1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Nhếch nhác khu tái định cư ở Hà Nội: Chuồng gà, "chuồng cọp" đua mọc

Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, nhiều khu tái định cư tại Hà Nội lâm cảnh xuống cấp, nhếch nhác. Cảnh chuồng gà, vườn rau dựng tự phát trên mái nhà, các lối đi lại bẩn thỉu bụi đóng dày từng lớp, đồ đạc để bừa như nhà kho, "chuồng cọp" cơi nới mọc như nấm trái phép, hệ thống cứu hỏa phủ bụi vứt xó...


Nhà tái định cư N5B Trung Hòa - Nhân Chính (Q Cầu Giấy, Hà Nội) thuộc khu vực tiếp giáp đường Hoàng Đạo Thúy, Lê Văn Lương. Khu nhà cao 9 tầng, mỗi tầng có 6 căn hộ, thuộc sự quản lý của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội.

Nhà tái định cư N5B Trung Hòa - Nhân Chính (Q Cầu Giấy, Hà Nội) thuộc khu vực tiếp giáp đường Hoàng Đạo Thúy, Lê Văn Lương. Khu nhà cao 9 tầng, mỗi tầng có 6 căn hộ, thuộc sự quản lý của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội.


Nhìn bên ngoài khá đẹp, nhưng bên trong lại tồn tại một hình ảnh khác. Nhiều khu vực tại khu tái định cư N5B đang xuống cấp. Tầng thượng được người dân hô biến thành khu vườn tự phát để trồng rau.

Nhìn bên ngoài khá đẹp, nhưng bên trong lại tồn tại một hình ảnh khác. Nhiều khu vực tại khu tái định cư N5B đang xuống cấp. Tầng thượng được người dân "hô biến" thành khu vườn tự phát để trồng rau.


Thậm chí còn được tận dụng để nuôi gia cầm.

Thậm chí còn được tận dụng để nuôi gia cầm.


Đại diện tổ dân phố cho biết đã nhiều lần nhắc nhở những hộ dân nuôi gia cầm tại tầng thượng phải giữ gìn vệ sinh nhưng không có kết quả.

Đại diện tổ dân phố cho biết đã nhiều lần nhắc nhở những hộ dân nuôi gia cầm tại tầng thượng phải giữ gìn vệ sinh nhưng không có kết quả.


Hành lang, các lối đi lại tại khu tái định cư N5B Trung Hòa - Nhân Chính khá chật hẹp. Người dân còn tận dụng để phơi quần áo và để đồ đạc.

Hành lang, các lối đi lại tại khu tái định cư N5B Trung Hòa - Nhân Chính khá chật hẹp. Người dân còn tận dụng để phơi quần áo và để đồ đạc.


Cầu thang bộ khá bẩn thỉu, bụi bám lớp dày tại tay vịn cầu thang.

Cầu thang bộ khá bẩn thỉu, bụi bám lớp dày tại tay vịn cầu thang.


Hầu hết các khu tái định cư không có quỹ chung để thuê nhân viên vệ sinh dọn dẹp nên rác tồn tại từ lâu và rất nhiều. Cư dân tại tòa nhà cho biết nhiều lần viết đơn gửi Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội (đơn vị quản lý) nhưng không nhận được hồi âm.

Hầu hết các khu tái định cư không có quỹ chung để thuê nhân viên vệ sinh dọn dẹp nên rác tồn tại từ lâu và rất nhiều. Cư dân tại tòa nhà cho biết nhiều lần viết đơn gửi Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội (đơn vị quản lý) nhưng không nhận được hồi âm.


Nằm liền kề đó là tòa nhà tái định cư N6C (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) cũng chung tình trạng. Chuồng cọp mọc lên như nấm tại khu vực này dù không được phép cơi nới.

Nằm liền kề đó là tòa nhà tái định cư N6C (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) cũng chung tình trạng. "Chuồng cọp" mọc lên như nấm tại khu vực này dù không được phép cơi nới.


Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, tòa nhà N6C đã thể hiện rõ dấu hiệu xuống cấp.

Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, tòa nhà N6C đã thể hiện rõ dấu hiệu xuống cấp.


Các bình cứu hỏa vứt chỏng chơ một góc. Hệ thông cứu hỏa phủ bụi và ít được kiểm tra.

Các bình cứu hỏa vứt chỏng chơ một góc. Hệ thông cứu hỏa phủ bụi và ít được kiểm tra.


Chung tình trạng, hàng loạt khu tái định cư Nam Trung Yên (Q. Cầu Giấy, Hà Nội) cũng cho thấy sự nhếch nhác, bẩn thỉu.

Chung tình trạng, hàng loạt khu tái định cư Nam Trung Yên (Q. Cầu Giấy, Hà Nội) cũng cho thấy sự nhếch nhác, bẩn thỉu.


Bên ngoài tòa B3A Nam Trung Yên rác thải bẩn thỉu, thậm chí người dân không vứt rác vào hệ thống kho rác chung của tòa nhà, mà vứt thẳng xuống dưới.

Bên ngoài tòa B3A Nam Trung Yên rác thải bẩn thỉu, thậm chí người dân không vứt rác vào hệ thống kho rác chung của tòa nhà, mà vứt thẳng xuống dưới.


Nhiều căn cơi nới, để bàn thờ ra phía ngoài.

Nhiều căn cơi nới, để bàn thờ ra phía ngoài.


Tầng 1 tại tòa B3A Nam Trung Yên trở thành nơi cất đồ của một số hộ dân kinh doanh.

Tầng 1 tại tòa B3A Nam Trung Yên trở thành nơi cất đồ của một số hộ dân kinh doanh.


Khu nhà tái định cư N06 Dịch Vọng nằm gần đường Nguyễn Phong Sắc và Trần Đăng Ninh. Tòa nhà này được xây dựng cách đây gần 10 năm.

Khu nhà tái định cư N06 Dịch Vọng nằm gần đường Nguyễn Phong Sắc và Trần Đăng Ninh. Tòa nhà này được xây dựng cách đây gần 10 năm.


Ngay cổng vào tòa nhà Vọng mọc lên nhiều cửa hàng tạp hóa, bán trà đá, làm thu hẹp lối đi chung của tòa nhà. Bên trong cầu thang bộ là nơi chứa đồ.

Ngay cổng vào tòa nhà Vọng mọc lên nhiều cửa hàng tạp hóa, bán trà đá, làm thu hẹp lối đi chung của tòa nhà. Bên trong cầu thang bộ là nơi chứa đồ.


Đồ đạc, chậu cảnh vứt chỏng chơ tại các lối đi lại.

Đồ đạc, chậu cảnh vứt chỏng chơ tại các lối đi lại.

Theo Lê Hiếu - Khôi Lâm
Dân Việt

Nhếch nhác khu tái định cư ở Hà Nội: Chuồng gà, "chuồng cọp" đua mọc - 18