1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Nội:

Nhộn nhịp thị trường quà tặng Valentine

(Dân trí) - Không khí ngày Lễ tình nhân 14/2 (Valentine) đã rộn ràng tại Hà Nội. Trên thị trường, các loại quà tặng, hoa tươi, chocolate cho ngày lễ “nhân đôi hạnh phúc” sớm hút hàng.

Lễ Valentine năm nay diễn ra 1 tuần sau Tết nên không khí “ăn, chơi” vẫn rất tấp nập. Trên thị trường Valentine, nhiều sản phẩm quà tặng phong phú về chủng loại và hình thức bắt mắt đã được tung ra từ cuối tháng 1.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, mùa Valentine năm nay, hoa tươi và chocolate là 2 loại quà tặng phổ biến và hút hàng nhất.

Đối với hoa tươi - đây là mặt hàng được mùa sau Tết, tuy không thiếu nhưng giá vẫn tăng nhẹ.

Giá hoa hồng từ 150.000 - 250.000 đồng/bó, hoa hồng bán lẻ là 10.0000 đồng/bông; hoa Ly giá bán từ 200.000 - 300.000 đồng/bó; hoa Lan (các loại) có giá dao động từ 250.000 - 350.000 đồng/bó; Các loại hoa nghệ thuật đặt theo yêu cầu có giá bán từ 400.000 - 700.000 đồng/bó hoặc Lẵng.
 
Nhộn nhịp thị trường quà tặng Valentine  - 1
Sôcôla là mặt hàng khó thiếu trong dịp Valentine. 

Chị Hà - chủ một cửa hàng hoa nghệ thuật trên phố Nguyễn Khuyến, cho biết: “Cửa hàng tôi bán toàn hoa Đà Lạt, chất lượng hoa cao và cách ngói nghệ thuật đẹp mắt. Do hoa nhập từ Đà Lạt về, chi phí vận chuyển cao nên giá bán ra không thể không tăng, tuy nhiên tiền nào của đấy và khách đến cửa hàng mua hoa rất đông. Nhiều khả năng đến chính Lễ Valentine giá hoa sẽ tăng thêm chút ít”.

Kẹo chocolate nhập ngoại của Pháp, Bỉ đang được ưa chuộng với giá bán từ 200.000 - 400.000 đồng/hộp, trong khi đó chocolate nội loại đắt tiền có giá từ 70.000 - 180.000 đồng/hộp.

Thiếp Valentine của nhiều công ty trong nước được chăm chút về cả thiết kế lẫn chất liệu có giá từ 10.000 - 25.000 đồng/tấm, thiếp ngoại MeToYou hay Hallmark giá cao hơn, từ 30.000 - 180.000/tấm. Mặt hàng khác như đồ trang sức bạc, mỹ phẩm cũng được nhiều người chọn mua.

Bánh kem, bánh gatô cũng là loại quà tặng rất “hút” khách dịp Valentine với những kiểu dáng xinh xắn, loại bánh đặc biệt được đặt theo yêu cầu của các bạn trẻ với giá mua sản phẩn này từ 200.000 - 500.000 đồng/chiếc.

Ngoài ra, các mặt hàng như: hóa mỹ phẩm, áo đôi, đồ lưu niệm, gấu bông, gối tình nhân mang hình trái tim… đang được tiêu thụ khá mạnh, giá bán trung bình dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng (tùy loại). Thị trường quà tặng Valentine online cũng khá sôi động do đặc tính dễ chọn, giá mềm, có dịch vụ giao quà tận nơi.

Anh Minh, 27 tuổi - ở quận Ba Đình chia sẻ: “Mình muốn tổ chức ngày lễ tình yêu vào chủ nhật (sớm hơn Valentine 1 ngày) nên đã nghĩ rất nhiều việc nên mua quà gì để tặng người yêu, cuối cùng mình quyết định sẽ tặng 1 bông hồng thật đẹp và cùng người yêu đi xem phim tình yêu lãng mạn ở rạp, mình hi vọng cô ấy sẽ hạnh phúc trong ngày Valentine…”.

Quỳnh Anh