1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hà Tĩnh:

Những dịch vụ kiếm tiền triệu dễ dàng ngày cận Tết

(Dân trí) - Càng gần sát Tết những công việc thời vụ càng ăn nên làm ra. Chỉ kinh doanh trong vòng chục ngày nhưng nhiều dịch vụ đang thu về tiền triệu mỗi ngày.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 
 
Vận chuyển cây cảnh kiếm vài triệu đồng/ngày

Ăn theo cánh buôn bán cây cảnh, dịch vụ vận chuyển loại hàng hóa này cũng nhờ đó kiếm thêm được công việc trong ngày cận Tết. Mặc dù công việc khá vất vả, nhưng dịch vụ vận chuyển cây cảnh ngày Tết giúp nhiều người kiếm được từ 500 ngàn đến vài triêu đồng/ ngày.

Dọc phố hoa ngày Tết cũng là con đường hành nghề của cánh xích lô, xe kéo và cả xe ôm.

Chở cây cảnh dịp Tết
Chở cây cảnh dịp Tết

Đã bám trụ 3 mùa Tết tại tuyến đường Xuân Diệu, năm nay, anh Dũng cũng tiếp tục theo cánh bán quất cảnh để kiếm thêm tiền từ dăm ba cuốc xe chở hàng. Giá của anh khá mềm, quãng đường 4km có giá khoảng 50 ngàn đồng, bao gồm cả chi phí trồng và sửa sang lại chậu quất nên anh nhận được khá nhiều khách. “Giá xăng giảm nên cũng không thể lấy hơn, với lại bây giờ người làm việc này cũng nhiều. Chẳng ai lại đi nói thách, mất mối như chơi”, vừa kê lại chậu quất lên xe, anh Dũng cho biết.

So với xe ôm, giá thuê xích lô nhỉnh hơn. Bởi cây cảnh thường công kềnh, sức bỏ ra nhiều hơn nên cũng với quãng đường trên, khách hàng phải thêm từ 20 ngàn - 30 ngàn.

Mặc dù người làm nhiều nhưng mỗi ngày anh Dũng cũng kiếm được hơn từ 500 ngàn/ngày, thậm chí có hôm đắt khách anh Dũng còn bỏ túi cả triệu đồng.
 
Tảo mộ thuê

Tảo mộ là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt, biểu hiện sự hiếu thuận của con cháu đối với tổ tiên, các bậc sinh thành. Tuy nhiên, khi cuộc sống hiện đại với quá nhiều lo toan, nhiều người bận rộn đến mức không còn có thời gian hoặc anh em, con cháu không thể sắp xếp “lịch” để cùng đi tảo mộ, thế là đành phải thuê người khác tảo mộ cho tổ tiên mình. Cũng vì lý do này, nghề tạo mộ thuê đã trở nên quen thuộc trong vòng 4 năm lại đây.

Tảo mộ thuê
Tảo mộ thuê

Đến hẹn lại lên từ 20 tháng Chạp, đội quân “tảo mộ thuê” lại sắm sửa dụng cụ tỏa ra khắp các nghĩa trang gần khu vực thành phố để hành nghề. Từ dịch vụ lạ lẫm với số tiền bèo bọt hiện nay tảo mộ thuê đang lên giá nhất là trong các ngày từ 23 tháng Chạp đến 28 tháng Chạp.

Theo một “phu mộ” nhí chừng 14 tuổi cho biết: “Năm ngoái, hoàn thành một ngôi mộ có giá khoảng 100 ngàn, năm nay thì thêm từ 50 ngàn đến 70 ngàn. Nhưng cũng tùy vào kích thước.” Phần lớn các phu mộ đều ở lửa tuổi thiếu niên. Một ngày đắt khách các em có thể kiếm được từ 300 ngàn đến 400 ngàn. Tuy làm thời vụ chỉ vẹn vẹn 10 ngày nhưng nhiều phu mộ cũng kiếm được có mình bạc triệu để sắm sửa Tết hay đỡ đần cho gia đình.
 
Hốt bạc nhờ giữ xe ngày Tết

Những ngày giáp Tết, nhu cầu mua sắm của người dân đổ về chợ khá lớn. Mặc dù đã được nới rộng, nhưng những bãi chợ thường ngày vẫn trở nên chật chội không thể đáp ứng lưu lượng xe quá lớn. Đó cũng là điều bùng phát nhiều bãi giữ xe bên ngoài khu vực chợ Hà Tĩnh. Từ tuyến đường bao quanh chợ như Hà Tôn Mục, Nguyễn Chí Thanh, Đặng Dung… có bãi đắt trống nào cũng được “trưng dụng” làm bãi gửi xe. 

Hiện nay, một chiếc xe máy vào bãi gửi xe với mức phí 5000 đồng/xe, ô tô 10.000 đồng/chiếc.

Trung bình mỗi ngày từ bãi giữ xe này có hàng trăm lượt xe ra vào, thu về 10 triệu – 15 triệu từ bãi giữ xe là điều không khó.

Giữ xe mọc như nâm sau mưa
Giữ xe mọc như nấm sau mưa

Liên quan đến việc đảm bảo an toàn cho các phương tiện này, một nhân viên bãi giữ xe đường Nguyễn Chí Thanh cho biết: “Khu vực này đã được đăng ký với ban quản lý chợ cách đây 1 tháng. Chúng tôi hoàn toàn đảm bảo tài sản cho khách”. Tuy nhiên trên vé xe hoàn toàn không có dấu của BQL chợ chỉ có dấu của một công ty Bảo vệ được in từ năm 2013.
 
Dọn nhà ngày Tết "ăn nên làm ra"

Một dịch vụ mới có giá cũng không kém đó là dịch vụ dọn nhà dịp Tết. Xuất hiện tại Hà Tĩnh trong vài năm, dịch vụ dọn nhà dịp Tết ngày “càng ăn nên làm ra” khi đã đặc kín lịch từ nhiều tuần nay.

Tại dịch vụ dọn nhà tại đường Nguyễn Tuấn Thiện, với 20 nhân công nhưng bắt đầu từ tháng 10 công ty này đã nhận lịch đặt của khách hàng khóa sổ vào cuối tháng 11. Trong vai một khách có nhu cầu, mặc dù  ra giá cao hơn nhưng chủ dịch vụ vẫn lắc đầu từ chối bởi không còn thời gian trống. Hiện nay, theo chủ dịch vụ cho biết, mỗi ngày nhân công của anh phải làm từ 5 ca trở lên.

Không có giá cố định bởi theo người chủ còn tùy vào kết cấu nội thất và vật liệu trong nhà. Tuy nhiên thông thường một căn nhà có diện tích 100m2 có giá dao động từ 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng.
 
Phượng Vũ
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”