1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Những gương mặt “U30” sáng lập doanh nghiệp tỷ đô

(Dân trí) - Thật ấn tượng khi ai đó chưa đến 30 tuổi đã thành lập công ty và biến công ty đó thành một doanh nghiệp được định giá ở mức cả tỷ USD. Trong thế giới công nghệ, đang ngày càng có nhiều hơn những người trẻ tài năng như thế.

Dưới đây là một số gương mặt trẻ nhất điều hành những công ty có giá trị nhất do trang Business Insider điểm qua:

Ben Silbermann

Tuổi: 29
Tuổi: 29
Công ty: Pinterest


Sau khi rời khỏi Google, Silbermann đứng ra thành lập công ty riêng. Vài lần thất bại không khiến anh nản chí và kết quả là sự ra đời của Pinterest, một trang về sưu tập ảnh. Theo tuyên bố của nhóm phát triển Pinterest thì đây là trang mạng xã hội sẽ “kết nối mọi người trên khắp thế giới dựa trên phong cách và sở thích của chính họ”. Người sử dụng có thể tải lên và chia sẻ những tấm ảnh tự chụp hoặc sưu tầm đâu đó, tùy biến sắp xếp chúng theo những “bảng” chủ đề sở thích. Mọi thứ đều có thể chia sẻ và “gắn” lên Pinterest.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Pinterest đã đạt mức gần 20 triệu người truy cập mỗi tháng và trở thành một đầu tàu chính về gia tăng lượng truy cập trong lĩnh vực truyền thông xã hội. Pinterest đã huy động được số vốn 138 triệu USD và đợt huy động định giá trang này ở mức 1,5 tỷ USD. Người đồng sáng lập Pinterest, Evan Sharp, cũng mới chỉ 29 tuổi.

Kevin Systrom

Tuổi: 27
Tuổi: 27
Công ty: Instagram


Vào năm 2010, Systrom và một người bạn 25 tuổi là Mike Krieger đồng sáng lập nên Instagram. Instagram là ứng dụng di động cho phép người dùng chụp ảnh từ thiết bị di động, sau đó thêm các hiệu ứng trên hình ảnh và chia sẻ chúng lên các dịch vụ mạng xã hội khác nhau, trong đó có cả mạng xã hội của Instagram. Instagram đã nhanh chóng trở thành một trong những ứng dụng ảnh trên di động phổ biến nhất và hiện có 80 triệu người sử dụng. Tháng 4 vừa qua, Instagram đã được Facebook thâu tóm với giá 1 tỷ USD.

Systrom là một “cựu binh” công nghệ thực sự. Trước khi đồng sáng lập và trở thành Giám đốc điều hành Instagram, Systrom từng làm việc cho Odeo, tiền thân của Twitter, và Google.

Drew Houston

Tuổi: 29
Tuổi: 29
Công ty: Dropbox


Vào năm 2007, Drew Houston đồng sáng lập nên Dropbox, một công ty dịch vụ lưu trữ trực tuyến dựa trên công nghệ điện toán đám mây, cho phép người dung đem tất cả các hình ảnh, tài liệu, video… tới bất cứ nơi nào miễn là ở đó có máy tính kết nối mạng. Apple đã đề xuất mua lại Dropbox nhưng bị Houston từ chối. Năm ngoái, công ty của anh đã đem lại khoản doanh thu 240 triệu USD.

Đáng kể nhất, Dropbox đã huy động được 257 triệu USD tiền vốn trong một đợt huy động định giá công ty ở mức 4 tỷ USD.

Aaron Levie

Tuổi: 27
Tuổi: 27
Công ty: Box


Box là công ty đối thủ của Dropbox, được Levie sáng lập vào năm 2006 trong một dự án kinh doanh ở trường đại học mà anh khởi đầu vào năm 2005. Kể từ đó đến nay, Levie đã huy động được hơn 284 triệu USD cho công ty lưu trữ và chia sẻ tài liệu của mình. Hiện công ty của anh đang được định giá ở mức 1,2 tỷ USD.

Brian Chesky

Tuổi: 29
Tuổi: 29
Công ty: Airbnb


Vào năm 2008, Chesky cùng với hai người đồng sáng lập khác mới chừng 20 tuổi là Joe Gebbia và Nathan Blecharczyk lập nên Airbnb. Đây là một dịch vụ trực tuyến kết nối những người muốn tìm kiếm chỗ lưu trú trong kỳ nghỉ và các chỗ ở ngắn hạn khác với những ai có chỗ ở muốn cho thuê.

Trong một đợt huy động vốn 120 triệu USD, công ty của Chesky đã được định giá ở mức 1,3 tỷ USD.

Mark Zuckerberg


Tuổi: 28
Tuổi: 28
Công ty: Facebook

Mạng xã hội lớn nhất thế giới hiện nay Facebook được Mark Zuckerberg sáng lập vào năm 2004 ngay trong phòng ký túc xá Đại học Harvard. Mùa hè năm nay, Facebook đã trở thành công ty đại chúng sau vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất trong lịch sử lĩnh vực Internet, đưa giá trị vốn hóa của Facebook lên tới 104 tỷ USD. Doanh thu của Facebook hiện đạt mức khoảng 4 tỷ USD mỗi năm.

Andrew Mason


Tuổi: 31
Công ty: Groupon


Tuổi: 28
Vào năm 2008, Andrew Mason sáng lập nên Groupon, một trang bán hàng theo nhóm mua, từ một công ty thất bại trước đó là The Point. Chỉ 2 năm sau đó, Groupon đã lớn mạnh đến nỗi được Google hỏi mua với giá 6 tỷ USD. Tuy nhiên, thay vì bán công ty cho Google, Mason đã thực hiện IPO. Quý 2 vừa qua, Group đạt doanh thu 559,3 triệu USD và lợi nhuận hoạt động ở mức 39,6 triệu USD.

David Karp


Tuổi: 26
Tuổi: 26
Công ty: Tumblr


Vào năm 2007, khi mới 21 tuổi, Karp đã sáng lập nên Tumblr. Có thể xem Tumblr như một nền tảng blog siêu mini với mục tiêu đơn giản hóa thao tác người dùng trong khi cho phép người dùng chia sẻ các bài viết, hình ảnh, video, nhạc và rất nhiều nội dung khác trên trang cá nhân.

Đến nay, Tumblr đã huy động được 125 triệu USD tiền vốn, có hơn 100 nhân viên, và được định giá ở mức khoảng 800 triệu USD. Mỗi tháng, Tumblr đạt mức hơn 15 tỷ lượt xem.

Adam D’Angelo


Tuổi: 27
Tuổi: 27
Công ty: Quora


Adam D’Angelo là Giám đốc kỹ thuật (CTO) đầu tiên của Facebook và là một người bạn cùng học phổ thông với Mark Zuckerberg. Công ty Quora do D’Angelo sáng lập hiện được định giá ở mức 400 triệu USD, nhưng có tin đồn cho rằng, công ty này đã nhận được lời chào mua trị giá 1 tỷ USD.

Quora là mạng xã hội cung cấp dịch vụ hỏi đáp gần giống với Yahoo Answer, nhưng có quy mô lớn, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn rất nhiều. Đến nay, Quora đã huy động được 61 triệu USD tiền vốn. D’Angelo cũng đã bỏ 20 triệu USD tiền túi để đầu tư vào công ty.

Phương Anh
Theo Business Insider