phú đã sa lưới pháp luật, đang chịu cảnh lao tù hoặc từng bóc lịch sau song sắt.
1. Những tỷ phú đang chịu án tù
Wong Kwong Yu

Tỷ phú Trung Quốc này đã bỏ dở việc học hành từ thời niên thiếu. Ông tìm thấy vận may tại một hãng bán lẻ đồ điện tử, sau đó trở thành doanh nhân giàu có và nổi tiếng nhất Trung Quốc năm 2006. Nhưng cho tới 2008, ông Wong bị toà kết án 14 năm vì tội lừa đảo, kinh doanh trái phép và âm mưu thâu tóm thị trường chứng khoán.
Mikhail Khodorkovsky và Platon Lebedev

Ông Khodorkovsky là người giàu thứ 15 thế giới, sở hữu lượng tài sản hàng đầu tại Nga trị giá 15 tỷ USD. Vị cựu chủ tịch tập đoàn dầu khí Yukos Oil này, cùng cộng sự đắc lực là ông Lebedev bị bắt vì tội trốn thuế và hành vi lừa đảo tài chính. Án tù có hiệu lực thi hành kể từ năm 2003 và kết thúc vào năm 2011. Tuy nhiên chưa kịp mãn hạn tù, họ lại bị bắt vì rửa tiền và ăn bớt 200 triệu tấn dầu của tập đoàn. Mỗi người sẽ còn bóc lịch thêm 6 năm nữa. Dư luận cho rằng Thủ tướng Nga - ông Putin cùng những người ủng hộ đã dàn xếp vụ này nhằm kìm hãm Khodorkovsky - một địch thủ chính trị đầy tiềm năng.
Allen Stanford

Ông Stanford từng là một triệu phú tài chính và bị bắt giam từ năm 2009. Năm nay, ông tiếp tục bị kết án vì tội lừa đảo chiếm đoạt 7 tỷ USD và chuẩn bị hầu toà với một bản cáo trạng mới.
Rajaratnam

Tỷ phú Rajaratnam trước đây là lãnh đạo tập đoàn Galleon Group. Ông bị cáo buộc vi phạm 14 điều luật vì hành vi lừa đảo giao dịch nội gián lớn nhất mọi thời đại. Sau đó, ông nhận bản án 11 năm tù và nộp phạt 10 triệu USD. Đây là bản án nặng nhất trong số các vụ giao dịch nội gián bị đưa ra ánh sáng.
2. Những tỷ phú đang bị pháp luật sờ gáy
S. Curtis Johnson III

Tỷ phú này là người thừa kế gia sản đồ sộ của dòng họ Johnson. Tháng 3/2011, ông bị truy tố vì hành vi bạo lực tình dục đối với trẻ em. Sau khi nộp phí bảo lãnh 500.000 USD, ông được tại ngoại với lời cam kết sẽ không tái phạm tại phiên toà diễn ra hồi tháng 4.
Shahid Balwa

Chủ tập đoàn bất động sản lớn nhất Ấn Độ bị bắt giữ vào tháng 2/2011 vì nghi tham gia vào vụ lừa đảo hàng tỷ USD có hậu thuẫn của một số bộ trưởng trong chính phủ. Dù được thả ra sau khi nộp phí bảo lãnh hồi tháng 11, song ông này sẽ không tránh khỏi việc phải hầu toà trong thời gian tới.
3. Các tỷ phú đã mãn hạn tù
Alfred Taubman

Ông trùm sòng bạc kiêm cựu chủ tịch tập đoàn Sotheby đã hoàn thành bản án 9 tháng tù giam vào năm 2004 vì tội lừa đảo thông qua các cuộc đấu giá nghệ thuật. Nhưng ông kiên quyết khẳng định mình vô tội và xuất bản một cuốn sách vào năm 2007 về con đường trở thành tỷ phú và những năm tháng sống trong tù.
Michael Milken

Người ta gọi tỷ phú sở hữu hàng tỷ USD này bằng cái tên “ông vua cho vay nặng lãi”. Tuy nhiên, tới năm 1989, Milken đã bị bắt giam vì tội lừa đảo chứng khoán, ngay sau khi em trai của ông - Lowell bị toà cáo buộc có hành vi phạm pháp. Nhà lãnh đạo một thời của tập đoàn Drexel Burnham Lambert đã hoàn thành bản án 22 tháng tù và cũng từng hầu toà thêm một lần nữa.
Chey Tae Won

Ông Chey là chủ tịch tập đoàn địa chất lớn thứ 3 Hàn Quốc - SK Group. Năm 2003, ông bị bắt giam 3 tháng vì gian lận sổ sách kế toán. Hai tỷ phú Hàn Quốc khác là Chung Mong Koo của tập đoàn Hyundai Motor và Lee Kun Hee của tập đoàn Samsung cũng từ dính đến các vụ lừa đảo và trốn thuế.
Lan Trinh
Theo Forbes





