Nhiều ngân hàng lộ lãi lỗ quý II, bất ngờ với Sacombank

(Dân trí) - Nhiều ngân hàng công bố kết quả kinh doanh quý II ghi nhận tăng trưởng, ngược lại Sacombank dự báo lợi nhuận tiếp đà giảm 50% trong bối cảnh tái cấu trúc toàn diện.

Nhiều ngân hàng đã có công bố ước tính kết quả kinh doanh quý II và nửa đầu năm.

Mới nhất, Vietbank thông báo lợi nhuận trước thuế ước tính đạt 923 tỷ đồng, tăng 79,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với 1.747 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

ABBank (mã chứng khoán: ABB) trước đó đã có kết quả kinh doanh nửa đầu năm với lợi nhuận trước thuế vào mức 3.016 tỷ đồng, tăng trưởng 80% so với cùng kỳ 2025, thực hiện được 67% kế hoạch cả năm 2026.

Sacombank (mã chứng khoán: STB) cũng vừa hé lộ chỉ số kinh doanh quý II. Chia sẻ với truyền thông, ông Loic Faussier - Tổng giám đốc mới của Sacombank - cho biết lợi nhuận trước thuế sau khi trừ chi phí dự phòng ước tính dao động từ 1.900 tỷ đồng đến 2.000 tỷ đồng, giảm đến 50% so với cùng kỳ và tiếp nối đà giảm kể từ đầu năm. Năm nay, ngân hàng này thống nhất mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn là 6,2%. 

Nhiều ngân hàng lộ lãi lỗ quý II, bất ngờ với Sacombank - 1

Nhân viên ngân hàng giao dịch tại quầy (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ở nhóm Big4 (4 ngân hàng TMCP Nhà nước), tại Hội nghị sơ kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, Vietcombank (mã chứng khoán: VCB) ghi nhận đến ngày 30/6, tổng tài sản đạt gần 2,67 triệu tỷ đồng, tăng 9,83% so với cuối năm 2025. Huy động vốn từ thị trường I đạt trên 1,75 triệu tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 1,74 triệu tỷ đồng, tăng 4,8%. Vietcombank chưa có chỉ số doanh thu, lợi nhuận.

Tương tự, Agribank cũng vừa thông tin tổng tài sản tính đến 30/6 đạt trên 2,7 triệu tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động đạt trên 2,5 triệu tỷ đồng; dư nợ cho vay nền kinh tế vượt mốc 2 triệu tỷ đồng.

Ngành tài chính ngân hàng nửa đầu năm đối mặt với áp lực thanh khoản, trong đó tăng trưởng huy động thấp hơn đáng kể so với tăng trưởng tín dụng. Dù vậy, chỉ số kinh doanh của các bên đã công bố tương đối tích cực.

Khảo sát mới đây của Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng (TCTD) cũng thể hiện tình hình kinh doanh hệ thống ngân hàng trong quý II có sự cải thiện so với quý trước và duy trì tương đối ổn định. Các TCTD dự báo hoạt động kinh doanh sẽ còn cải thiện trong quý III, đồng thời triển vọng cả năm 2026 được đánh giá lạc quan. Dù vậy, vẫn có khoảng 11% các TCTD còn lại lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm nay. 

Các chuyên gia của ACBS thì cho rằng ngành ngân hàng sẽ bước sang giai đoạn tăng trưởng chậm hơn trong năm 2026 khi dư địa mở rộng tín dụng thu hẹp, biên lãi ròng (NIM) tiếp tục chịu áp lực và thanh khoản hệ thống vẫn chưa thực sự cải thiện.