Những khoản thu nhập nào đã được Bộ Tài chính đề xuất miễn, giảm thuế?
(Dân trí) - Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế thu nhập cá nhân cho nhân lực công nghệ cao; các khoản thu nhập từ chuyển nhượng tín chỉ carbon lần đầu, lãi từ trái phiếu xanh được đề xuất miễn thuế…
Đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân khi bán tín chỉ carbon
Bộ Tài chính đề xuất nghiên cứu miễn thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải, tín chỉ carbon lần đầu sau khi phát hành. Nhà chức trách cũng đề xuất miễn thuế với thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu xanh lần đầu sau phát hành và tiền lãi từ trái phiếu này.
Nhà soạn thảo đề xuất Chính phủ sẽ quy định chi tiết việc miễn thuế trong các trường hợp nêu trên. Động thái này nhằm thúc đẩy các hoạt động phát triển bền vững, hướng tới thực hiện cam kết của Việt Nam tại hội nghị khí hậu COP26.
Tín chỉ carbon là một loại giấy phép hoặc chứng chỉ có thể giao dịch, có giá trị mua bán, cung cấp cho người nắm giữ tín chỉ quyền phát thải một tấn CO2 hoặc loại khí thải khác nằm trong danh sách khí thải nhà kính.

Bộ Tài chính tính giảm thuế thu nhập cho nhân lực công nghệ cao (Ảnh: Tiến Tuấn).
Đề xuất miễn thuế với cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước
Tại dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật thuế Thu nhập cá nhân thay thế, Bộ Tài chính đã có đề xuất miễn thuế đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước. Điều này nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra tại Nghị quyết số 57/2024 của Bộ Chính trị.
Đề xuất cũng nhằm thực hiện nội dung nêu tại Nghị quyết số 193 ngày 19/02/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia về miễn thuế đối với các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước.
Trước đó, Bộ Quốc phòng có văn bản gửi đến Bộ Tài chính đề nghị miễn thuế cho thu nhập từ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất vũ khí, trang thiết bị phục vụ quốc phòng, an ninh nhằm khuyến khích nhân lực chất lượng cao tham gia vào lĩnh vực này.

Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế với cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước (Ảnh: Tiến Tuấn).
Đề xuất giảm thuế cho các cá nhân là nhân lực công nghệ cao
Theo quy định hiện hành, đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.
Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi đã có nội dung nghiên cứu bổ sung giảm thuế với các cá nhân là nhân lực công nghệ cao.
Bộ cho biết đề xuất này nhằm thực hiện các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về thu hút nguồn nhân lực trình độ cao trong một số lĩnh vực của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo theo định hướng của nhà nước.
Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị bổ sung thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng cổ phần, vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp vi mạch bán dẫn trí tuệ, trí tuệ nhân tạo chưa thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị bổ sung thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, cá nhân hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.